Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa

Sau một thời gian điều trị, các xét nghiệm đối với Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã âm tính với virus Corona.

Sau một thời gian điều trị, các xét nghiệm đối với Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã âm tính với virus Corona. Sáng nay, bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM sẽ làm thủ tục xuất viện cho nam bệnh nhân.

Sáng 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cho nam bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm thủ tục xuất viện sau khi điều trị thành công virus Corona. Có mặt tại Khoa Bệnh nhiệt đới, rất đông PV đã đến đưa thông tin.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-1Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-2
Từ khu vực cách ly đặc biệt, bệnh nhân được bệnh viện đưa ra ngoài khu vực Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-3
Bệnh nhân Li Zichao vui vẻ khi nhận được giấy xuất viện.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-4
Bệnh nhân cho biết rất vui và cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình chữa trị.

Trở ra từ phòng bệnh, nam bệnh nhân Li Zichao cho biết đến thời điểm hiện tại nam bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh nhân cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, bệnh viện Chợ Rẫy đã quan tâm, nhiệt tình chữa trị cho anh và cả người cha của mình.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-5Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-6
Rất đông phóng viên đưa thông tin, chúc mừng nam bệnh nhân.

Dù đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bệnh nhân Li Zichao muốn ở lại bệnh viện để tiếp tục chăm sóc cho người cha của mình. Riêng bệnh nhân LiDing (SN 1954), mặc dù hiện tại đã âm tính lần 1 với virus Corona, sức khỏe cũng ổn định, bệnh nhân không còn sốt, không phải thở oxy, tự sinh hoạt và các xét nghiệm sinh hóa bình thường nhưng cần phải theo dõi và chờ thêm kết quả xét nghiệm sau này.

Dưới đây là một số hình ảnh của bệnh nhân Li Zichao trong sáng 4/2.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-7Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-8
Bệnh nhân chụp ảnh với đội ngũ bác sĩ của bệnh viện.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-9Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-10
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy trao đổi với đại diện của Bộ Y tế.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-11Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-12Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-13
Hình ảnh xúc động của nam bệnh nhân người Trung Quốc khi đã điều trị thành công virus Corona.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-14
Các cán bộ, đội ngũ y bác sĩ vui mừng khi bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục.

Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-15Ảnh: Bệnh nhân nhiễm virus Corona vui mừng khi được xuất viện, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa-16
Bệnh nhân Li Zichao vì mong được ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cha của mình nên đã được bố trí phòng riêng.

LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN CỦA 2 CHA CON NGƯỜI TRUNG QUỐC

Ngày 13/1, ông Li Ding cùng vợ từ TP. Vũ Hán, Trung Quốc đến Hà Nội bằng máy bay. Họ cư trú tại Hà Nội đến ngày 16/1.

Ngày 17/1, vợ chồng ông Li Ding cùng di chuyển bằng máy bay đến Nha Trang (Khánh Hòa). Cũng trong ngày 17/1, anh Li Zichao đang sống, làm việc tại Long An đã ra Nha Trang gặp cha mẹ. Cả 3 lưu trú tại Nha Trang đến ngày 19/1. Ngày 19/1, cả gia đình di chuyển về TP.HCM bằng tàu hỏa.

Ngày 20/1, sau khi ở TP.HCM, gia đình ông Li đã đón taxi về Long An nơi người con đang sinh sống và làm việc. Ngày 22/1, trước tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, cả 2 cha con đã đi kiểm tra sức khỏe và nhập viện Chợ Rẫy điều trị, theo dõi.

 

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/anh-benh-nhan-nhiem-virus-corona-vui-mung-khi-duoc-xuat-vien-cam-on-cac-bac-si-viet-nam-da-tan-tinh-cuu-chua-2202042101344550.htm

virus corona

viêm phổi

Trung Quốc

dịch bệnh

virus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.