- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi nếu phát hiện sớm
7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi nếu như được phát hiện ở giai đoạn sớm và có phương pháp điều trị tích cực.
Ung thư vú
Cái tên đầu tiên trong danh sách 7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi chính là ung thư vú. Đây cũng là căn bệnh rất phổ biến đối với nữ giới, được hình thành từ các tế bào ác tính tại mô tuyến vú. Theo thời gian, các khối u ung thư phát triển với kích thích to hơn và gây xâm lấn.
Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Vũ Thanh Tuấn cho biết, để dự đoán khả năng điều trị hiệu quả của ung thư vú, bác sĩ cần dựa trên vào mức độ phát triển của các tế bào ung thư, loại ung thư, mức độ di căn của khối u. Trong trường hợp khối u đã di căn sang các bộ phận lân cận, khả năng chữa khỏi của bệnh giảm đi, nguy cơ phải cắt bỏ tuyến vú cũng sẽ cao hơn.
Ung thư tuyến tiền liệt
Sớm phát hiện và điều trị ung thư tuyến tiền liệt trong giai đoạn sớm giúp hiệu quả điều trị là cao hơn. Lý giải cho điều này là vì các tế bào gây ung thư tuyến tiền liệt có xu hướng phát triển chậm, do đó, mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh là ít hơn.
Tuy nhiên, khi các khối u có xu hướng di căn sang các bộ phận lân cận, quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, việc sớm phát hiện và đưa ra phương pháp điều trị giúp cơ hội chữa khỏi của bệnh cao hơn.
Khi nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt sau đây, bạn cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán chính xác tình hình bệnh, gồm có:
Xuất hiện máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.
Đau buốt khi đi tiểu.
Quá trình cương dương của nam giới trở lên khó khăn hơn.
Đau thường xuyên tại lưng, hông, cơ đùi,...
Tiểu nhiều, tiểu mất tự chủ, đi tiểu đêm,...
Ung thư hắc tố da
Ung thư hắc tố da có tỷ lệ sống sót sau 5 năm khoảng 99% nếu được phát hiện ở giai đoạn 1. Bệnh thường có thể xác định và điều trị trong giai đoạn đầu, điều này làm tăng cơ hội của người bệnh.
Một số loại ung thư có thể chữa khỏi gần như hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, nếu không được phát hiện sớm, khối u ác tính có thể lan rộng bên dưới bề mặt da và trở nên khó loại bỏ hơn.
Ung thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cung có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 92% cho tất cả các giai đoạn khu trú. Phát hiện sớm cho phép các bác sĩ điều trị các tế bào phát triển bất thường trước khi phát triển hoặc lan sang các vùng khác của cơ thể. Ngay cả ở giai đoạn sau của ung thư cổ tử cung, các tế bào ung thư phát triển với tốc độ rất chậm, điều trị vẫn có thể có hiệu quả.
Ung thư tuyến giáp
Ung thư tuyến giáp là cái tên tiếp theo trong danh sách 7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi mà bạn có thể chưa biết. Trường hợp khối u đã phát triển với kích thước lớn, xâm lấn sang các mô, khả năng chữa khỏi vẫn khá cao.
Trong một số trường hợp nhất định, phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp có thể được chỉ định với người bệnh. Sau đó, người bệnh cần phải sử dụng thuốc giúp thay thế vai trò của các hormone tuyến giáp.
Ung thư hạch
Điều trị ung thư hạch có thể đạt hiệu quả cao nếu được phát hiện kịp thời. Do đó, đây cũng là 1 trong 7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi cao nhất. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân theo các chỉ định của bác sĩ trong chế độ nghỉ ngơi và chăm sóc.
Ung thư hạch Hodgkin
Bệnh có tỷ lệ sống sót sau 5 năm khoảng 92-95% nếu ghi nhận bệnh ở giai đoạn 1 và 2. Loại ung thư này có tỷ lệ qua khỏi tương đối cao do đáp ứng tốt với xạ trị. Ngay cả ở các giai đoạn muộn, bệnh nhân vẫn có hy vọng.
Trên đây là tổng hợp 7 loại ung thư có khả năng chữa khỏi. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích nhất giúp bạn “chủ động” trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh.
Theo VTC News
-
Sức khỏe4 giờ trướcBan đầu bé bị sốt, ho và sổ mũi, ngày hôm sau bắt đầu sốt cao, khó thở, được chẩn đoán mắc cúm A. Do biến chứng sốc nhiễm trùng và nghi ngờ bị não hoại tử cấp, bé đã tử vong sau 1 tuần nằm viện.
-
Sức khỏe7 giờ trướcTrước diễn biến phức tạp của cúm mùa, nhiều gia đình trong đó có người già, trẻ nhỏ đã đưa nhau đi tiêm phòng vắc xin. Tại các cơ sở của một trung tâm tiêm chủng, số lượng bệnh nhân xếp hàng chờ đợi tăng gần 200% so với ngày thường.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLạm dụng Tamiflu, ngoài việc tốn tiền còn không mang lại hiệu quả, khiến tình trạng kháng thuốc gia tăng, vậy bị cúm khi nào dùng Tamiflu?
-
Sức khỏe8 giờ trướcMay mắn thoát khỏi căn bệnh ung thư vú, người phụ nữ này thề sẽ không bao giờ dùng những vật dụng nhà bếp này nữa.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột trong hai loại nước này một lít có thể chứa trung bình 240.000 hạt nhựa từ 7 loại nhựa, trong đó 90% được xác định là nhựa nano và phần còn lại là hạt vi nhựa.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTrẻ mắc cúm A nếu không hạ sốt kịp thời có nguy cơ lên cơn co giật. Một số bệnh nhi có thể gặp biến chứng viêm phổi, viêm não.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTía tô là loại rau gia vị tốt cho sức khoẻ nên nhiều người vẫn thường đun nước lá tía tô để uống, vậy một ngày nên uống bao nhiêu nước lá tía tô?
-
Sức khỏe10 giờ trướcNhắc đến tác dụng tăng sức đề kháng cho người bệnh cảm cúm, nhiều người nghĩ ngay đến cam nhưng hóa ra không phải.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNước gừng sả là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước gừng sả mỗi ngày có tốt không?
-
Sức khỏe22 giờ trướcĐã tiêm vaccine có bị cúm nữa không là băn khoăn được rất nhiều người quan tâm.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhó tin được kết quả sau 1 năm ăn cà chua mỗi ngày của người phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐậu xanh tía tô là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu quý giá từ thiên nhiên, mang đến giải pháp tuyệt vời cho lá gan khỏe mạnh.
-
Sức khỏe1 ngày trước45 trường hợp nhiễm cúm A nặng đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Trong đó, có 10 bệnh nhân phải nằm tại Trung tâm Hồi sức tích cực, một số trường hợp chậm chuyển biến, tiên lượng nặng.