- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
1/3 phụ nữ độ tuổi 30-50 bị nang, nhân xơ tuyến vú
Thứ tư, 28/06/2017 07:00
Theo kết quả thống kê đợt 1 từ chương trình tầm soát ung thư miễn phí (trong khuôn khổ chiến dịch Không ai phải sợ) của bệnh viện Thu Cúc, 31,2% phụ nữ mắc các bệnh tuyến vú như nang, nhân xơ tuyến vú.
Theo kết quả thống kê đợt 1 từ chương trình tầm soát ung thư miễn phí (trong khuôn khổ chiến dịch Không ai phải sợ) của bệnh viện Thu Cúc, 31,2% phụ nữ mắc các bệnh tuyến vú như nang, nhân xơ tuyến vú.
Người ta ước tính rằng hơn 60% phụ nữ có khối u lành tính ở ngực. Tình trạng này phổ biến nhất ở phụ nữ độ tuổi 30-50, và thường có xu hướng di truyền trong gia đình. Các khối u ở ngực như nang, nhân xơ tuyến vú thường liên quan đến hormone. Đó là lý do vì sao các triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn kinh nguyệt, và sau mãn kinh hầu hết phụ nữ không còn các triệu chứng này.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội sau chiến dịch tầm soát ung thư vú và các bệnh lý ở vú miễn phí (trong khuôn khổ chiến dịch Không ai phải sợ, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm soát ung thư)) cho phụ nữ trên 6 tỉnh thành cả nước, tỷ lệ mắc các bệnh u nang, nhân xơ tuyến vú ở nữ như sau:
Bắc Ninh: 24%
Lạng Sơn: 35,6%
Thanh Hóa: 29,3%
Nghệ An: 32,8%
Phú Thọ: 31,7%
Quảng Ninh: 31,5%
Theo bác sĩ Đỗ Tuyết Mai, bác sĩ chuyên khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cũng là bác sĩ tham gia tích cực chiến dịch Không ai phải sợ tại các tỉnh: ở một số phụ nữ, có thể có các triệu chứng nhẹ như hơi đau ngực, nhất là khi tới gần chu kỳ kinh. Có nhiều người có thể sờ nắn thấy các cục cứng nhỏ ở vú. Một số phụ nữ cảm thấy đau nhiều, và thấy các vùng da sần hoặc nốt cả 2 bên ngực.
Tuy nhiên, cũng có những người không cảm thấy, hoặc không để ý hay sờ thấy các cục, nốt ở ngực và chọ chỉ phát hiện ra khi siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú.
Trong đợt khám tầm soát ung thư miễn phí diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ, Việt Trì, chị N.T.M. 35 tuổi cho biết: “Bác sĩ siêu âm nói tôi có nhân xơ tuyến vú 2 bên, thế mà bình thường tôi không hề sờ thấy. Không biết bệnh này có chuyển biến thành ung thư vú được không? Tôi lo lắm.”
80-85% khối u ở vú là lành tính
Theo bác sĩ Đỗ Tuyết Mai, nang tuyến vú, nhân xơ tuyến vú đa phần (80-85%) là lành tính. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được kiểm tra để loại trừ nguy cơ. Các phương pháp xác định khối u có phải ung thư vú hay không là siêu âm, chụp X-quang vú, sinh thiết bằng kim nhỏ.
Những trường hợp có u nang tuyến vú BIRAD 1-2 thì thường là lành tính, người bệnh nên theo dõi, tầm soát ung thư vú định kỳ hàng năm. Những trường hợp được chẩn đoán BIRAD 3, có khả năng là lành tính, nguy cơ ác tính nhỏ hơn 2%. Người bệnh cần tầm soát ung thư vú 6 tháng/lần.
Đặc biệt nguy hiểm với trường hợp chẩn đoán BIRAD 4, tỉ lệ xấp xỉ 23% đến 34% khả năng là ung thư vú. Thông thường với trường hợp này, bác sĩ sẽ xem xét kỹ, và yêu cầu làm xét nghiệm tế bào hoặc sinh thiết để chẩn đoán bệnh. BIRAD 5: khả năng ác tính rất cao, tới 95%. Bác sĩ sẽ yêu cầu sinh thiết để kết luận. BIRAD 6: đã được chẩn đoán là ung thư.
Lời khuyên cho phụ nữ
Phụ nữ ở mọi độ tuổi: nên có chế độ số lành mạnh, hạn chế chất béo, cà phê, tự khám vú hàng tháng. Khi phát hiện nang, u xơ vú nên tới các bệnh viện chuyên khoa ung bướu để thăm khám và chẩn đoán, loại trừ nguy cơ ung thư vú
Phụ nữ trong độ tuổi 20-29: nên có lối sống lành mạnh; Tự khám vú mỗi tháng 1 lần sau khi sạch kinh khoảng 5 ngày, lúc này vú ở trạng thái mềm nhất; hoặc khám vú tại bệnh viện mỗi năm 1 lần.
Phụ nữ độ tuổi 30-39: Khám vú và siêu âm vú mỗi năm 1 lần; Tự khám vú tại nhà.
Phụ nữ trên 40: Tầm soát ung thư vú định kỳ với các phương pháp như siêu âm vú, chụp X-quang tuyến vú… giúp phát hiện các bệnh lý ở tuyến vú, trong đó có ung thư vú.
Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên phụ nữ nên sinh con sớm, đồng thời cho con bú sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh nên cân nhắc và tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng liệu pháp hormone.
Phụ nữ ở mọi độ tuổi nên có lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý bởi thừa cân, béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
Các bệnh lý ở tuyến vú như nang, nhân xơ… rất phổ biến ở nữ trong độ tuổi 30-50.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội sau chiến dịch tầm soát ung thư vú và các bệnh lý ở vú miễn phí (trong khuôn khổ chiến dịch Không ai phải sợ, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm soát ung thư)) cho phụ nữ trên 6 tỉnh thành cả nước, tỷ lệ mắc các bệnh u nang, nhân xơ tuyến vú ở nữ như sau:
Bắc Ninh: 24%
Lạng Sơn: 35,6%
Thanh Hóa: 29,3%
Nghệ An: 32,8%
Phú Thọ: 31,7%
Quảng Ninh: 31,5%
Theo bác sĩ Đỗ Tuyết Mai, bác sĩ chuyên khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cũng là bác sĩ tham gia tích cực chiến dịch Không ai phải sợ tại các tỉnh: ở một số phụ nữ, có thể có các triệu chứng nhẹ như hơi đau ngực, nhất là khi tới gần chu kỳ kinh. Có nhiều người có thể sờ nắn thấy các cục cứng nhỏ ở vú. Một số phụ nữ cảm thấy đau nhiều, và thấy các vùng da sần hoặc nốt cả 2 bên ngực.
Tuy nhiên, cũng có những người không cảm thấy, hoặc không để ý hay sờ thấy các cục, nốt ở ngực và chọ chỉ phát hiện ra khi siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú.
Trong đợt khám tầm soát ung thư miễn phí diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ, Việt Trì, chị N.T.M. 35 tuổi cho biết: “Bác sĩ siêu âm nói tôi có nhân xơ tuyến vú 2 bên, thế mà bình thường tôi không hề sờ thấy. Không biết bệnh này có chuyển biến thành ung thư vú được không? Tôi lo lắm.”
80-85% khối u ở vú là lành tính
Rất nhiều phụ nữ trong độ tuổi 30-50 mắc các bệnh lý tuyến vú như u nang, xơ nang tuyến vú.
Những trường hợp có u nang tuyến vú BIRAD 1-2 thì thường là lành tính, người bệnh nên theo dõi, tầm soát ung thư vú định kỳ hàng năm. Những trường hợp được chẩn đoán BIRAD 3, có khả năng là lành tính, nguy cơ ác tính nhỏ hơn 2%. Người bệnh cần tầm soát ung thư vú 6 tháng/lần.
Đặc biệt nguy hiểm với trường hợp chẩn đoán BIRAD 4, tỉ lệ xấp xỉ 23% đến 34% khả năng là ung thư vú. Thông thường với trường hợp này, bác sĩ sẽ xem xét kỹ, và yêu cầu làm xét nghiệm tế bào hoặc sinh thiết để chẩn đoán bệnh. BIRAD 5: khả năng ác tính rất cao, tới 95%. Bác sĩ sẽ yêu cầu sinh thiết để kết luận. BIRAD 6: đã được chẩn đoán là ung thư.
Lời khuyên cho phụ nữ
Phụ nữ ở mọi độ tuổi: nên có chế độ số lành mạnh, hạn chế chất béo, cà phê, tự khám vú hàng tháng. Khi phát hiện nang, u xơ vú nên tới các bệnh viện chuyên khoa ung bướu để thăm khám và chẩn đoán, loại trừ nguy cơ ung thư vú
Phụ nữ nên sàng lọc, tầm soát ung thư vú định kỳ, nhất là độ tuổi trên 40.
Phụ nữ độ tuổi 30-39: Khám vú và siêu âm vú mỗi năm 1 lần; Tự khám vú tại nhà.
Phụ nữ trên 40: Tầm soát ung thư vú định kỳ với các phương pháp như siêu âm vú, chụp X-quang tuyến vú… giúp phát hiện các bệnh lý ở tuyến vú, trong đó có ung thư vú.
Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên phụ nữ nên sinh con sớm, đồng thời cho con bú sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh nên cân nhắc và tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng liệu pháp hormone.
Phụ nữ ở mọi độ tuổi nên có lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý bởi thừa cân, béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
Bệnh viện Thu Cúc là một đơn vị tiên phong trong khám tầm soát ung thư.
Các gói khám của được xây dựng khoa học bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa
ung bướu giàu kinh nghiệm, đến từ các bệnh viện lớn Hà Nội. Mỗi gói khám bao gồm đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán từ cơ bản tới nâng cao, giúp phát hiện ung thư từ rất sớm, tăng cơ hội chữa khỏi bệnh. Có rất nhiều gói tầm soát ung thư phù hợp với tình trạng của nhiều người. Tìm hiểu thêm tại: https://ungbuouvietnam.com/co-the-phat-hien-ung-thu-tu-rat-som-va-chua-khoi/ Để đặt lịch khám, liên hệ 1900 55 88 96/ Hotline: 0904 970 909. |
Minh Tuấn
Gửi bình luận
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe12 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe13 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe15 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe20 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.