- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 triệu chứng của ung thư phổi nhưng 2 trong số đó khiến nhiều người lầm tưởng là cảm cúm thông thường, bạn không nên chủ quan bỏ qua
Một số triệu chứng cảnh báo ung thư phổi nhưng nhiều người lại dễ dàng bỏ qua bởi dấu hiệu của nó giống với cảm cúm thông thường.
Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay khi đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm. Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này thường do thuốc lá, khói thuốc lá, môi trường nhiều khói bụi, do yếu tố di truyền…
Khi ung thư phổi “gõ cửa”, cơ thể thường phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, một số triệu chứng không rõ ràng khiến nhiều người chủ quan bỏ qua, đến lúc dấu hiệu nặng hơn người bệnh mới bắt đầu đi khám thì ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn.
Do đó, khi cơ thể phát ra 5 tín hiệu này xin bạn đừng “ngó lơ”.
1. Phát sốt
Bệnh nhân ung thư phổi có thể bị sốt do quá trình hình thành đờm trong giai đoạn đầu. Nhưng điều này phổ biến đến mức nhiều người chỉ coi nó như cảm cúm thông thường. Nếu hiệu quả điều trị cảm không đạt, bạn cần xét đến các bệnh lý về phổi và nên tới các cơ sở y tế thăm khám cho chắc chắn.
2. Ho khan thường xuyên
Khi bệnh ung thư phổi phát triển sẽ làm tổn thương chất nhầy do phế quản tiết ra, gây viêm nhiễm ở phổi, chất này trào lên khoang màng phổi gây ho. Tuy nhiên, ho là tình trạng rất phổ biến giống như cảm cúm nên nhiều người dễ chủ quan bỏ qua.
Nên nếu bạn bị ho khan thường xuyên thì tốt nhất nên chủ động đi khám để biết chính xác mình có đang gặp vấn đề về phổi hay không.
3. Khạc ra đờm lẫn máu
Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu thường có triệu chứng khạc đờm nhiều lần, trong đờm có thể lẫn máu. Các triệu chứng có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và có thể xảy ra không liên tục. Vì vậy, ngay khi có hiện tượng khạc ra đờm bạn đừng xem nhẹ mà hãy đến bệnh viện thăm khám kịp thời, không để tình trạng bệnh kéo dài.
4. Đau tức ngực
Đây là dấu phổ biến của bệnh ung thư phổi. Cơn đau thường xuất hiện mỗi khi người bệnh hoạt động mạnh, ho hay hít sâu. Ngoài ung thư phổi gây đau ngực, bệnh tim mạch cũng có thể gây đau tức ngực nên dù là nguyên nhân gì thì bạn phải hết sức lưu ý.
5. Khó thở
Phổi là cơ quan chính thuộc hệ hô hấp của con người. Một khi phổi bị tổn thương sẽ khiến người bệnh cảm thấy khó khăn trong việc thở, quá trình hô hấp luôn cảm giác có thứ gì đó đè nén. Vì vậy, nếu thấy khó thở thường xuyên, bạn nên đến bệnh viện thăm khám để biết mình có đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào hay không.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe1 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.