- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 2 tuổi ngực to như 18 tuổi vì "ăn thuốc tránh thai" của mẹ
Chứng ngực to ở bé gái hay còn gọi là bệnh phì đại tuyến vú ngày càng phổ biến khiến nhiều bà mẹ vô cùng lo lắng.
Chứng ngực to ở bé gái hay còn gọi là bệnh phì đại tuyến vú ngày càng phổ biến khiến nhiều bà mẹ vô cùng lo lắng.
Bác sĩ Trần Văn Phúc – Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội) cho biết: "Tuyến vú phát triển ở trẻ nhỏ là tình trạng bất thường nhưng không phổ biến, đa số các trường hợp là vô hại, chỉ số ít là dấu hiệu của dậy thì sớm".
Chứng phì đại tuyến vú ở bé gái ngày càng phổ biến
Thực tế cho thấy, tình trạng ngực to, vú phát triển sớm xuất hiện ở bé gái ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chỉ những phụ huynh thực sự quan tâm đến sự thay đổi trên cơ thể con cái mới phát hiện ra.
Theo số liệu thống kê của Khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 50-100 bé gái đến khám vì tình trạng ngực to, vú phát triển vượt trội. Trong số đó có khoảng 60-70% bé có cân nặng hơn mức bình thường so với độ tuổi.
Đa số trẻ đến khám vì chứng ngực to ở độ tuổi mẫu giáo (4-5 tuổi). Song, cũng có một số trẻ vú to khi mới ở độ tuổi nhà trẻ (2-3 tuổi), cá biệt có bé gái chưa đến 20 tháng tuổi nhưng ngực đã to và mọc cả lông mu, ra huyết âm đạo.
Mới đây nhất, tại Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội), bác sĩ Trần Văn Phúc chia sẻ với phóng viên về câu chuyện bé gái 2 tuổi được mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra với những dấu hiệu bất thường ở ngực
"16 tuổi, tôi là đứa con gái ngực phẳng. Vậy tại sao con tôi mới 16 tháng mà vú đã khá to? Và bây giờ cháu 22 tháng, thì cặp vú trông giống hệt như vú của tôi lúc 18 tuổi", mẹ của bé gái 2 tuổi trần tình với bác sĩ.
Theo bác sĩ Phúc: "Trẻ em từ khi chào đời đến 2 tuổi chịu ảnh hưởng lượng hormone giới tính nữ estrogen truyền từ mẹ sang con qua đường máu hoặc sữa. Nếu hàm lượng estrogen cao, tuyến vú của trẻ phát triển như thiếu niên dậy thì. Sau thời kỳ bú mẹ, hầu hết trường hợp kích thước của vú giảm dần rồi trở lại bình thường".
Trường hợp của bé gái 2 tuổi vú phát triển bất thường được bác sĩ Phúc nhận định: "Có lẽ bé bị ảnh hưởng từ thuốc tránh thai mẹ uống trong quá trình bú sữa mẹ, tăng hormone estrogen trong cơ thể nên tuyến ngực phát triển bất thường".
Yếu tố nguy cơ của căn bệnh
Theo Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan - Trưởng khoa Thận - Nội tiết - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM: "Cấu trúc vùng ngực bé gái gồm có mô để tạo tuyến sữa (khi bé trưởng thành), mô mỡ và các mô liên kết. Bất cứ thành phần nào trong vùng ngực phì đại, tăng kích thước hay tăng số lượng cũng sẽ gây nên chứng ngực to".
Có ba yếu tố khiến ngực bé gái chưa đến tuổi dậy thì to hơn bình thường:
- Một là chứng ngực to lành tính do mô mỡ tích tụ nhiều ở những trẻ gái có cân nặng vượt chuẩn, do bé ăn lượng chất béo không bão hòa nhiều (mỡ của các loại động vật, đồ ngọt) gây tích tụ lớp mỡ ở ngực. Trong trường hợp này, cha mẹ không phải lo lắng vì ngực to tỉ lệ thuận với cân nặng của trẻ.
- Hai là bé có ngực to vượt trội - một trong những biểu hiện sinh dục thứ phát của tình trạng dậy thì sớm do bệnh lý (u não) hoặc tự phát dậy thì sớm (bé gái trước 9 tuổi, bé trai trước 10 tuổi).
- Ba là ngực to do bé bị tăng sinh mô tuyến vú lành tính, có u bướu ở ngực.
Nhóm đối tượng dễ bị phì đại tuyến vú
- Ở trẻ nhỏ: Do lượng estrogen từ mẹ truyền sang con vẫn còn nên ngực to trong những tháng năm đầu đời, sau đó sẽ hết.
- Ở tuổi dậy thì: Do mất cân bằng estrogen và testosterone thực sự. Bệnh nếu được phát hiện ở trẻ từ sáu tháng đến hai năm tuổi thì điều trị có thể khỏi hoàn toàn. Nếu điều trị muộn hơn, cần phải phẫu thuật cắt bỏ nhu mô vú.
- Ở người trưởng thành: Thường nguyên nhân do u thùy sau tuyến yên gân tăng nội tiết tố bài tiết sữa prolactin. Biểu hiện là vú to, có thể tiết ra sữa. Khi đó cần xét nghiệm định lượng prolactin để chẩn đoán bệnh. Chụp cộng hưởng từ tuyến yên nếu khối u nhỏ dưới 5 mm, trường hợp không có u thì điều trị bằng thuốc, khối u to phải mổ nội soi.
