Việc cử một lực lượng khá đông các thành viên đi theo hỗ trợ cho các VĐV đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London bao gồm 56 thành viên. Trong số này chỉ có 18 VĐV của 11 đội tuyển, nhưng có tới 38 người “ăn theo”. Ngay từ khi bản danh sách đoàn được công bố, việc số người “ăn theo” gấp hơn 3 lần số VĐV trực tiếp thi đấu đã gây ra nhiều ý kiến thắc mắc từ dư luận và báo chí.

Trong số đội quân “ăn theo”, môn teakwondo có số thành viên đông nhất, lên tới 6 người. Các đội khác cũng trung bình khoảng 3 người, trong đó tính cả các chuyên gia, bác sỹ...

Ông Lâm Quang Thành - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London. Ảnh: Thế Kiên

Từ xưa tới nay ở những đại hội lớn, vẫn thường xảy ra tình trạng người thi đấu thì ít mà người “ăn theo” thì nhiều. Cũng đã có những trường hợp các thành viên đi theo đoàn tận dụng cơ hội để được đi “du lịch” miễn phí. Lần này, cơ hội tranh chấp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic không nhiều, chính vì thế, với một lượng người đi theo đông đảo vừa được công bố trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam, khiến nỗi lo “đi du lịch” lại hiện về.

Tuy nhiên theo ông Lâm Quang Thành - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London, khi cơ cấu số lượng thành viên như con số trên, Tổng cục thể dục thể thao đã cân nhắc mọi góc độ. Mục tiêu là tập trung toàn lực để các VĐV yên tâm thi đấu trong điều kiện tốt nhất.

“Ở Thế vận hội, BTC nước chủ nhà hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở. Chính vì thế người ta cũng có quy định cụ thể về số lượng thành viên từng đoàn, bao nhiêu VĐV thì được đi theo bao nhiêu người. Với các quốc gia khác, một VĐV thậm chí có 5 người đi theo, nên trong yêu cầu thi đấu thể thao đỉnh cao, chúng ta không hề quá nhiều”, ông Thành giải thích.

Đành rằng đi theo đông để tạo điều kiện tối đa cho các VĐV thi đấu, nhưng nếu ngành thể thao cũng quan tâm tới các VĐV đầy đủ như vậy từ khi họ còn đang trong thời gian chuẩn bị cho Olympic, có lẽ sẽ hiệu quả hơn so với đội quân “ăn theo” đông đảo như hiện tại

Theo Ngôi Sao