- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo: Có tới 90% số trẻ bị ung thư máu đều có cùng một nguyên nhân không ai ngờ tới
Thứ năm, 05/10/2017 15:22
Một khảo sát tiến hành ở Trung Quốc để tìm nguyên nhân gây ung thư máu ở trẻ. Kết quả cho thấy có tới 90% trẻ bị ung thư máu có chung 1 điểm là vừa về ở nhà mới trong vòng 6 tháng.
Một khảo sát tiến hành ở Trung Quốc để tìm nguyên nhân gây ung thư máu ở trẻ. Kết quả cho thấy có tới 90% trẻ bị ung thư máu có chung 1 điểm là vừa về ở nhà mới trong vòng 6 tháng.
Thiếu thông tin về bệnh ung thư máu sẽ không biết cách phòng ngừa
Bệnh ung thư máu, còn gọi là bệnh bạch cầu, bạch huyết, máu trắng là khái niệm chỉ cần nghe tên nhiều người đã thấy sợ, bởi những hậu quả mà căn bệnh này để lại cho xã hội rất nặng nề, khó có thể so sánh do quá trình điều trị tốn kém, tỉ lệ tử vong cao.

Ung thư máu là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh ung thư trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trường hợp mắc ung thư hàng năm ở trẻ. Đây là một căn bệnh ác tính của tổ chức máu, gây nên hiện tượng rối loạn quá trình sinh sản và phát triển của dòng bạch cầu, lấn át dòng hồng cầu và tiểu cầu trong máu.
Bệnh ung thư máu bắt đầu từ sự tăng sinh của tế bào gốc tạo máu dị thường, sau đó bệnh phát triển bất thường và ác tính, chia thành giai đoạn cấp tính và mãn tính. Mặc dù bệnh này không phải là không thể chữa khỏi, nhưng rất tốn kém và mang theo nhiều rủi ro.
Một thực tế không thể phủ nhận rằng, việc điều trị bệnh ung thư máu cho đến nay vẫn chưa có giải pháp an toàn triệt để, xác suất chữa lành thấp, tỷ lệ tử vong cao. Số bệnh nhân sống được hơn 10 năm sau khi điều trị có xác suất rất nhỏ.
Không những thế, ung thư bạch huyết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh một cách rõ ràng, chủ yếu là do nhiễm virus, các yếu tố môi trường, suy giảm miễn dịch, các yếu tố di truyền và một số yếu tố khác.

Bệnh ung thư máu ở trẻ em đang có xu hướng tăng
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ví dụ cho thấy rằng bệnh ung thư máu đang tấn công mạnh vào con người. Đặc biệt, dễ bị tổn thương nhất chính là nhóm đối tượng trẻ em có khả năng miễn dịch yếu.
Kết quả khảo sát lâm sàng tại Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu cấp tính ở trẻ em hàng năm là khoảng 5/100.000 người, và cũng là một trong những bệnh về khối u ác tính phổ biến nhất ở trẻ em. Đồng thời là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết cho trẻ em trên 5 tuổi.
Trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong tổng số trẻ em bị bệnh bạch cầu ở Trung Quốc, khảo sát cho thấy có một điểm chung là có tới hơn 90% trẻ sống trong ngôi nhà mới vừa sửa chữa hoặc xây dựng trong vòng 6 tháng.
Trên thực tế, vào đầu năm 2010, Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới công bố trong bản "Hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà", lần đầu tiên công bố về mức ảnh hưởng và các nhân tố tác động tới sức khoẻ của các chất độc hại trong nhà.

Trong đó, danh sách các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà gồm các vật liệu xây dựng và vật liệu trang trí ở những căn nhà mới xây sửa chứa benzen, formaldehyde, radon phóng xạ và các chất khác.
Ngoài ra, formaldehyde và benzene cũng nằm trong "danh sách đen" về ô nhiễm môi trường trong nhà được công bố trong tài liệu "Quy tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường trong nhà thuộc công trình Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng của Trung Quốc".
Qua đó có thể thấy, ô nhiễm trang trí gây ra mối nguy hiểm cho sức khoẻ con người được chứng minh là hiển nhiên và gần như coi là lời "buộc tội". Đồng thời yếu tố này đã được xác định là nguyên nhân rõ ràng gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em.
Trong cuộc sống thực tế, nhiều người thường chủ quan nghĩ rằng, mình hầu như không có mối liên quan nào đến nguy cơ mắc bệnh ung thư máu, nó sẽ khó xảy ra đối với mình, vì thế một khi mắc bệnh, hầu hết đều rơi vào cảm giác bất ngờ lớn.
Trong số nhiều những trẻ em sau khi xác định đã bị ung thư máu, thủ phạm gây ra căn bệnh nguy hiểm này chính là những ngôi nhà mới, những căn hộ vừa sửa sang trang hoàng lộng lẫy. Những trường hợp phổ biến này hầu hết chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ.
Trong ô nhiễm trang trí, tỉ lệ chất formaldehyde và benzene vượt quá tiêu chuẩn cho phép được cho là hiện trạng khá phổ biến. Trong khi đó, benzene đã được chứng minh rõ ràng là một trong những thủ phạm gây ra bệnh bạch cầu.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất gây ô nhiễm có nguồn gốc từ benzen có mối quan hệ nhân quả trực tiếp đối với những trẻ em bị nhiều bệnh bạch cầu. Nhưng chất formaldehyde thì vẫn không chắc chắn, cần tiếp tục nghiên cứu thêm.
Tuy nhiên, chất formaldehyde từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là chất gây ung thư và gây quái thai, đồng thời được cảnh báo là nguồn gây dị ứng, tạo ra những đột biến mạnh về sức khỏe.
Nồng độ formaldehyde quá cao sẽ gây ngộ độc cấp, sẽ đe dọa tính mạng, đượ cảnh báo là rất có hại cho cơ thể người.