Bác sĩ Trần Văn Phúc – Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội) cho biết: "Tuyến vú phát triển ở trẻ nhỏ là tình trạng bất thường nhưng không phổ biến, đa số các trường hợp là vô hại, chỉ số ít là dấu hiệu của dậy thì sớm".
Chứng phì đại tuyến vú ở bé gái ngày càng phổ biến
Thực tế cho thấy, tình trạng ngực to, vú phát triển sớm xuất hiện ở bé gái ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chỉ những phụ huynh thực sự quan tâm đến sự thay đổi trên cơ thể con cái mới phát hiện ra.
Theo số liệu thống kê của Khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 50-100 bé gái đến khám vì tình trạng ngực to, vú phát triển vượt trội. Trong số đó có khoảng 60-70% bé có cân nặng hơn mức bình thường so với độ tuổi.
Đa số trẻ đến khám vì chứng ngực to ở độ tuổi mẫu giáo (4-5 tuổi). Song, cũng có một số trẻ vú to khi mới ở độ tuổi nhà trẻ (2-3 tuổi), cá biệt có bé gái chưa đến 20 tháng tuổi nhưng ngực đã to và mọc cả lông mu, ra huyết âm đạo.
Mới đây nhất, tại Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội), bác sĩ Trần Văn Phúc chia sẻ với phóng viên về câu chuyện bé gái 2 tuổi được mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra với những dấu hiệu bất thường ở ngực
"16 tuổi, tôi là đứa con gái ngực phẳng. Vậy tại sao con tôi mới 16 tháng mà vú đã khá to? Và bây giờ cháu 22 tháng, thì cặp vú trông giống hệt như vú của tôi lúc 18 tuổi", mẹ của bé gái 2 tuổi trần tình với bác sĩ.
Theo bác sĩ Phúc: "Trẻ em từ khi chào đời đến 2 tuổi chịu ảnh hưởng lượng hormone giới tính nữ estrogen truyền từ mẹ sang con qua đường máu hoặc sữa. Nếu hàm lượng estrogen cao, tuyến vú của trẻ phát triển như thiếu niên dậy thì. Sau thời kỳ bú mẹ, hầu hết trường hợp kích thước của vú giảm dần rồi trở lại bình thường".
Trường hợp của bé gái 2 tuổi vú phát triển bất thường được bác sĩ Phúc nhận định: "Có lẽ bé bị ảnh hưởng từ thuốc tránh thai mẹ uống trong quá trình bú sữa mẹ, tăng hormone estrogen trong cơ thể nên tuyến ngực phát triển bất thường".
Yếu tố nguy cơ của căn bệnh
Theo Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan - Trưởng khoa Thận - Nội tiết - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM: "Cấu trúc vùng ngực bé gái gồm có mô để tạo tuyến sữa (khi bé trưởng thành), mô mỡ và các mô liên kết. Bất cứ thành phần nào trong vùng ngực phì đại, tăng kích thước hay tăng số lượng cũng sẽ gây nên chứng ngực to".
Có ba yếu tố khiến ngực bé gái chưa đến tuổi dậy thì to hơn bình thường:
- Một là chứng ngực to lành tính do mô mỡ tích tụ nhiều ở những trẻ gái có cân nặng vượt chuẩn, do bé ăn lượng chất béo không bão hòa nhiều (mỡ của các loại động vật, đồ ngọt) gây tích tụ lớp mỡ ở ngực. Trong trường hợp này, cha mẹ không phải lo lắng vì ngực to tỉ lệ thuận với cân nặng của trẻ.
- Hai là bé có ngực to vượt trội - một trong những biểu hiện sinh dục thứ phát của tình trạng dậy thì sớm do bệnh lý (u não) hoặc tự phát dậy thì sớm (bé gái trước 9 tuổi, bé trai trước 10 tuổi).
- Ba là ngực to do bé bị tăng sinh mô tuyến vú lành tính, có u bướu ở ngực.
Nhóm đối tượng dễ bị phì đại tuyến vú
- Ở trẻ nhỏ: Do lượng estrogen từ mẹ truyền sang con vẫn còn nên ngực to trong những tháng năm đầu đời, sau đó sẽ hết.
- Ở tuổi dậy thì: Do mất cân bằng estrogen và testosterone thực sự. Bệnh nếu được phát hiện ở trẻ từ sáu tháng đến hai năm tuổi thì điều trị có thể khỏi hoàn toàn. Nếu điều trị muộn hơn, cần phải phẫu thuật cắt bỏ nhu mô vú.
- Ở người trưởng thành: Thường nguyên nhân do u thùy sau tuyến yên gân tăng nội tiết tố bài tiết sữa prolactin. Biểu hiện là vú to, có thể tiết ra sữa. Khi đó cần xét nghiệm định lượng prolactin để chẩn đoán bệnh. Chụp cộng hưởng từ tuyến yên nếu khối u nhỏ dưới 5 mm, trường hợp không có u thì điều trị bằng thuốc, khối u to phải mổ nội soi.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe3 phút trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.