- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Căn bệnh nhiễm trùng không có triệu chứng rõ ràng này có thể khiến bạn bị vô sinh
Bệnh viêm vùng chậu không có triệu chứng cụ thể, rõ ràng nhưng lại có thể gây vô sinh và đau đớn kéo dài.
Bệnh viêm vùng chậu không có triệu chứng cụ thể, rõ ràng nhưng lại có thể gây vô sinh và đau đớn kéo dài.
Theo báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ, có khoảng 2,5 triệu phụ nữ Mỹ bị bệnh viêm vùng chậu (viêm khung chậu), một bệnh nhiễm trùng đường sinh dục thường không có triệu chứng cụ thể, rõ ràng nhưng lại có thể gây vô sinh và đau đớn kéo dài.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những người có từ 10 bạn tình là nam giới trở lên có nguy cơ bị bệnh viêm vùng chậu gấp 3 lần so với những phụ nữ có 1 bạn tình duy nhất.
Các nhà nghiên cứu cho biết thủ phạm trong hầu hết các trường hợp bệnh viêm vùng chậu (hoặc PID) là các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) bệnh chlamydia và lậu.
Kristen Kreisel, chuyên gia nghiên cứu dịch tễ học, thuộc Phòng Phòng chống STD, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Hoa Kỳ cho biết, bệnh viêm vùng chậu có thể là "biến chứng của bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.
Bà cho biết thêm, ở Hoa Kỳ có rất nhiều bệnh nhân nhiễm chlamydia và lậu, có nghĩa là rất nhiều phụ nữ có nguy cơ cao.
"Cũng như các bệnh STD gây ra bệnh này, bệnh viêm vùng chậu có thể điều trị được nhưng tổn thương khiến vùng chậu không thể trở lại hoàn toàn khỏe mạnh như trước. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải phòng ngừa bệnh", Kristen nói.

Bệnh viêm vùng chậu có thể điều trị được nhưng tổn thương khiến vùng chậu không thể trở lại hoàn toàn khỏe mạnh như trước.
Chlamydia và lậu là những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến và thường gặp ở Mỹ. Theo nghiên cứu, vào năm 2015, có khoảng 1,5 triệu ca nhiễm Chlamydia và 400.000 trường hợp nhiễm lậu cầu ở Mỹ. Những ca nhiễm này thường không gây ra triệu chứng cụ thể hay rõ ràng nào và có thể không được chẩn đoán cũng như điều trị kịp thời.
Kreisel cho biết các triệu chứng viêm vùng chậu có thể bao gồm đau bụng dai dẳng, sốt, chảy máu âm đạo bất thường, hoặc đau hoặc xuất huyết trong suốt quá trình quan hệ tình dục, chảy máu âm đạo bất thường hoặc cảm giác bỏng khi đi tiểu... Chính bởi vậy nó dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác ở hệ thống sinh sản, tình dục.
Bệnh viêm vùng chậu đặt ra những nguy cơ lâu dài như vô sinh, đau vùng chậu mãn tính và mang thai ngoài tử cung - phôi cấy phát triển ngoài tử cung.
Không một xét nghiệm nào có thể chẩn đoán được tình trạng viêm vùng chậu, do đó các bác sĩ thường dựa vào báo cáo triệu chứng của người bệnh. "Nhưng PID thường không gây triệu chứng cụ thể. Đó là một trong những điều đáng sợ nhất vì bạn có thể không biết là mình đang mang bệnh", Kreisel giải thích.

Không một xét nghiệm nào có thể chẩn đoán được tình trạng viêm vùng chậu, do đó các bác sĩ thường dựa vào báo cáo triệu chứng của người bệnh.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ Cuộc khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 2013-2014. Cuộc khảo sát này bao gồm gần 1.200 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-44 tham gia.
Nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ bị viêm vùng chậu theo tuổi, chủng tộc, dân tộc hoặc các yếu tố kinh tế xã hội.
Tỉ lệ này cao hơn đáng kể ở những phụ nữ có hành vi tình dục khiến họ có nguy cơ mắc bệnh STD cao hơn. Những hành vi này bao gồm quan hệ tình dục với nhiều bạn tình và không sử dụng bao cao su.
