- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân tử vong do suy hô hấp cấp ở An Giang không liên quan COVID-19
Một bệnh nhân bị hô hấp cấp do lao phổi tiến triển vừa tử vong tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người này âm tính với virus SARS- CoV-2.
Khai báo dịch tễ, ông L. cho biết, trước khi nhập viện không đi đâu xa ra ngoài tỉnh An Giang. Tuy nhiên cách đây 3 ngày, ông có tiếp xúc với một đồng nghiệp đi Hà Nội về 1 tuần trước, vẫn khoẻ mạnh.Ngày 23/8, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang không có liên quan đến COVID-19. Người này qua đời vì viêm phổi cấp nặng, toan máu nặng, u đỉnh phổi phải, suy hô hấp cấp (ARDS) do lao phổi tiến triển.
Bệnh nói trên là ông N.S.B.L (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Vào khoảng 11h ngày 22/8, ông L. nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, không khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ bệnh viện không ghi nhận bệnh lí nội, ngoại khoa gì bất thường.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - Nơi có bệnh nhân tử vong do lao phổi.
Khoảng 2 giờ sau đó, ông L. than đau thượng vị, khó thở và được chẩn đoán viêm dạ dày cấp, viêm phổi nặng, u đỉnh phổi phải, viêm cơ tim do virus. Chẩn đoán phân biệt bệnh nhân bị lao phổi. Bệnh nhân bắt đầu thở nhanh, nông, vã mồ hôi, bức rứt, co kéo cơ hô hấp phụ, toan hô hấp nặng, giảm oxi máu nặng.
Đến 17h40 phút cùng ngày, ông L. ngưng tim, ngưng thở. Sau nhiều giờ tích cực cấp cứu và thở máy nhưng ông đã không qua khỏi.
Sau đó, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho bệnh nhân này. Kết quả cho thấy, ông L. âm tính với virus SARS- CoV-2.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe6 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe10 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe11 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.