- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo nhiều mẹ bầu tại TP.HCM mắc sốt xuất huyết
Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết có thể bị thai lưu, trẻ sinh non, nhẹ cân. Sản phụ bị bệnh cũng có nguy cơ cao băng huyết trong khi sinh.
Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, trong số 3 ca tử vong, 7 ca nặng xin về vì sốt xuất huyết thời gian qua, có 2 thai phụ.
Bác sĩ cho biết, 2 bệnh nhân này đều sống tại TP.HCM, nhập viện muộn và rơi vào sốc, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết nặng.
Bệnh nhân sốt xuất huyết tại TP.HCM.
Các bác sĩ đã hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ, tính toán phương án điều trị bảo vệ cả mẹ và con. Dù được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, chống sốc, truyền thuốc vận mạch... hai bệnh nhân vẫn diễn tiến nguy kịch.
Thai nhi 10 tuần và 18 tuần đều không giữ được, thai phụ 38 tuổi tử vong tại bệnh viện, thai phụ 26 tuổi do bệnh quá nặng nên gia đình xin về.
Mới đây, chị N.T.L.L 32 tuổi, mang thai 25 tuần, đến khám tại một bệnh viện thuộc TP Thủ Đức sau 2 ngày sốt. Ngay khi có chẩn đoán sốt xuất huyết, bác sĩ yêu cầu chị nhập viện ngay để theo dõi các tiến bất lợi xảy ra trên phụ nữ mang thai.
Bệnh nhân sốt cao, kèm theo đau tức ngực, khó thở, thở nhanh. Các kết quả hình ảnh và xét nghiệm cho thấy có tổn thương lan tỏa 2 phổi, suy hô hấp cấp nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Chị L. được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng, cân bằng nước điện giải, oxy liệu pháp. Sau 11 ngày, tình trạng mới được cải thiện.
Theo bác sĩ Lê Võ Minh Hương, Bệnh viện Từ Dũ, sốt xuất huyết trong thai kỳ có thể gây ra nhiều biến chứng nặng cho mẹ và thai nhi.
Ở phụ nữ mang thai, virus có khả năng gây bệnh nặng hơn do sự suy giảm hệ miễn dịch trong thai kỳ. Người bệnh sốt xuất huyết có thể tử vong do thoát huyết tương hoặc xuất huyết nặng gây sốc giảm thể tích.
Ngoài ra, mẹ bầu mắc sốt xuất huyết, trẻ sinh ra có thể bị nhẹ cân, sinh non, thậm chí là tử vong. Nếu bị sốt xuất huyết trong khi sinh, nguy cơ băng huyết sau sinh là rất cao.
Bác sĩ Hương khuyến cáo, nếu mẹ bầu mắc sốt xuất huyết đang tự theo dõi tại nhà, cần đến bệnh viện ngay khi có một trong các dấu hiệu bệnh nặng như:
- Đau bụng dữ dội hoặc đau cơ
- Nôn ói liên tục (ít nhất 3 lần trong 1 giờ)
- Chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng
- Nôn ra máu hoặc có máu trong phân
- Thở nhanh, khó thở
- Cảm thấy mệt mỏi nhiều, tay chân lạnh, vật vã, lừ đừ
Mẹ bầu dễ chuyển nặng, nguy kịch khi mắc sốt xuất huyết.
Sở Y tế TP.HCM mới đây đã đưa ra khuyến cáo, phụ nữ mang thai và trẻ em béo phì thuộc nhóm nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, cả Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế đều chưa có hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết trên thai phụ.
Do đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP đã chủ trì, cùng các bệnh viện sản nhi xây dựng phác đồ điều trị cho nhóm đối tượng này. Dự kiến, sẽ được Bộ Y tế thông qua, bổ sung vào hướng dẫn chính thức điều trị sốt xuất huyết.
Về tình hình dịch tại TP.HCM, trong 6 tháng qua, TP có trên 20.950 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 172,5% so với cùng kỳ năm 2021; ghi nhận 10 ca tử vong, hơn 1.000 ổ dịch.
Hiện TP đang điều trị 580 bệnh nhân, 92 ca nặng (17 ca thở máy). Gần 50% ca bệnh sốt xuất huyết được chuyển đến từ các tỉnh.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe18 giờ trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe2 ngày trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.