Bé gái nguy kịch vì chữa táo bón bằng lá trầu

Ngày thứ hai sau khi uống nước sắc lá trầu hôi chữa táo bón, bé H. bỗng mệt lả người, da chuyển sang xanh rớt, đi tiểu toàn ra máu.

Ngày thứ hai sau khi uống nước sắc lá trầu hôichữa táo bón, bé H. bỗng mệt lả người, da chuyển sang xanh rớt, đi tiểu toànra máu.

Ngày 12/4, tiến sĩ NguyễnTiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vừa cứu sống béH., 4 tuổi ở Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa Bình.

Trước đó bệnh nhi bị táo bón nặng nên gia đình đã nhờ một thầy lang gầnnhà trị bệnh bằng lá trầu hôi. Sau một ngày, uống nước sắc từ lá trầuhôi và nhai lá, bé H. hết táo bón. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, bé H.bỗng mệt lả người, da chuyển sang xanh rớt. Nguy hiểm hơn bé đi tiểutoàn ra máu. Gia đình vội vã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnhHòa Bình và được chuyển thẳng xuống Hà Nội.

Bé gái nguy kịch vì chữa táo bón bằng lá trầu

Ảnh bé H. đang được điều trị



Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, người mệt lả, khôngsốt nhưng nhịp tim đập rất nhanh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị tanmáu cấp do ngộ độc lá rừng và được chỉ định truyền hồng cầu gấp để cứutính mạng. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy, lượng sắt vàFerritin trong người bé tăng cao gấp hàng chục lần.

Theo Mai Hương
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.