- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 12 tuổi mắc bệnh phụ khoa phải cắt bỏ ống dẫn trứng, nguyên nhân từ thói quen không ngờ
Nói đến bệnh phụ khoa, điều đầu tiên thoáng qua trong đầu mỗi người là phụ nữ trưởng thành mới gặp phải. Nhưng không, ngay cả các bé gái cũng có thể mắc bệnh phụ khoa.
Bé gái 12 tuổi mắc bệnh phụ khoa phải cắt bỏ ống dẫn trứng
Các bệnh phụ khoa luôn khiến chị em phụ nữ lo lắng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 80% phụ nữ sẽ mắc các bệnh phụ khoa ở nhiều mức độ khác nhau trong cuộc đời. Nói đến bệnh phụ khoa, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ đến chỉ những phụ nữ trưởng thành mới mắc, ít ai nghĩ rằng trẻ nhỏ cũng mắc bệnh phụ khoa. Nữ y tá Tiểu Hồ thuộc Khoa Phụ sản của Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh cho biết, cách đây không lâu, cô đã gặp một bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa chỉ mới 12 tuổi.
Tiểu Văn, một bé gái 12 tuổi, học cấp 2 cách đây không lâu thường xuyên bị đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, cô bé đã đến bệnh viện khám và uống thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bác sĩ đề nghị đến Khoa phụ sản để điều trị.
Sau khi siêu âm B và chụp MRI, bác sĩ phát hiện ra Tiểu Văn bị viêm vùng chậu và tắc ống dẫn trứng (Hydrosalpinx: tắc do chất lỏng, dịch tích tụ trong vòi trứng). Khi nhìn thấy kết quả khám bệnh, cả bác sĩ và mẹ của Tiểu Văn đều rất sốc, đây không phải là bệnh phụ khoa sao? Tại sao bé gái mới chỉ 12 tuổi đã mắc bệnh phụ khoa?
Sau khi tìm hiểu kỹ, được biết trước đó mẹ của Tiểu Văn đã bị viêm âm đạo, nhưng chưa được chữa khỏi, còn Tiểu Văn thì thường xuyên mặc chung đồ lót của mẹ, bác sĩ cho rằng mầm bệnh do lây qua đồ lót. Hơn nữa, chu kỳ kinh nguyệt của Tiểu Văn tương đối dài (7-10 ngày), và thói quen vệ sinh kinh nguyệt không tốt tạo điều kiện cho vi trùng sinh sôi. Cuối cùng, do tình trạng ngày càng xấu đi, bác sĩ đã phải cắt bỏ một ống dẫn trứng của Tiểu Văn. May mắn thay, sau khi điều trị, Tiểu Văn đã qua cơn nguy kịch.
"Chứng kiến điều này, tôi tin rằng nhiều người cũng cảm thấy rất xót xa, dù bệnh viêm phụ khoa của Tiểu Văn đã được chữa khỏi nhưng Tiểu Văn lại bị mất một bên ống dẫn trứng. Chị em phụ nữ nào cũng biết ống dẫn trứng quan trọng như thế nào đối với phụ nữ, nếu thiếu một ống dẫn trứng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của phụ nữ", y tá Tiểu Hồ nói.
Bé gái cũng có thể mắc bệnh phụ khoa?
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người nghiễm nhiên xếp bệnh phụ khoa dành cho phụ nữ trưởng thành, thậm chí 90% người cho rằng bé gái không mắc bệnh phụ khoa. Y tá Tiểu Hồ chia sẻ rằng, bệnh phụ khoa không phân thành lứa tuổi, phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng có nguy cơ mắc bệnh, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đến người già.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bậc cha mẹ cho rằng vùng kín của bé gái tương đối đơn giản, không quan hệ tình dục nên sẽ không bị lây nhiễm các bệnh phụ khoa. Thực tế cho thấy, trẻ nhỏ có âm hộ phát triển chưa trưởng thành, thiếu oestrogen bảo vệ môi trường đường sinh dục, sức đề kháng của bản thân tương đối thấp nên trẻ nhỏ cũng rất dễ bị mầm bệnh gây hại.
Nhìn chung, "thủ phạm" gây ra các bệnh phụ khoa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hầu hết là những thói quen xấu của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Y tá Tiểu Hồ đã từng một bệnh nhi viêm nhiễm phụ khoa khi mới 2 tuổi, một bệnh nhi nhiễm vi-rút HPV lúc 3 tuổi… và hầu hết những bệnh nhân này đều do sự bất cẩn của cha mẹ, ví dụ như: quần áo của người lớn và trẻ em giặt trong máy giặt cùng nhau, dùng chung khăn tắm, quần áo cá nhân,… và lúc này vi trùng có thể được truyền sang em bé khi giặt quần áo. Ngoài ra, mặc quần kín hơi trong thời gian dài cũng có thể khiến vi khuẩn phát triển.
Vì vậy, cách tốt nhất để giúp trẻ tránh mắc các bệnh phụ khoa trong cuộc sống hàng ngày là không dùng chung quần áo, khăn tắm cá nhân. Ngoài ra, tốt nhất khi còn nhỏ, cha mẹ không cho trẻ mặc quần hở đũng, để phần kín của trẻ tránh tiếp xúc trực tiếp với đồ vật bên ngoài.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe6 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe8 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe22 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.