- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 13 tuổi phát hiện ung thư sau vài tuần lên cơn sốt, bác sĩ nói: 2 thói quen tai hại mà rất nhiều người cũng mắc phải chính là lý do
Vài ngày gần đây, nhiều trang tin tức nổi tiếng Trung Quốc đồng loạt đưa tin về trường hợp của cô bé Tiểu Tuyết, mới 13 tuổi đã phát hiện mắc ung thư gan.
- Sơn màu đỏ để che đi móng tay xấu xí, người phụ nữ không ngờ đó là dấu hiệu ung thư: Nếu có 3 biểu hiện này ở tay, cần đi khám ngay
- Nữ sinh 13 tuổi bị sốt nhiều tuần được phát hiện mắc ung thư gan vì thường xuyên tiêu thụ 2 loại thực phẩm luôn có sẵn trong mỗi gia đình
- Từ việc chất ung thư được phát hiện trong 78 lô hàng kem chống nắng và sản phẩm phục hồi da, chị em cần lưu ý gì khi chọn và sử dụng kem chống nắng?
Tiểu Tuyết đang là học sinh của một trường trung học cơ sở. Bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà nên cô bé được bà nội chăm sóc từ khi còn nhỏ. Mọi sinh hoạt của Tiểu Tuyết từ ăn uống, ngủ nghỉ đều do bà nội quyết định.
Ảnh: Sohu
Vài tháng trước, Tiểu Tuyết bỗng lên cơn sốt. Ban đầu bà nội cho rằng do thời tiết thay đổi nên cô bé bị mệt, do đó đã liên tục đi mua thuốc hạ sốt, thuốc bồi bổ cho cô bé.
Thế nhưng vài tuần sau, tình trạng của Tiểu Tuyết không thuyên giảm mà còn có chiều hướng trở nên tồi tệ hơn. Lúc này, bà nội mới hoảng hốt đưa cháu gái đến bệnh viện khám, điều mà bà không bao giờ ngờ tới là cô cháu gái mới 13 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan.
Vì sao cô bé Tiểu Tuyết mới 13 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan?
Nhắc đến ung thư gan, nhiều người cho rằng đây là bệnh của những người thích uống rượu bia. Vậy vì sao một cô bé trẻ trung, khỏe mạnh như Tiểu Tuyết lại có thể mắc bệnh ung thư. Qua cuộc trò chuyện với bà nội, bác sĩ nhận ra có 2 thói quen tai hại của bà đã khiến cô cháu gái mắc bệnh.
1. Thường xuyên cho Tiểu Tuyết uống thuốc một cách bừa bãi
Bà nội của cô bé nói với bác sĩ rằng do Tiểu Tuyết từ nhỏ đến lớn thường xuyên đau ốm, đặc biệt hay bị đau đầu và sốt cao. Bà nghĩ đó là bệnh nhẹ, chỉ cần uống thuốc và không cần đến bệnh viện nên thường xuyên cho cháu uống thuốc một cách bừa bãi.
Nhưng bà lại không ngờ rằng: Gan chính là cơ quan chuyển hóa cơ thể, càng uống nhiều thuốc thì gan càng vất vả để thải độc và chuyển hóa thuốc thành chất không độc. Do thường xuyên xử lý chất độc nên gan có thể bị nhiễm độc, gây viêm gan. Khi bị viêm gan có thể dẫn đến xơ gan rồi tiến triển thành ung thư gan lúc nào không hay.
2. Thường xuyên ăn thực phẩm hư hỏng
Nhà của Tiểu Tuyết ở xa chợ, do đó mỗi lần đi mua thực phẩm bà nội thường cố gắng mua thật nhiều để tích trữ trong nhà, đến mức tủ lạnh không thể chứa nổi nên dẫn đến việc rau củ quả thường xuyên thối hỏng.
Bà kể với bác sĩ rằng mỗi khi thấy đồ ăn bị mốc, hỏng, bà vì tiết kiệm nên không vứt bỏ, nghĩ rằng chỉ cần nấu chín đồ ăn thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hết. Phải đến khi bác sĩ giải thích, bà mới biết rằng trong đồ ăn hư hỏng có thể chứa aflatoxin - một loại độc tố gây ung thư gan.
Theo bác sĩ Cai Jianqiang (phó khoa ung thư, Viện Khoa học Y tế Trung Quốc): Độc tính của aflatoxin B1 gấp 68 lần asen và 10 lần so với kali xyanua, có khả năng phá hủy mô gan cực kỳ nghiêm trọng. Aflatoxin cũng khiến bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính tăng nguy cơ ung thư đáng kể.
Để phòng ngừa bệnh ung thư gan, hãy làm 2 điều sau:
1. Chú ý đến chế độ ăn uống
Gan rất thích màu "xanh lá cây", vì nó tượng trưng cho mộc, có tác dụng làm dịu gan, bổ gan, giúp cơ thể tiêu trừ mệt mỏi, ngăn ngừa bệnh gan.
Các thực phẩm màu xanh lá tốt cho gan có thể kể đến như rau xanh, trái cây tươi. Các loại thực phẩm này không chỉ giúp cơ thể con người cung cấp các vitamin cần thiết và các khoáng chất khác nhau mà còn giúp những người thường xuyên uống rượu bia giảm thiểu tác hại đến gan. Các loại thực phẩm xanh phổ biến hàng ngày bao gồm đậu xanh, rau bina, bông cải xanh, dưa chuột, mướp, tỏi tây….
2. Đi khám bệnh định kỳ
Dù phòng ngừa bằng cách nào thì cũng không thể tốt bằng việc đi khám sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm và điều trị sớm là một trong những phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.
Để kiểm tra gan, trước hết cần làm hai xét nghiệm là kiểm tra chức năng gan và siêu âm Doppler màu gan. Nếu hai xét nghiệm này bình thường thì về cơ bản bạn vẫn khỏe mạnh.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe31 phút trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe11 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe12 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.