- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 9 tuổi đang ngủ bị 'vật thể lạ' chui vào tai suýt thủng màng nhĩ
Bé trai đang ngủ thì tai phải đau dữ dội kèm nhức đầu, chảy máu. Đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và phát hiện một "vật thể lạ" vô cùng nguy hiểm.
Đó là trường hợp của bé O.M.H (9 tuổi, ngụ TP.HCM). Khoảng 9h tối ít ngày trước, bé H. đang ngủ thì tai phải đau dữ dội, cảm giác có " vật thể lạ " di chuyển trong tai kèm nhức đầu và chảy máu lỗ tai.
Gia đình đưa cháu H. đến BV địa phương, bé được chẩn đoán có dị vật côn trùng trong tai nhưng điều trị bằng nước muối không hiệu quả.
Bé O.M.H.
Qúa lo lắng và sốt ruột, cha bé chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện (BV) Quốc tế City để điều trị.
Tại khoa Tai Mũi Họng của BV, các bác sĩ phát hiện sát màng nhĩ bé có một khối đen kèm hiện tượng ống tai sung huyết, có chảy máu nên chỉ định điều trị bằng nội soi lấy dị vật. Sau nội soi, các bác sĩ phát hiện trong tai bệnh nhi có một con côn trùng kích thước 5x8mm nằm sát thủng màng nhĩ gây rách ống tai.
Nội soi phát hiện dị vật trong tai.
Các bác sĩ tiến hành bơm rửa nước muối, sau đó dùng dụng cụ gắp dị vật là một con bọ ra ngoài. Sau thủ thuật 10 phút, bé giảm đau tai và nhức đầu dù còn hơi chóng mặt. Khi tình trạng ổn định, bé được cho xuất viện trong ngày.
Con bọ sau khi được lấy ra ngoài.
Bác sĩ Lê Quốc Tú, khoa Tai Mũi Họng BV Quốc tế City cho biết, đây là một ca tương đối khó. Vì dị vật có kích thước khá lớn lại có mấu nhọn ở chân bám vào da ống tai khá chặt nên việc bơm rửa nước muối hầu như không hiệu quả mà phải sử dụng công cụ gắp dị vật ra.
Bác sĩ cho biết, côn trùng có thể gây tổn thương da ống tai, thủng mảng nhĩ và những cấu trúc giải phẫu bên trong tai giữa. Trường hợp trên nhờ gia đình đưa đến điều trị kịp thời mà bé trai không phải chịu những hậu quả nặng nề.
Qua đây, bác sĩ cũng khuyên phụ huynh nên cho trẻ ngủ mùng (màn) kể cả ban ngày. Kiểm tra chăn, gối nệm trước khi ngủ để bảo đảm an toàn cho bé. Khi phát hiện côn trùng xâm nhập vào tai, mũi, họng bé cần đưa đến các cơ sở y tế ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
-
Sức khỏe1 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe2 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe4 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe5 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe9 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe21 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.