Khi cần trang trí, tu sửa và dọn về nhà mới, phải đặc biệt cẩn thận
Để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của mọi thành viên trong gia đình, khi sửa chữa, xây mới hay trang trí nhà cửa cần phải lựa chọn nguyên vật liệu thận trọng. Chúng ta nên lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, thông thường để đảm bảo an toàn, hãy để nhà mới xây ổn định trong 6 tháng rồi mới cho trẻ em dọn về sinh sống.
Cơ thể luôn là một cấu trúc huyền diệu, song chúng lại ở trong hai thái cực, vừa khỏe mạnh bền bỉ vừa mong manh yếu đuối. Trong số những yếu tố nguy cơ bên ngoài đang tấn công sức khỏe, thì những ngôi nhà mới đang không ngừng vượt qua các kỷ lục về tính nguy hiểm. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho trẻ em, người lớn buộc phải hiểu rõ nguyên nhân này.
Thiếu thông tin về bệnh ung thư máu sẽ không biết cách phòng ngừa
Bệnh ung thư máu, còn gọi là bệnh bạch cầu, bạch huyết, máu trắng là khái niệm chỉ cần nghe tên nhiều người đã thấy sợ, bởi những hậu quả mà căn bệnh này để lại cho xã hội rất nặng nề, khó có thể so sánh do quá trình điều trị tốn kém, tỉ lệ tử vong cao.

Ung thư máu là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh ung thư trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trường hợp mắc ung thư hàng năm ở trẻ. Đây là một căn bệnh ác tính của tổ chức máu, gây nên hiện tượng rối loạn quá trình sinh sản và phát triển của dòng bạch cầu, lấn át dòng hồng cầu và tiểu cầu trong máu.
Bệnh ung thư máu bắt đầu từ sự tăng sinh của tế bào gốc tạo máu dị thường, sau đó bệnh phát triển bất thường và ác tính, chia thành giai đoạn cấp tính và mãn tính. Mặc dù bệnh này không phải là không thể chữa khỏi, nhưng rất tốn kém và mang theo nhiều rủi ro.
Một thực tế không thể phủ nhận rằng, việc điều trị bệnh ung thư máu cho đến nay vẫn chưa có giải pháp an toàn triệt để, xác suất chữa lành thấp, tỷ lệ tử vong cao. Số bệnh nhân sống được hơn 10 năm sau khi điều trị có xác suất rất nhỏ.
Không những thế, ung thư bạch huyết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh một cách rõ ràng, chủ yếu là do nhiễm virus, các yếu tố môi trường, suy giảm miễn dịch, các yếu tố di truyền và một số yếu tố khác.

Bệnh ung thư máu ở trẻ em đang có xu hướng tăng
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ví dụ cho thấy rằng bệnh ung thư máu đang tấn công mạnh vào con người. Đặc biệt, dễ bị tổn thương nhất chính là nhóm đối tượng trẻ em có khả năng miễn dịch yếu.
Kết quả khảo sát lâm sàng tại Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu cấp tính ở trẻ em hàng năm là khoảng 5/100.000 người, và cũng là một trong những bệnh về khối u ác tính phổ biến nhất ở trẻ em. Đồng thời là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết cho trẻ em trên 5 tuổi.
Ô nhiễm trang trí là "sát thủ" giết hại sức khỏe
Trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong tổng số trẻ em bị bệnh bạch cầu ở Trung Quốc, khảo sát cho thấy có một điểm chung là có tới hơn 90% trẻ sống trong ngôi nhà mới vừa sửa chữa hoặc xây dựng trong vòng 6 tháng.
Trên thực tế, vào đầu năm 2010, Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới công bố trong bản "Hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà", lần đầu tiên công bố về mức ảnh hưởng và các nhân tố tác động tới sức khoẻ của các chất độc hại trong nhà.

