- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biến chứng khi mắc Covid-19 khiến bé trai tại Mỹ phải cắt tứ chi
Tình trạng của Dae'Shun Jamison là lời cảnh báo biến chứng nguy hiểm mà Covid-19 có thể gây ra cho trẻ em, nhóm bệnh nhân rất dễ bị tổn thương.
- Cảm giác của người chết vì Covid-19 là như thế nào? Chỉ 2 chữ "kinh hoàng", theo trải nghiệm của bác sĩ trị bệnh
- Con gái 12 tuổi mắc bệnh phụ khoa và phải cắt ống dẫn trứng, nguyên nhân chính là sai lầm khi dùng đồ lót của mẹ
- Thấy xuất hiện nhiều gàu ướt và bã nhờn trên tóc, coi chừng mắc căn bệnh ung thư dễ di căn não
Sau khi nhiễm SARS-CoV-2, Dae'Shun Jamison, 10 tuổi, ở Michigan, Mỹ, được chẩn đoán mắc chứng viêm đa hệ ở trẻ em (hay còn gọi là MIS-C). Tình trạng này khiến em phải trải qua 4 lần phẫu thuật cắt tứ chi.
4 lần phẫu thuật đau đớn
Dae'Shun Jamison vừa trải qua phẫu thuật cắt chân phải vào đầu tháng 2 tại Bệnh viện Nhi đồng Helen DeVos. Theo Fox news, đây là lần thứ 4 cậu bé 10 tuổi trải qua ca phẫu thuật đau đớn. Trước đó, Jamison đã phải cắt bỏ cả hai tay và chân trái, sau biến chứng của Covid-19.
Theo chị Brittney Autman, mẹ bé, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc phải cắt bỏ tay, chân của Jamison đó là tình trạng thiếu máu lưu thông, các mô tứ chi bị tổn thương. Loại thuốc làm loãng máu mà cậu bé sử dụng đã không có tác dụng. Kết quả, một cục máu đông trong động mạch tay phải hình thành, lớn dần và gây ra hệ lụy đáng tiếc.
“Con trai tôi ý thức được rằng khi tỉnh dậy sẽ không thể đi lại hay cầm nắm bất cứ thứ gì. Jamison sụp đổ hoàn toàn trong nước mắt”, chị Autman tâm sự.
Cậu bé đã chiến đấu với Covid-19 nặng trong suốt mùa đông. Jamison nằm bẹp trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ thể em cắm hàng loạt máy móc như máy lọc thận, ống nội khí quản. Bệnh nhi 10 tuổi cũng không thể tự ăn mà phải truyền dinh dưỡng.
Bé Dae'Shun Jamison được chẩn đoán mắc chứng viêm đa hệ sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Fox news.
Hội chứng nghiêm trọng ở nhiều trẻ em mắc Covid-19
Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C) được ghi nhận đầu tiên vào tháng 4/2020 tại Anh, sau đó nhiều ca khác xuất hiện tại Mỹ và các nước. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet, trẻ mắc Covid-19 có thể bị ảnh hưởng lâu dài từ hội chứng viêm đa hệ, khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tử vong.
Dae'Shun Jamison đang bước vào giai đoạn hồi phục sức khỏe và tâm lý sau 4 ca phẫu thuật cắt bỏ tứ chi. Ảnh: Fox news.
Đầu tháng 5/2020, bang New York ghi nhận hơn 100 trẻ mắc chứng viêm đa hệ liên quan Covid-19. Nó xảy ra ở những bé trong độ tuổi 5-14. Đặc biệt, 3 bệnh nhi đã tử vong.
Theo tài liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em là tình trạng các bộ phận trên cơ thể như tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc tiêu hóa bị viêm. Nguyên nhân gây ra hội chứng này vẫn chưa thể tìm ra. Tuy nhiên, CDC cho hay nhiều trẻ bị viêm đa hệ do virus SARS-CoV-2.
Theo tiến sĩ Rosemary Olivero, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Helen DeVos, chứng viêm đa hệ ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp. Điều nguy hiểm nhất chính là phản ứng viêm ảnh hưởng khả năng đông máu trong cơ thể, cản trở lưu lượng máu. Hậu quả là khiến các em có thể bị hoại tử chi, không thể bảo toàn tay, chân.
Bà Olivero cũng cho biết các chuyên gia y tế đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi bị hội chứng MIS-C. Tuy vậy, nó vẫn là thách thức với nền y tế và bệnh nhân bởi tính chất phức tạp của bệnh.
Viêm đa hệ ở trẻ em thường xảy ra vài tuần sau khi bệnh nhi nhiễm SARS-CoV-2. Các cơ quan có thể bị tổn thương do phản ứng viêm quá mức. “Cơ thể bài tiết rất nhiều hóa chất. Nếu không thể loại bỏ các chất này, chúng sẽ gây viêm và tổn thương các cơ quan”, bà Olivero lý giải thêm.