Tiến sĩ Matthew Hoffman là chủ tịch Khoa Sản phụ khoa tại Christiana Care Health System ở Wilmington, Del, nói rằng, ngoài việc sử dụng bao cao su, thuốc ngừa thai có chứa progesterone hoặc thiết bị đặt vòng tránh thai (IUDs) cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm vùng chậu.
Hoffman giải thích rằng thuốc ngừa thai có chứa progesterone có thể giúp làm dày chất nhầy cổ tử cung, ngăn cản vi khuẩn di chuyển sâu hơn vào đường sinh sản.
Cả Kreisel và Hoffman đồng ý rằng những phụ nữ có sinh hoạt tình dục dưới 25 tuổi nên được sàng lọc hàng năm cho STDs.
Hoffman nói thêm: "Có một số dữ liệu cho thấy nếu các triệu chứng được điều trị sớm sẽ đem lại kết quả tốt hơn về khả năng sinh sản của người phụ nữ".
Các phát hiện trong nghiên cứu này đã được công bố vào ngày 27 tháng 1 trong Báo cáo Tuần "Morbidity and Mortality Weekly Report" của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Hoa Kỳ).
Theo báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ, có khoảng 2,5 triệu phụ nữ Mỹ bị bệnh viêm vùng chậu (viêm khung chậu), một bệnh nhiễm trùng đường sinh dục thường không có triệu chứng cụ thể, rõ ràng nhưng lại có thể gây vô sinh và đau đớn kéo dài.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những người có từ 10 bạn tình là nam giới trở lên có nguy cơ bị bệnh viêm vùng chậu gấp 3 lần so với những phụ nữ có 1 bạn tình duy nhất.
Các nhà nghiên cứu cho biết thủ phạm trong hầu hết các trường hợp bệnh viêm vùng chậu (hoặc PID) là các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) bệnh chlamydia và lậu.
Kristen Kreisel, chuyên gia nghiên cứu dịch tễ học, thuộc Phòng Phòng chống STD, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Hoa Kỳ cho biết, bệnh viêm vùng chậu có thể là "biến chứng của bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.
Bà cho biết thêm, ở Hoa Kỳ có rất nhiều bệnh nhân nhiễm chlamydia và lậu, có nghĩa là rất nhiều phụ nữ có nguy cơ cao.
"Cũng như các bệnh STD gây ra bệnh này, bệnh viêm vùng chậu có thể điều trị được nhưng tổn thương khiến vùng chậu không thể trở lại hoàn toàn khỏe mạnh như trước. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải phòng ngừa bệnh", Kristen nói.

Bệnh viêm vùng chậu có thể điều trị được nhưng tổn thương khiến vùng chậu không thể trở lại hoàn toàn khỏe mạnh như trước.
Chlamydia và lậu là những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến và thường gặp ở Mỹ. Theo nghiên cứu, vào năm 2015, có khoảng 1,5 triệu ca nhiễm Chlamydia và 400.000 trường hợp nhiễm lậu cầu ở Mỹ. Những ca nhiễm này thường không gây ra triệu chứng cụ thể hay rõ ràng nào và có thể không được chẩn đoán cũng như điều trị kịp thời.
Kreisel cho biết các triệu chứng viêm vùng chậu có thể bao gồm đau bụng dai dẳng, sốt, chảy máu âm đạo bất thường, hoặc đau hoặc xuất huyết trong suốt quá trình quan hệ tình dục, chảy máu âm đạo bất thường hoặc cảm giác bỏng khi đi tiểu... Chính bởi vậy nó dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác ở hệ thống sinh sản, tình dục.
Bệnh viêm vùng chậu đặt ra những nguy cơ lâu dài như vô sinh, đau vùng chậu mãn tính và mang thai ngoài tử cung - phôi cấy phát triển ngoài tử cung.
Không một xét nghiệm nào có thể chẩn đoán được tình trạng viêm vùng chậu, do đó các bác sĩ thường dựa vào báo cáo triệu chứng của người bệnh. "Nhưng PID thường không gây triệu chứng cụ thể. Đó là một trong những điều đáng sợ nhất vì bạn có thể không biết là mình đang mang bệnh", Kreisel giải thích.

