- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 8 tuổi ‘khóc' ra máu
Bệnh lạ khiến Chwngsasa Debbarma (Ấn Độ) bị rỉ máu khắp cơ thể. Trên thế giới, 26 người được phát hiện mắc chứng bệnh này.
Bệnh lạ khiến Chwngsasa Debbarma (Ấn Độ) bị rỉ máu khắp cơ thể. Trên thế giới, 26 người được phát hiện mắc chứng bệnh này.
Bé Chwngsasa Debbarma (ở Tripura, Đông Bắc Ấn Độ) mang bệnh lạ khiến mỗi giọt nước mắt của em đều mang sắc thẫm đỏ như máu. Không những vậy, mồ hôi của Debbarma cũng có màu đỏ, theo The Sun.
Tình trạng này được phát hiện vào tháng 4 khi cha mẹ thấy Debbarma chảy máu mũi, mắt không ngừng. Gia đình đưa em đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
Debbarma có thể bị chảy máu khắp cơ thể 5 lần/ngày, mỗi lần kéo dài khoảng 10 phút. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ em bị tụ máu. Tuy nhiên, cơ sở y tế địa phương chưa thể khẳng định chính xác tình trạng của em. Vì vậy, gia đình chuyển Debbarma tới bệnh viện chuyên khoa ở Agartala.
Bé Chwngsasa Debbarma. Ảnh: The Sun.
Tại đây, các bác sĩ kê đơn thuốc và cho bệnh nhân xuất viện. Tình trạng của bé gái 8 tuổi có dấu hiệu thuyên giảm nhưng chỉ vài ngày sau, em tiếp tục "khóc" ra máu. Thậm chí, máu còn rỉ ra ở lỗ mũi, môi, lưỡi, trán, đầu, thái dương, mắt và lòng bàn tay.
Các bác sĩ của bệnh viện trường Cao đẳng Y tế Christian ở Vellore cho biết Chwngsasa mắc căn bệnh hiếm gặp hematohidrosis. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/10 triệu.
Đổ mồ hôi máu, hay hematidrosis, là tình trạng rất hiếm gặp và không gây nguy hiểm. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, thường gặp là mắt, trán.
Hematidrosis xảy ra khi bệnh nhân căng thẳng, sợ hãi quá độ. Cơ thể phản ứng lại bằng cách tăng giải phóng adrenalin, cortisol. Sự phản ứng quá mức khiến các mao mạch siêu nhỏ dưới da vỡ ra, theo tuyến mồ hôi, tuyến lệ thoát ra ngoài.
Cuối tháng 8, International Business Times cũng đưa tin thêm về trường hợp Geeta, 21 tuổi, sống ở bang Bihar, miền bắc Ấn Độ, mắc phải tình trạng tương tự. Một bệnh nhân khác là bé Phakamad Shangchai, 7 tuổi, sống ở Nongkhai, Thái Lan, bị chảy máu từ mắt, mũi, tai và da mỗi khi thấy đau đầu.
Theo thống kê của Medical News Today, từ năm 1996-2016, thế giới phát hiện tổng cộng 25 trường hợp bị chứng hematohidrosis. Trong đó, đa số là nữ giới, độ tuổi trung bình là 13.
Theo Zing
- Sức khỏe38 phút trướcTiêm phòng vắc-xin Covid-19 hiện nay là việc làm rất cần thiết trong tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp trên toàn cầu.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe3 giờ trướcBiến chủng SARS-CoV-2 mới thuộc nhóm 20C từng được các chuyên gia tại Mỹ cảnh báo cần điều tra khẩn cấp vì mức độ lây lan nhanh và có thể kháng vaccine.
- Sức khỏe5 giờ trướcThấy tình trạng ngày càng nặng, bố mẹ vội vàng đưa cậu bé đến bệnh viện khám. Kết quả khám bệnh khiến cả gia đình vô cùng suy sụp.
- Sức khỏe6 giờ trướcSau cuộc cãi vã với vợ, người đàn ông 33 tuổi định đi tắm để giải tỏa cảm xúc, nào ngờ đột ngột ngất xỉu trong nhà tắm.
- Sức khỏe7 giờ trướcBản tin 6h ngày 26/2 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh. Việt Nam hiện có 2.421 bệnh nhân.
- Sức khỏe18 giờ trướcMột nghiên cứu mới tiết lộ rằng virus gây ra bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên vải, chẳng hạn như quần áo hoặc vải bọc, đến 3 ngày.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe19 giờ trướcBản tin 18h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.
- Sức khỏe19 giờ trướcNếu như bạn mua thuốc uống, vận động linh hoạt mà cơn đau vai gáy không hề thuyên giảm thì rất nên đến viện để kiểm tra 3 loại ung thư dưới đây.
- Sức khỏe21 giờ trướcMới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận bệnh nhân gặp tai nạn chấn thương dương vật với tình trạng đau, sưng to, tím tái, dương vật vẹo phải.
- Sức khỏe23 giờ trướcNgay trong đêm 24/2, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch: khoanh vùng, phong toả, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, dập dịch.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân 48 tuổi trú tại Cầu Giấy được xuất viện sau 3 lần âm tính. Ngày 24/2, bà được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25/2, được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.
- Sức khỏe1 ngày trướcNgày 24/2, lô vắc xin Astra Zeneca phòng Covid-19 đầu tiên của Anh đã về Việt Nam và hiện Bộ Y tế đang nhanh chóng lên kế hoạch tiêm ngay trong tháng 3 tới.