- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ Nhi: 6 biểu hiện có thể cảnh báo u não ở trẻ nhưng dễ nhầm sang "bệnh vặt"
Những triệu chứng lâm sàng của u não thường dễ bị cha mẹ bỏ qua, trì hoãn việc điều trị tốt nhất cho trẻ và làm tăng khó khăn cho việc chữa bệnh.
- Sau 3 lần suýt chết, phải mổ khối u não 10 cm, sức khỏe của Bao Thanh Thiên hiện ra sao?
- Trà sữa là một trong 2 thực phẩm dễ khiến mạch máu bị tắc nghẽn, gây nhồi máu não
- Nỗi lo Công Phượng và Văn Hậu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022
Bác sĩ Ma Kiệt - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Nhi, Bệnh viện Tân Hoa Xã, Đại học Giao thông Thượng Hải đã liệt kê 6 dấu hiệu sớm cảnh báo u não ở trẻ.
1. Nôn
Trẻ bị nôn không nhất thiết chỉ do vấn đề về đường tiêu hóa. Nôn là biểu hiện phổ biến nhất của sự xuất hiện khối u não ở trẻ em, chiếm khoảng 80%. Nôn mửa do có u não chủ yếu xảy ra vào sáng sớm, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi bệnh tiến triển, cho thấy các cuộc tấn công gián đoạn và lặp đi lặp lại.
Hầu hết trẻ bị nôn kèm theo biểu hiện đau đầu, chóng mặt hoặc nôn trước khi đau đầu. Ngoài ra, một số trẻ bị nôn thường đi kèm với đau bụng, điều này thường khiến cha mẹ lầm tưởng rằng trẻ có vấn đề về đường tiêu hóa.
Do đó, khi trẻ bị nôn không rõ nguyên nhân, cha mẹ nên cảnh giác với sự hiện diện của khối u não và kịp thời đưa trẻ đi khám để thực hiện kiểm tra CT não và MRI.
2. Đau đầu
Một số trẻ không biểu hiện đau đầu chính xác, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ lớn hơn có thể nói về việc chúng bị đau đầu, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường dễ bị bỏ qua vì chúng không thể diễn tả được cơn đau.
Cha mẹ nên chú ý khi trẻ bồn chồn, liên tục dùng tay gõ nhẹ vào đầu hoặc gãi tóc và khóc. Đây có thể là một cách đặc biệt để thể hiện sự đau đầu của trẻ.
Nhức đầu ở người lớn rất phổ biến, nhưng hầu hết trong số đó là đau đầu bình thường còn đau đầu ở trẻ dễ liên quan tới tổn thương bên trong. Vì vậy, nếu thấy trẻ có triệu chứng đau đầu, cha mẹ không nên bỏ qua bệnh u não.
3. Mất thị lực
Mất thị lực của trẻ không nhất thiết là cận thị. Ở trẻ em bị u não, mất thị lực cũng tương đối phổ biến, chủ yếu là teo mắt thứ phát và một số ít khối u trực tiếp chèn ép dây thần kinh thị giác.
Khi thị lực của trẻ suy giảm mà không rõ nguyên nhân khi đã loại trừ cận thị, cha mẹ cũng cần cẩn thận với "quả bom" của khối u trong não trẻ. Bởi vì nếu chẩn đoán và thời gian điều trị muộn, dây thần kinh thị giác sẽ bị teo nghiêm trọng, dẫn đến mù lòa.
4. Chu vi đầu tăng
Sự gia tăng rõ rệt về chu vi đầu của trẻ không nhất thiết là dấu hiệu của IQ cao. Một số cha mẹ nghĩ rằng đầu của trẻ càng lớn thì càng thông minh. Tuy nhiên điều này là không khoa học .
Chu vi vòng đầu bình thường là 32-34cm khi sinh, chu vi vòng đầu khoảng 46cm khi 1 tuổi, chu vi vòng đầu khoảng 48cm khi 2 tuổi, chu vi vòng đầu chỉ tăng 6-7cm ở độ tuổi 2-15.
Các khối u não có thể dẫn đến tăng áp lực nội sọ, khiến các khớp sọ giãn rộng, thóp phồng, da đầu căng, giãn các tĩnh mạch dưới da đầu, có thể thấy mắt của bệnh nhân ở vị trí nhìn xuống.
Do đó, khi phát hiện ra rằng chu vi vòng đầu của trẻ lớn hơn đáng kể so với trẻ em cùng tuổi xung quanh, cha mẹ nên chú ý.
5. Khát nước liên tục
Một số trẻ em bị u não thường đói, cảm giác thèm ăn tăng lên, lượng bữa ăn thậm chí có thể ngang với người lớn và thường xuyên háo nước.
Cha mẹ có thể nghĩ rằng đó chỉ là một biểu hiện bình thường của sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhưng vẫn nên cảnh giác nếu trẻ đột nhiên thèm ăn, khát nước bất thường.
Bởi vì các khối u não như khối u tế bào mầm phát triển trong sự kiểm soát nội sọ của trẻ em thường dẫn đến rối loạn chức năng nội tiết ở trẻ em, dẫn đến chứng đa hồng cầu nguyên phát và đa niệu.
6. Dậy thì sớm
Dậy thì sớm không nhất thiết là do u não. Bởi vì bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em quá mức và một số thực phẩm được trộn với hormone có thể khiến trẻ em phát triển sớm không còn là điều bất thường.
Tuy nhiên, dậy thì sớm của trẻ em có thể là dấu hiệu cảnh báo sự xâm lấn của khối u não. Ví dụ, u sọ, u dưới đồi, u quái vùng kín và khối u tuyến yên đều có thể gây ra sự tăng trưởng và phát triển bất thường của trẻ em, dậy thì sớm hoặc chậm phát triển.
Phụ Nữ Việt Nam
-
Sức khỏe8 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe12 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe12 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe16 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.