Hiện sức khỏe của nhà báo Lê Hoàng Hùng đang diễn biến rất xấu. Anh đã phảichuyển xuống chăm sóc ở khoa Hồi sức cấp cứu – BV Chợ Rẫy từ sáng sớm 27/1.

BS Trương Dương Tiến – khoa Hồi sức cấp cứu vừa cho chúng tôi biết, hiện nay tìnhtrạng của anh Hoàng Hùng đang diễn biến rất xấu, các bác sỹ vẫn thưa thể kếtluận tình trạng sức khỏe của anh Hùng. Sau khi xem xét, các BS khoa Bỏng – tạohình của BV Chợ Rẫy đã quyết định chuyển anh lên khoa Hồi sức cấp cứu từ 3h sáng27/1. Tại đây, anh Hùng được chăm sóc đặc biệt.

Chiều 27/1, khi chúng tôi vào thăm, anh Hùng mắt vẫn còn mở nhưng không thể nóichuyện được. Theo các BS và y tá điều trị, anh Hùng không thể trực tiếp ăn hayuống mà phải thông qua ống truyền, nhưng số lượng cũng rất ít. Anh tỏ ra rất đauđớn vì quanh người là các vết bỏng sâu.

BS Trương Dương Tiến cũng như PGS TS Nguyễn Văn Khôi – Phó GĐ BV Chợ Rẫy chobiết: “Lúc này đây chưa dám nói gì cả, bởi vì anh Hùng bị bỏng đến 49%, khánặng nên mới chuyển tới khoa này. Chỉ có một điều chúng tôi có thể khẳngđịnh là sẽ cố gắng điều trị, chăm sóc anh bằng mọi khả năng tốt nhất”.

Trong khi đó, xác nhận với chúng tôi qua điện thoại vào buổi chiều cùng ngày,Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động – ông Nguyễn Văn Trạch cũng thông tin tìnhtrạng sức khỏe của anh Hùng đang diễn biến không được thuận lợi. Về các kết quảđiều tra từ tỉnh Long An, ông Trạch nói rằng cho đến hôm nay (27/1) vẫn chưa cóbất kì thông tin nào mới.

Đại diện lãnh đạo báo Người Lao Động cũng nói thêm rằng điều quan tâm lớn nhấtcủa báo lúc này là sức khỏe, diễn tiến tình trạng của anh Hùng. “Phải làm mọicách để cứu sống anh Hùng. Chúng tôi cũng đã làm việc với Ban GĐ BV Chợ Rẫy đểnêu lên ý kiến này. Chúng tôi cũng mong CQĐT tỉnh Long An sớm đưa ra kết quảđiều tra, công bố thủ phạm của vụ án để các PV yên tâm làm việc”

Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Mã Diệu Cươngcùng Tổng Biên tập báo Người Lao Động – ông Đỗ Danh Phương đã vào bệnh viện nơianh Hùng đang điều trị để thăm hỏi, động viên sức khỏe của anh cũng như tìm hiểusự việc

“Kể từ khi xảy ra vụ việc của anh Hùng cho đến nay, báo đã có thêm những hìnhthức nào để bảo vệ PV, nhất là các PV thường xuyên tham gia vào các đề tài điềutra xã hội, nhạy cảm" – Chúng tôi nêu vấn đề với đại diện lãnh đạo báo Người LaoĐộng.

Theo ông Nguyễn Văn Trạch, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động, thì sau khi xảyra sự việc với nhà báo Hoàng Hùng , cơ quan quản lý trực tiếp chỉ có thể bảo vệở góc độ tương đối mà thôi, còn các giải pháp bảo vệ phóng viên cần phải đến từcác cơ quan quản lý ngành báo chí, cụ thể nhất là Hội Nhà báo và lãnh đạo cácngành, các cấp.

Theo ViệtDũng
VTC News