- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 kiểu người có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung rất cao, check xem bạn có thuộc nhóm nào không để chủ động đi khám ngay
Ung thư cổ tử cung là căn bệnh đang dần trẻ hóa và tỷ lệ người mắc bệnh cũng tăng lên theo từng năm. Do đó, phái nữ cần chủ động phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh bằng cách đi kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ ít nhất một lần hàng năm.
Ung thư cổ tử cung là một căn bệnh không quá xa lạ đối với phái nữ, đặc biệt nó còn đang tăng dần lên mỗi năm, điển hình ở những nước đang phát triển. Người trẻ cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này và dưới đây là 7 kiểu người có mắc bệnh ung thư cổ tử cung rất cao. Nếu bạn thuộc một trong những nhóm người sau thì đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng đi khám để biết rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình.
1. Người có nhiều "bạn tình"
Ngày nay, tình dục đã trở thành chủ đề cởi mở và được mọi người mang ra bàn tán nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao nhu cầu của phái nữ dần có sự thay đổi, có những khao khát mới từ nhiều người "bạn tình" khác nhau. Tuy nhiên, việc có nhiều "bạn tình" lại tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương đối cao. Do mỗi người sẽ có một cách giao hợp khác nhau và việc quan hệ thô bạo hay tần suất quá dày đặc từ nhiều người "bạn tình" có thể làm tổn thương tử cung của phái nữ theo thời gian.
2. Người được chẩn đoán nhiễm virus HPV
Sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung có mối liên quan mật thiết đến nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, những người bị lây virus Human papillomavirus – HPV từ đối tác thường dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao hơn.
Đây là loại virus gây ra mụn cóc sinh dục ở vùng kín và hiện tại vẫn chưa có liệu pháp nào điều trị triệt để. Vậy nên, nữ giới cần chủ động đi xét nghiệm Pap định kỳ hàng năm để theo dõi và tầm soát nguy cơ mắc phải căn bệnh này từ sớm.
3. Người quan hệ tình dục sớm (trước 18 tuổi)
Quan hệ tình dục không an toàn chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các cô gái dễ có nguy cơ nhiễm virus u nhú HPV. Nguy hiểm hơn, chúng cũng chính là thủ phạm gây ra các tế bào ung thư ác tính bắt đầu phát triển trong các mô của tử cung.
Một số nghiên cứu đã cho thấy, HPV có hơn 100 loại nhưng có tới khoảng 14 loại sẽ gây nguy cơ ung thư cổ tử cung rất cao. Chủng HPV 16 và HPV 18 là 2 chủng có khả năng gây ung thư cổ tử cung cao nhất.
Với những bạn trẻ có quan hệ tình dục sớm (trước 18 tuổi) thì nguy cơ nhiễm HPV sẽ cao hơn so với những người đã trưởng thành. Do đó, nếu bạn thuộc trường hợp này thì nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ bởi HPV thường không có dấu hiệu cụ thể và đôi khi còn bị nhầm lẫn với bệnh phụ khoa thông thường.
4. Người sinh đẻ nhiều lần
Việc trải qua kỳ sinh nở nhiều lần cũng là một yếu tố có thể gây tổn thương cổ tử cung của phái nữ rất cao. Khi mang thai nhiều lần, sức đề kháng của cổ tử cung theo thời gian sẽ giảm dần và kéo theo đó là tình trạng rối loạn chức năng.
5. Người hút thuốc nhiều
Những cô nàng thích hút thuốc hay thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc mỗi ngày cũng là đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Về lâu dài, đây là thói quen gây suy giảm khả năng miễn dịch và làm tăng cao nhiều loại bệnh trong các cơ quan nội tạng.
6. Người bị béo phì, thừa cân
Nghe có vẻ vô lý nhưng béo phì và ung thư cổ tử cung lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người thừa cân, béo phì thường có lớp mỡ trong các phần mô nạc, từ đó sẽ làm tăng nồng độ insulin và khiến một số bệnh ung thư phát triển, trong đó có cả ung thư cổ tử cung.
Các mô mỡ ở những người béo phì thường tạo ra lượng hormone estrogen cao hơn, tạo tiền đề cho ung thư vú và ung thư cổ tử cung hình thành. Vì thế, các chị em không được chủ quan nếu thuộc trường hợp này và cần có hành động đi khám sớm để ngăn không cho chúng phát triển thêm.
7. Người bị viêm nhiễm phụ khoa
Nếu từng được chẩn đoán mắc bệnh phụ khoa, đặc biệt là bệnh xói mòn cổ tử cung thì phái nữ cần khẩn trương đi xét nghiệm Pap ngay. Bởi lúc này, cổ tử cung đang bị tổn thương nghiêm trọng và nguy cơ mắc bệnh có thể cao hơn 5 - 10 lần so với người bình thường.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe11 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe20 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe22 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.