Trong đó, danh sách các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà gồm các vật liệu xây dựng và vật liệu trang trí ở những căn nhà mới xây sửa chứa benzen, formaldehyde, radon phóng xạ và các chất khác.
Ngoài ra, formaldehyde và benzene cũng nằm trong "danh sách đen" về ô nhiễm môi trường trong nhà được công bố trong tài liệu "Quy tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường trong nhà thuộc công trình Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng của Trung Quốc".
Qua đó có thể thấy, ô nhiễm trang trí gây ra mối nguy hiểm cho sức khoẻ con người được chứng minh là hiển nhiên và gần như coi là lời "buộc tội". Đồng thời yếu tố này đã được xác định là nguyên nhân rõ ràng gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em.
Trong cuộc sống thực tế, nhiều người thường chủ quan nghĩ rằng, mình hầu như không có mối liên quan nào đến nguy cơ mắc bệnh ung thư máu, nó sẽ khó xảy ra đối với mình, vì thế một khi mắc bệnh, hầu hết đều rơi vào cảm giác bất ngờ lớn.
Trong số nhiều những trẻ em sau khi xác định đã bị ung thư máu, thủ phạm gây ra căn bệnh nguy hiểm này chính là những ngôi nhà mới, những căn hộ vừa sửa sang trang hoàng lộng lẫy. Những trường hợp phổ biến này hầu hết chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ.
Trong ô nhiễm trang trí, tỉ lệ chất formaldehyde và benzene vượt quá tiêu chuẩn cho phép được cho là hiện trạng khá phổ biến. Trong khi đó, benzene đã được chứng minh rõ ràng là một trong những thủ phạm gây ra bệnh bạch cầu.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất gây ô nhiễm có nguồn gốc từ benzen có mối quan hệ nhân quả trực tiếp đối với những trẻ em bị nhiều bệnh bạch cầu. Nhưng chất formaldehyde thì vẫn không chắc chắn, cần tiếp tục nghiên cứu thêm.
Tuy nhiên, chất formaldehyde từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là chất gây ung thư và gây quái thai, đồng thời được cảnh báo là nguồn gây dị ứng, tạo ra những đột biến mạnh về sức khỏe.
Nồng độ formaldehyde quá cao sẽ gây ngộ độc cấp, sẽ đe dọa tính mạng, đượ cảnh báo là rất có hại cho cơ thể người.

Khi cần trang trí, tu sửa và dọn về nhà mới, phải đặc biệt cẩn thận
Để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của mọi thành viên trong gia đình, khi sửa chữa, xây mới hay trang trí nhà cửa cần phải lựa chọn nguyên vật liệu thận trọng. Chúng ta nên lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, thông thường để đảm bảo an toàn, hãy để nhà mới xây ổn định trong 6 tháng rồi mới cho trẻ em dọn về sinh sống.
Cơ thể luôn là một cấu trúc huyền diệu, song chúng lại ở trong hai thái cực, vừa khỏe mạnh bền bỉ vừa mong manh yếu đuối. Trong số những yếu tố nguy cơ bên ngoài đang tấn công sức khỏe, thì những ngôi nhà mới đang không ngừng vượt qua các kỷ lục về tính nguy hiểm. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho trẻ em, người lớn buộc phải hiểu rõ nguyên nhân này.
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Sức khỏe1 giờ trướcTổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự bùng phát các ca bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian gần đây có thể kiểm soát được.
-
Sức khỏe2 giờ trướcĐể sử dụng dầu mỡ khi chiên xào đúng cách, tránh sinh chất độc hại hay chất gây ung thư, bạn cần chú ý 4 điều - hầu hết người Việt hiện nay đang bỏ qua.
-
Sức khỏe13 giờ trướcKhi đang chơi thể thao, nam sinh lớp 9 bất ngờ bị chó dại cắn. Hai tháng sau, bệnh nhân nhập viện cấp cứu thì đã vô phương cứu chữa.
-
Sức khỏe14 giờ trướcViệc nấu nướng không đúng cách không chỉ làm giảm chất dinh dưỡng trong món ăn mà còn có thể dẫn đến sản sinh một số chất gây ung thư.
-
Sức khỏe18 giờ trướcKhi một người phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư hoặc có thể tế bào ung thư đã tiềm ẩn ngay trong người rồi, thì kỳ kinh nguyệt của người đó thường xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường dưới đây.
-
Sức khỏe18 giờ trướcThấy trẻ sốt, nôn nhiều, da có nốt ban đỏ, giật mình,… cha mẹ cần đưa con đi khám để bác sĩ tư vấn, tránh biến chứng nặng.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMướp đắng không chỉ là một loại nguyên liệu trong ẩm thực, mà còn có nhiều đặc tính dược lý như thanh nhiệt, giải độc, tiêu khát... Tuy nhiên, có một số điểm bạn cần lưu ý khi ăn mướp đắng để tránh gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe19 giờ trướcSống đến trăm tuổi chưa bao giờ là chuyện gây khó dễ cho người dân vùng xanh (những người có tuổi thọ cao nhất thế giới). Trong việc uống nước, người dân nơi đây cũng có những bí mật riêng, lần đầu được tiết lộ.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMỹ đã dự trữ hàng triệu liều vắc xin đậu mùa, cũng có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNgoài hướng dẫn các biện pháp phòng chống tạm thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu giám sát phát hiện ca nghi ngờ từ cửa khẩu với người về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBỏ ăn cơm, chỉ ăn rau để giảm cân liệu có thực sự là một quyết định đúng đắn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcDường như mẹ nội trợ nào cũng có 3 thói quen này khi bảo quản thịt trong tủ lạnh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu mắc một số sai lầm dưới đây khi luộc trứng thì rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.