Theo công văn mới đây của Bộ Tài chính, sữa bột nằm trong nhóm các mặt hàngdự kiến không điều chỉnh thuế suất. Như vậy, điều này sẽ giúp bác bỏ tin đồnvề việc giá sữa sắp tăng do nằm trong nhóm danh mục các mặt hàng khôngkhuyến khích nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, người tiêu dùng đang phải đối mặt với áp lực lớn vềviệc giá sữa tăng cao. Nhiều sản phẩm sữa đã điều chỉnh tăng 12% giá bán,thậm chí có sản phẩm đột ngột tăng giá lên đến 20%. Các hãng sữa nộicũng điều chỉnh tăng giá, nhưng ở mức thấp hơn, trong đó hãng Hanco foodtăng từ 5-10%, Vinamilk tăng khoảng 12%.

Bởi vậy, ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành danh mục các mặt hàng khôngkhuyến khích nhập khẩu hồi cuối tháng 3 vừa qua, trong đó có cả các chế phẩmsữa cho trẻ em, nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra lo lắng vì sợ giá sữa lạitiếp tục tăng do tăng thuế nhập khẩu.

Sữa bột sẽ không bị tăng thuế nhập khẩu
Người tiêu dùng đang phải đối mặt với áp lực lớn về việc giá sữa tăng cao (ảnh minh họa: zing.vn)

Tuy nhiên, tại công văn số 4388/BTC-CST ngày 5/4/2011 do Thứ trưởng Bộ Tàichính Đỗ Hoàng Anh Tuấn gửi các Bộ, ngành, Hiệp hội về dự kiến điều chỉnhthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng không khuyến khíchnhập khẩu cho thấy, không phải mặt hàng nào cũng bị điều chỉnh tăng thuế.

Trong đó, sữa là loại mặt hàng nằm trong số 158 dòng thuế là nguyên liệu sảnxuất hoặc có tính chất lưỡng dụng, mặt hàng trong nước không sản xuất đượccần duy trì mức thuế suất thấp, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Cụ thể, sản xuất nội địa chỉ mới cung ứng được hơn 20% nhu cầu sữa của cảnước, còn gần 80% vẫn phải dựa vào sữa nhập khẩu. Do vậy, Bộ Tài chính dựkiến không điều chỉnh tăng thuế.

Hiện tại thuế suất nhập khẩu sữa của Việt Nam đã ở mức cao nhất trong khuvực, cụ thể là thuế nhập khẩu sữa bột thành phẩm của Singapore là 0%,Indonesia và Thái lan là 5%, trong khi sữa Similac của Ireland cho trẻ nhỏhay Ensure của Hoa Kỳ cho người cao tuổi và bệnh nhân nhập vào Việt Nam đềuchịu mức thuế suất 10%.

Để ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoặc cố tình hiểu sai chính sách nhằm tănggiá sữa gây thiệt hại cho người tiêu dùng, sắp tới, Cục Quản lý giá (Bộ Tàichính) sẽ tổ chức một đoàn thanh tra để kiểm tra 24 doanh nghiệp kinh doanhcác mặt hàng thiết yếu, trong đó có các doanh nghiệp nhập khẩu sữa bột. Đợtkiểm tra lần này nhằm tìm nguyên nhân cũng như những giải pháp thích hợp đểbình ổn thị trường.

Theo Lan  Hương- CTV
Dân trí