- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 đặc điểm chung của người phụ nữ có khả năng mang thai "siêu nhạy" và tuổi thọ cao: Nếu có cả 3 thì bạn thực sự may mắn!
Bên cạnh những phụ nữ kém may mắn trong đường sinh nở, cũng có những người sinh ra đã mang vóc dáng sinh sản tốt và tuổi thọ cao.
Mang bầu và làm mẹ là niềm hạnh phúc thiêng liêng của phụ nữ nhưng nó lại không dễ dàng với tất cả mọi người. Số liệu từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chỉ ra rằng vào năm 2015, số cặp vợ chồng có các vấn đề về vô sinh đã tăng gấp 20 lần so với 10 năm về trước.
Bên cạnh những phụ nữ kém may mắn trong đường sinh nở, cũng có những người sinh ra đã mang vóc dáng "mang thai siêu nhạy", sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Y học Trung Quốc đã chỉ ra 3 đặc điểm thường có ở phụ nữ khỏe mạnh, dễ sinh con, chị em nên kiểm tra xem mình sở hữu được đặc điểm nào hay không nhé.
1. Đôi môi hồng hào: Khí huyết lưu thông
Nếu muốn quan sát khả năng sinh sản của phụ nữ, đôi môi là bộ phận nên kiểm tra đầu tiên. Môi hồng hào, sáng bóng nghĩa là khí huyết lưu thông trong cơ thể rất tốt, vô cùng thuận lợi cho việc thụ thai.
Ngược lại, theo y học Trung Quốc một người phụ nữ có đôi môi trắng bệch, tức là khí huyết tương đối yếu, phần tử cung rất dễ nhiễm lạnh, từ đó việc thụ thai cũng trở nên khó khăn hơn. Nếu chị em có đôi môi khô, nứt nẻ thì có khả năng cao bị thiếu vitamin A – yếu tố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn gây hại cho thai kỳ.
2. Có bàn tay, bàn chân ấm áp: Tử cung khỏe
Theo y học Trung Quốc, phụ nữ có bàn tay và chân lạnh thường có vấn đề về kinh nguyệt hơn so với những người có tay chân ấm áp. Đồng thời, tay chân đều lạnh cũng là một dấu hiệu cho biết tử cung của người phụ nữ đó cũng đang lạnh, điều đó không tốt cho việc mang thai.
Ngược lại, phụ nữ có bàn tay và chân ấm thì máu lưu thông trong cơ thể khá tốt, chu kỳ kinh nguyệt cũng sẽ đều đặn. Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt trung bình của một cô gái (tính từ ngày đầu tiên xuất hiện chu kỳ đến khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo) là 28-40 ngày. Thời gian có kinh nguyệt kéo dài 2 - 7 ngày, ra máu đỏ tươi là bình thường. Nếu kỳ kinh nguyệt không đều đặn, phụ nữ không thể tính chính xác ngày rụng trứng để có thể mang bầu.
3. Vòng mông to: Sinh nở dễ dàng
Người xưa thường nói "Phụ nữ mông to là phúc đức cả đời", câu nói này đến ngày nay đã được khoa học chứng minh là hoàn toàn đúng. Những chị em sở hữu vòng ba đầy đặn, không chỉ là dấu hiệu của chức năng sinh sản tốt mà còn thông minh và tuổi thọ cao.
Phụ nữ vùng mông to được công nhận là có khả năng sinh sản tốt bởi họ có khung xương chậu to. Nhìn chung, khung xương chậu càng lớn thì việc sinh nở càng dễ dàng, khung xương chậu càng nhỏ thì càng khó sinh.
Theo tờ Sohu, mông là bộ phận quan trọng tạo nên đường cong của phụ nữ, đã có nghiên cứu cho thấy phụ nữ sở hữu cặp mông lớn sẽ có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn, điều ấy cũng kích thích việc mang thai dễ dàng hơn.
Theo tờ Thehealthy, sở hữu mông to có lợi cho việc tăng cường tuổi thọ bởi mỡ ở mông có tác dụng ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Cũng nhờ vậy mà chị em sở hữu vòng ba lớn sẽ có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn hẳn so với người khác.
Nếu muốn mang thai "siêu nhạy", phụ nữ nên từ bỏ 3 thói quen xấu dưới đây
1. Ăn nhiều đồ ngọt
Ăn đồ ngọt không chỉ gây béo phì, tiểu đường, tim mạch mà còn giảm khả năng sinh sản ở phụ nữ. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, cá và chất béo không bão hòa có thể tăng khả năng sinh sản ở tất cả các giới tính.
2. Thức khuya
Thức khuya trong một thời gian dài cùng lịch làm việc và nghỉ ngơi không cân bằng sẽ khiến mọi chức năng trong người phụ nữ bị suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình rụng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt, lâu dần khiến việc thụ thai trở nên khó khăn. Nếu các chị em muốn dễ thụ thai, phải ngủ ít nhất 8 giờ vào ban đêm.
3. Hút thuốc lá
Khói thuốc lá ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường xuyên hút thuốc lá hay hít phải khói thuốc sẽ có nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung, thai chết lưu cao hơn.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe32 phút trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe5 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe19 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe20 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.