- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 quy tắc phòng bệnh sởi, tay chân miệng cho con khi chưa được tiêm phòng
Đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh phát triển, nhất là các bệnh như sởi, tay-chân-miệng.
Đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh phát triển, nhất là các bệnh như sởi, tay-chân-miệng.
Nguy cơ đe dọa trẻ trong mùa hè
Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng trẻ có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, đặc biệt là sởi, thủy đậu, tay-chân-miệng...
Bên cạnh đó, do nguy cơ bội nhiễm có thể xảy ra, các bác sĩ cũng khuyến
cáo cha mẹ cũng phải hết sức chú ý chăm sóc, giữ gìn cho con để đề
phòng các bệnh do virus, vi khuẩn khác như tay-chân-miệng, thủy đậu...
Các
chứng bệnh này nếu không điều trị kịp thời đều có thể dẫn đến biến
chứng nguy hiểm về thần kinh như viêm não tủy, viêm màng não hoặc biến
chứng về hô hấp, tim mạch... thậm chí dẫn đến tử vong. Điều này khiến
không ít bậc phụ huynh có con chưa được tiêm phòng bệnh càng phập phồng
lo lắng vì không biết các bệnh có thể "đến gặp" con mình bất cứ lúc nào.
Vì virus gây bệnh "có mặt" ở mọi nơi, việc đề phòng bệnh vẫn được cấp
thiết đặt lên hàng đầu.
Phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho con giống như khi phòng các bệnh về đường hô hấp khác.
Cách phòng bệnh cho những trẻ chưa được tiêm phòng
Mặc
dù tiêm phòng được coi là cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh do
virus, vi khuẩn gây ra trong mùa hè nhưng theo bác sĩ Phạm Văn Gia - Phó
Giám đốc Bệnh viện Tràng An thì: “Khi bé chưa kịp tiêm phòng sởi,
biện pháp hữu dụng nhất để trẻ không có nguy cơ mắc bệnh sởi là các phụ
huynh cứ chủ động phòng bệnh cho các cháu giống như khi phòng các
bệnh về đường hô hấp khác".
Một
số biện pháp phòng tránh các bệnh sởi, tay-chân-miệng... mà cha mẹ nên
áp dụng khi con mình chưa chưa được tiêm vaccin phòng bệnh bao gồm:
- Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ:
Cha mẹ có thể dùng nước muối sinh lý để giúp vệ sinh mũi, mắt cho con
hàng ngày. Bên cạnh đó, cha mẹ cần thường xuyên nhắc trẻ rửa tay với xà
phòng diệt khuẩn sau khi chơi đùa, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi
tắm. Việc này sẽ có hiệu quả cao trong việc phòng bệnh cho trẻ, nhất là
khi trẻ chưa được tiêm phòng.
Ra vào nơi đông
người phải vệ sinh cơ thể, rửa tay để diệt khuẩn: Khi cho trẻ ra vào các
nơi đông người hay sinh hoạt tập thể… sẽ có các nguy cơ lây truyền bệnh
rất cao, nhất là trong đợt bùng phát dịch. Vì vậy, sau khi đến nơi đông
người trở nên, nên vệ sinh sạch sẽ người, chân tay cho trẻ bằng các sản
phẩm vệ sinh có tác dụng diệt khuẩn tốt nhất.
Vệ sinh với xà phòng diệt khuẩn sẽ sẽ có hiệu quả cao trong việc phòng bệnh cho trẻ, nhất là khi trẻ chưa được tiêm phòng.
- Tăng cường vệ sinh môi trường sống: Các mẹ nên chăm chỉ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, sàn nhà và đồ chơi cho con phải được tẩy trùng, lau dọn thường xuyên.
- Cho trẻ bú ít nhất đến 6 tháng tuổi: Trong sữa mẹ lại có chứa những kháng thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn mà những loại sữa bò, sữa công thức không có.
- Chú ý chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ: Các
mẹ cần luôn chú ý cho con ăn chế độ dinh dưỡng đầy đủ không quá kiêng
khem và uống nhiều nước hoa quả để bổ sung những yếu tố kháng khuẩn và
yếu tố tăng cường miễn dịch cho trẻ.
- Bổ sung vitamin A, sắt cho trẻ theo hướng dẫn của cán bộ y tế: Thiếu vitamin A sẽ làm cho trẻ chậm lớn, giảm sức đề kháng, nhiễm trùng và các bệnh liên quan đến thị giác ngày càng tăng cao.
- Không cho trẻ tiếp xúc với người bị bệnh hoặc nghi đang bị sởi, tay-chân-miệng, thậm chí người khỏe mạnh từ bệnh viện về.
Trong
quá trình chăm sóc, nếu nghi ngờ trẻ bị nhiễm sởi, phụ huynh nhất
quyết không nên chủ quan nhưng cũng cần phải bình tĩnh, điều trị theo
tuyến và đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe48 phút trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe4 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe10 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não đang gây chấn động dư luận. Vậy như nào là chết não?
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang khỏe mạnh, nhiều cô gái bất ngờ không làm chủ được hành vi, la hét, co giật rồi hôn mê, phải nằm điều trị dài hạn tại bệnh viện với chi phí rất lớn.