Theo CDC, triệu chứng trẻ bị viêm đa hệ khi mắc Covid-19 gồm có sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy, đau cổ, phát ban, mắt đỏ ngầu, cảm thấy rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, tài liệu này cũng lưu ý Covid-19 là bệnh chưa thể giải mã hoàn toàn, triệu chứng viêm đa hệ ở trẻ cũng không giống nhau. Một số trường hợp trẻ gặp phải tình trạng bàn tay hoặc bàn chân sưng húp, các hạch bạch huyết khác nổi lên.
Đặc biệt, nếu trẻ bị khó thở, đau hoặc tức ngực, lú lẫn, không thể thức dậy hay duy trì sự tỉnh táo, môi hoặc mặt xanh tím tái, đau bụng liên tục là triệu chứng cảnh báo bệnh chuyển nặng. Phụ huynh cần lưu ý để trẻ được điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Viêm đa hệ ở trẻ em do Covid-19 chưa có cách điều trị cụ thể. Vì thế, các bác sĩ chỉ có thể làm dịu phản ứng viêm liên quan nhiễm trùng trong cơ thể. Các bé sẽ được tiêm kháng thể cũng như sử dụng steroid và aspirin trong trường hợp bị giảm huyết áp đột ngột, sốc phản vệ…
Trẻ mắc Covid-19 thường không có biểu hiện nặng, các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Điều này khiến phụ huynh gặp khó khăn trong việc phát hiện sớm con bị viêm đa hệ thống. Theo dữ liệu từ CDC, tính đến ngày 1/2, tại Mỹ, hơn 2.000 trẻ em bị viêm đa hệ thống.
Theo Zing
-
Sức khỏe2 giờ trướcCô gái bang Mississippi, Mỹ, 24 tuổi, đã lấy chồng 85 tuổi, hơn cô 61 tuổi. Cô mong muốn sinh cho chồng 2 đứa con và đã đăng ký đi thụ tinh nhân tạo.
-
Sức khỏe6 giờ trướcStephen bị liệt nửa người, phải tập đi sau khi cơn đau đầu dữ dội chuyển thành đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcChế độ ăn hoàn toàn có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về thận, đặc biệt nếu bổ sung thêm loại thực phẩm này.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTrẻ mắc sốt rét có thể bị ớn lạnh, sốt cao, đổ mồ hôi, đau đầu, buồn nôn. Nếu bệnh ảnh hưởng não, trẻ có nguy cơ bị co giật hoặc bất tỉnh.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNguyên nhân nào khiến một số viên thuốc có nửa vàng nửa đỏ và một số khác có màu xanh dương hoặc xanh lá cây?
-
Sức khỏe1 ngày trướcThalassemia là một bệnh di truyền phổ biến. Vì thế có rất nhiều cha mẹ lo lắng rằng, khi bố hoặc mẹ mắc căn bệnh này, con sinh ra cũng sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThịt lợn là thực phẩm vô cùng quen thuộc với mọi gia đình. Tuy nhiên, có thể bạn đang ăn thịt lợn sai cách, dẫn đến tự rước bệnh vào người mà không hề hay biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh nhân nhập viện với triệu chứng đái ra máu kéo dài, đau vùng thắt lưng, kết quả thăm khám phát hiện u thận với kích thước lớn
-
Sức khỏe1 ngày trướcTục ngữ Trung Quốc có câu 'Dưỡng thận trước dưỡng thân', ý muốn nói chỉ khi đảm bảo sức khỏe của thận thì cơ thể chúng ta mới khỏe mạnh, các bệnh mãn tính sẽ không tự dưng xuất hiện.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThịt lợn là thực phẩm vô cùng quen thuộc với mọi gia đình. Tuy nhiên, có thể bạn đang ăn thịt lợn sai cách, dẫn đến tự rước bệnh vào người mà không hề hay biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMùng 6 Tết, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận một bệnh nhi (26 tháng tuổi, trú tại Đồng Tháp) trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người có thói quen lấy ráy tai thường xuyên nhưng phương pháp không đúng cách có thể gây hại cho tai lúc nào không hay, thậm chí là dẫn đến ung thư.
-
Sức khỏe2 ngày trướcTheo các bác sĩ, trẻ thiếu máu nhưng thừa sắt có thể do Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Bệnh này có chi phí chữa trị tốn kém và cần phải phát hiện sớm để điều trị kịp thời.
-
Sức khỏe2 ngày trướcBệnh nhân vào viện trong tình trạng nôn ra máu đỏ tươi, tiếp xúc chậm, da xanh tái, niêm mạc nhợt, thể trạng gầy.