Không một xét nghiệm nào có thể chẩn đoán được tình trạng viêm vùng chậu, do đó các bác sĩ thường dựa vào báo cáo triệu chứng của người bệnh.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ Cuộc khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 2013-2014. Cuộc khảo sát này bao gồm gần 1.200 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-44 tham gia.
Nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ bị viêm vùng chậu theo tuổi, chủng tộc, dân tộc hoặc các yếu tố kinh tế xã hội.
Tỉ lệ này cao hơn đáng kể ở những phụ nữ có hành vi tình dục khiến họ có nguy cơ mắc bệnh STD cao hơn. Những hành vi này bao gồm quan hệ tình dục với nhiều bạn tình và không sử dụng bao cao su.
Tiến sĩ Matthew Hoffman là chủ tịch Khoa Sản phụ khoa tại Christiana Care Health System ở Wilmington, Del, nói rằng, ngoài việc sử dụng bao cao su, thuốc ngừa thai có chứa progesterone hoặc thiết bị đặt vòng tránh thai (IUDs) cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm vùng chậu.
Hoffman giải thích rằng thuốc ngừa thai có chứa progesterone có thể giúp làm dày chất nhầy cổ tử cung, ngăn cản vi khuẩn di chuyển sâu hơn vào đường sinh sản.
Cả Kreisel và Hoffman đồng ý rằng những phụ nữ có sinh hoạt tình dục dưới 25 tuổi nên được sàng lọc hàng năm cho STDs.
Hoffman nói thêm: "Có một số dữ liệu cho thấy nếu các triệu chứng được điều trị sớm sẽ đem lại kết quả tốt hơn về khả năng sinh sản của người phụ nữ".
Các phát hiện trong nghiên cứu này đã được công bố vào ngày 27 tháng 1 trong Báo cáo Tuần "Morbidity and Mortality Weekly Report" của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Hoa Kỳ).
Theo Trí thưc trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcGiữa người mắc bệnh ung thư và những người khỏe mạnh có rất nhiều điểm khác biệt. Bao gồm cả những sở thích ăn uống.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNhiều người hiểu nhầm hoặc hiểu sai về bệnh cúm và cảm cúm nên không ít người dân chủ quan trong phòng bệnh cúm. Đặc biệt đối với người có bệnh lý nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai…, khiến bệnh có thể diễn tiến nặng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGừng là loại gia vị rất thường thấy trong cuộc sống, cũng có tác dụng bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNhững người có hệ miễn dịch yếu, người sẵn bệnh nền, người cao tuổi thường có nguy cơ bị virus tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây ra những biến chứng nguy hiểm.
-
Sức khỏe23 giờ trướcQuả mơ, với vẻ ngoài căng mẩy vàng ươm, hương vị chua ngọt hấp dẫn không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn là 'vị thuốc' quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại quả quen thuộc này.
-
Sức khỏe23 giờ trướcSau 2 tuần điều trị, vết thương của người phụ nự gặp biến chứng sau khi hút mỡ bụng đã lành, được xuất viện.
-
Sức khỏe23 giờ trướcViệt Nam ghi nhận 8 ca tử vong do bệnh cúm mùa trong năm 2024 và hàng trăm ngàn người mắc. Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh không tự điều trị
-
Sức khỏe1 ngày trướcCảm lạnh và cúm đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus gây ra nhưng khác nhau về triệu chứng, mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị cúm A trong đó có các trường hợp phải thở máy, lọc máu để duy trì sự sống.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThấy một vết máu nhỏ trên áo, người phụ nữ đi khám được chẩn đoán ung thư vú hai bên.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong bếp, củ cải còn là một nguồn dinh dưỡng quý giá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang làm việc tại Nhật Bản, bác sĩ Phạm Nguyên Quý đưa ra phân tích về tình trạng của Từ Hy Viên, bệnh cúm và y tế Nhật Bản.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ vài giây sau khi được tiêm filler vào trán, chị H. ở Hà Nội đã có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đau nhức dữ dội, mờ mắt ngay, phải đi cấp cứu.