- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai bị bỏng thực quản do nuốt pin
Bệnh nhi 4 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau rát cổ họng, nôn ói sau khi nuốt dị vật.
Ngày 8/1, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhi N.H.P.T. (4 tuổi) bị bỏng thực quản nặng do nuốt dị vật.
Trước đó, khi đi làm về, anh H., bố bệnh nhi nghe con than mệt, đau ở cổ họng, ăn vào nôn ói và ho sặc sụa. Ngay lập tức, gia đình đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.
Qua kiểm tra lâm sàng, nghi ngờ bé T. nuốt phải dị vật, bác sĩ nhanh chóng cho bé chụp X-quang để xác định nguyên nhân chính xác. Hình ảnh chụp cho thấy chỗ 1/3 thực quản trên của bé có dị vật kim loại hình tròn. Bé được đưa vào phòng mổ để gây mê, nội soi gắp dị vật khẩn cấp.
Dị vật được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi. Ảnh: BVCC.
Bác sĩ Huỳnh Tấn Đạt, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: "Khi nội soi, chúng tôi phát hiện một vật hình tròn, dẹt như đồng xu chỗ thực quản trên. Chúng tôi tiến hành gắp dị vật ra và phát hiện đó là một cục pin".
Hóa chất trong pin đã rò rỉ ra ngoài khiến bệnh nhi bị bỏng, viêm loét cuống họng và thực quản. Sau khi gắp dị vật, các bác sĩ hút rửa dung dịch hoá chất, đặt ống thông mũi dạ dày và chuyển bé đến khoa Hồi sức Nhi để theo dõi trong đêm.
Sau khi tình trạng ổn định hơn, bé tiếp tục được chuyển qua khoa Nhi để theo dõi và điều trị viêm loét do bỏng thực quản và viêm phổi. Trước đó, bé điều trị viêm phổi ngoại trú tại khoa.
Bác sĩ Lê Công Thanh Quang, khoa Nhi, chia sẻ: "Bệnh nhi T. đã ổn định, thở đều, không còn ho sặc sụa. Tuy nhiên, bé vẫn ho có đờm do viêm phổi, không phát hiện dịch nâu ở sonde dạ dày chảy ra thêm, chứng tỏ chỗ vết loét nơi dị vật có khả năng đã ngưng chảy máu".
Bé trai được chỉ định tiếp tục truyền dịch, nhịn ăn, theo dõi dịch qua sonde dạ dày nhằm đánh giá diễn tiến viêm loét thực quản và điều trị kháng sinh do có tình trạng viêm phổi đi kèm.
Các bác sĩ khuyến cáo pin cúc, pin điện thoại, pin đồng hồ... thường chứa các nguyên tố độc hại như cadimi, thủy ngân... Các chất này dễ đi ra ngoài và khiến bệnh nhân bị ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc thực quản, dạ dày.
Cơ quan bị tổn thương sẽ khó phục hồi về hình thái và chức năng. Do đó, phụ huynh nên kiểm tra đồ chơi và thiết bị của trẻ, đặt các loại pin, vật nhỏ, dễ nuốt cách xa trẻ.
Theo Zing
-
Sức khỏe2 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe4 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe7 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe11 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe11 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…