- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 nặng phải thở máy đã được các bác sĩ giành giật lại sự sống như thế nào?
Bệnh nhân số 28 quốc tịch Anh là một trong 2 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã được điều trị thành công và xuất viện về nước trong buổi sáng ngày 14/4.
Bệnh nhân số 28 xuất viện trong đêm ngày 13/4, ảnh BVCC.
Bệnh nhân số 28 (74 tuổi, quốc tịch Anh) cùng vợ đến Việt Nam vào đầu tháng 3/2020, trên chuyến bay VN0054 để thăm con trai. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng chưa kịp gặp con thì đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 6/3 hai vợ chồng bệnh nhân được cách ly theo dõi tại Quảng Ninh. Sau đó cả 2 bệnh nhân, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chữa trị.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho hay, bệnh nhân số 28 sau khi nhập viện được điều trị tại khoa cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh nhân có những diễn biến bệnh nặng nhanh khó thở, suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy lưu lượng cao.
Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy. Do bệnh nhân 28 có tiền sử bệnh lý nền u lympho (ung thư máu) 10 năm khiến cho tình trạng bệnh lý diễn tiến nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã phải cố gắng hết sức giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.
Bệnh nhân 28 và vợ trong ngày xuất viện, ảnh BVCC.
"Điểm đặc biệt của bệnh nhân 28 là cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh. Bệnh nhân sau khi nhập viện thì chuyển biến nặng nhanh. Vợ của bệnh nhân là điều dưỡng nên hiểu rất rõ tình trạng chuyển nặng của chồng", bác sĩ Cấp nói.
Bà Shan Coralie Barker (vợ bệnh nhân 28) đã từng chia sẻ, bà là y tá tại anh với kinh nghiệm 40 năm năm, khi biết chồng mình được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực với tình trạng nguy kịch, bà đã rất lo lắng cho chồng vì ông tuổi cao và có tiền sử ung thư máu 10 năm.
Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho hay, vào ngày 27/3, bệnh nhân suy hô hấp nặng đã được chuyển tới khoa để đặt ống nội khí quản thở máy.
Trong quá trình điều trị hồi sức cho bệnh nhân 28 đã dần tốt lên. Đến ngày 5/4 bệnh nhân đã có thể cai được thở máy và chuyển sang thở oxy qua mặt nạ và qua gọng. Ngày 8/4, bệnh nhân đã tự thở.
"Chúng tôi thực sự hạnh phúc mà không có gì diễn tả được. Trong đợt dịch này có nhiều khoảnh khắc làm tôi không thể cầm nước mắt. Một trong những khoảnh khắc đó là hình ảnh vợ chồng người Anh gặp nhau khi khỏi bệnh Covid-19. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp, người bệnh được khỏi bệnh và đoàn tụ với gia đình...", bác sĩ Khiêm chia sẻ.
Ngày 13/4, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần, toàn trạng ổn định hơn, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. 22 giờ ngày 13/4, bệnh nhân số 28 đã xuất viện sớm một ngày theo đề nghị của Đại sứ quán Anh và gia đình để trở về Anh ngay trong chuyến bay đêm.
Chiều ngày 14/4, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị Covid-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và các chuyên gia ở 15 điểm cầu tiếp tục trao đổi và xin ý kiến về 4 trường hợp bệnh nhân nặng. Trong đó, có 3 bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là BN19, BN161, BN251 (từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam chuyển lên hôm 9/4) và BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. - BN19 (bác của bệnh nhân 17 ở Hà Nội) qua 29 ngày điều trị đã có dấu hiệu hồi phục sau ngừng tuần hoàn. Nữ bệnh nhân tỉnh, gọi giao tiếp được, dấu hiệu sinh tồn khả quan. - BN161 (88 tuổi, từ Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang) bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái, hội đồng chuyên môn cũng đề nghị xem xét cai máy thở, kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường. - BN251 (64 tuổi) có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan đã được hội đồng chuyên môn tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông. - BN 91 (phi công, người Anh, 43 tuổi) có một số tín hiệu diễn biến lâm sàng khả quan hơn dù vẫn còn tiên lượng nặng. |
Theo Tổ Quốc
-
Sức khỏe1 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe3 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe7 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe10 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe14 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.