- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 triệu người chết vì đột quỵ năm 2030: Cảnh báo 7 nguyên nhân hàng đầu
Số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến đột quỵ - chỉ riêng loại do thiếu máu cục bộ - đã tăng từ 2 triệu của năm 1990 lên 3,29 triệu trong năm 2019 và sẽ vọt lên 5 triệu người trong năm 2030, một nghiên cứu lớn cảnh báo.
Công trình vừa công bố trực tuyến hôm 17-5 trên tạp chí y học Neurology tập trung vào đột quỵ do thiếu máu cục bộ, là loại phổ biến hơn đột quỵ do xuất huyết não. Tuy vậy, khả năng phòng ngừa và hạn chế tình huống đột quỵ do thiếu máu cục bộ là rất cao, theo các tác giả.
Đột quỵ do thiếu máu cục bộ hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng quyết định của chính bản thân bạn (Ảnh minh họa từ MEDICAL XPRESS)
Theo tiến sĩ Lize Xiong từ Trường Đại học Đồng Tế (Thượng Hải - Trung Quốc), tác giả chính, sự gia tăng số ca tử vong do đột quỵ này là đáng lo ngại, cho dù xét về tỉ lệ thì giảm: 66 ca/100.000 người vào năm 1990; nhưng chỉ có 44 ca/100.000 người vào năm 2019.
Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bất chấp các tiến bộ y học nhằm giảm tỉ lệ, số bệnh nhân đột quỵ sẽ tăng cao do sự gia tăng dân số, lão hóa và cả lối sống.
Ngoài ra cho dù được cứu sống nhờ sự phát triển của y học, bệnh nhân đột quỵ vẫn có khả năng mang di chứng cao, quá trình phục hồi lâu dài, tốn kém, khó khăn.
Nghiên cứu cũng chỉ ra 7 nguyên nhân chính làm tăng cao nguy cơ đột quỵ. Đáng chú ý, hầu hết chúng đều có thể phòng tránh được: Hút thuốc, chế độ ăn nhiều muối, cao huyết áp, cholesterol cao, rối loạn chức năng thận, đường huyết cao, chỉ số khối cơ thể (BMI, tính bằng cân nặng chia cho bình phương chiều cao) cao.
Con số 5 triệu người trong năm 2030 được tính toán dựa trên mô hình kết hợp nhiều yếu tố sẵn có.
Bình luận về kết quả trên, tiến sĩ Carlos Cantu-Brito từ Phòng khám đột quỵ của Viện Khoa học y tế và dinh dưỡng quốc gia Salvador Zubiran (TP Mexico - Mexico) cho biết nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về gánh nặng toàn cầu từ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
"Nó chỉ là những yếu tố quan trọng để sử dụng trong hoạch định chính sách, nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách và chương trình nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh bao gồm hoạt động thể chất thường xuyên, chế độ ăn ít muối và cai thuốc lá" - Medical Xpress dẫn lời tiến sĩ Cantu-Brito.
Theo Người Lao Động
-
Sức khỏe5 phút trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe1 giờ trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe23 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…