Tuyên bố của phát ngôn viên BộY tế Trung Quốc cho biết, Bộ Y tế nước này đã chỉ đạo các cơ quan An toàn thựcphẩm tỉnh Hồ Bắc tiến hành điều tra đơn khiếu nại của người dân về việc sữa bộtcủa công ty Synutra (Thánh Nguyên) gây hiện tượng dậy thì sớm đối với các em bésơ sinh.
Phát ngôn viên của Bộ Y tế ĐặngHải Hòa trong cuộc họp báo hôm 10/8 cho biết, cơ quan An toàn thực phẩm cũng đãlấy mẫu xét nghiệm loại sữa bột gây tai tiếng của công ty sữa Synutra, một côngty sữa được thành lập ở Thanh Đảo - thành phố ven biển phía đông tỉnh Sơn Đôngnăm 1998.
|
Phát ngôn viên của Bộ Y tế Trung Quốc trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo hôm 10/8 |
Ông Đặng cũng cho biết, các nhàchức trách cũng đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hiện tượng dậythì sớm ở ít nhất 3 bé gái sơ sinh ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cha mẹ cácbé đã đâm đơn kiện công ty Synutra sau khi có sự tham khảo ý kiến của các chuyêngia y tế.
Ông Đặng Hải Hòa cũng hứa sẽ cho công bố kết quả điều tra trong thời gian sớmnhất. Tuy nhiên, ông Đặng cũng nhấn mạnh rằng, hiện tượng các bé gái phát triểnngực sớm hơn so với bình thường là khá phổ biến với tỷ lệ 2/1.000.
Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em cũng rất phức tạp và cóliên quan tới một loạt các yếu tố nên tạm thời các chuyên gia chưa thể khẳngđịnh chắc chắn rằng hiện tượng dậy thì sớm ở các bé gái trên là do thực phẩm haymôi trường gây ra.
Nhóm điều tra, giám sát tại tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp trong chiều 10/8và quyết định sẽ chuyển mẫu sữa bột cho các cơ quan có thẩm quyền cấp trung ươngtiến hành xét nghiệm. Mẫu sữa dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày hôm nay 11/8.
|
Trong khi đó, đại diện của côngty sữa Synutra vẫn lên tiếng bác bỏ các cáo buộc rằng sản phẩm sữa của họ cóchứa nhiều hormone kích dục khiến các bé sơ sinh có hiện tượng dậy thì sớm. Cácloại sữa bột của hãng này hiện vẫn được bầy bán trên các kệ hàng trong các cửahàng, siêu thị ở Vũ Hán nhưng doanh số bán hàng giảm rõ rệt. Giá cổ phiếu củacông ty Synutra cũng giảm 27% tính tới chiều ngày 10/8.
Theo thông tin trên trang web của công ty Synutra, thì công ty này chủ yếu sửdụng nguyên liệu sữa được nhập khẩu từ châu Âu và New Zealand. Tất cả các nguyênliệu đều đã thông qua các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về xuất nhập khẩu của TrungQuốc và các tiêu chuẩn quốc tế.
Nhưng rõ ràng là các bậc phụ huynh Trung Quốc đã mất niềm tin về ngành côngnghiệp sữa trong nước. Hôm 10/8, một bác sĩ từ bệnh viện Nhi Bắc Kinh cho biết,nhiều phụ huynh ở thành phố này cũng đã đưa con gái sơ sinh của họ đi kiểm trasức khỏe xem có hiện tượng dậy thì sớm hay không trong hai ngày qua sau khithông tin về vụ bê bối sữa bắt đầu được công bố rộng rãi trên các phương tiệnthông tin đại chúng.
Theo Nguyễn Hường
Bee