- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh giác với bệnh mắt khi đi tắm biển
Một trong những bệnh mắt hay gặp nhất vào mùa hè là mộng thịt - sự phát triển của mô thịt ở phần lòng trắng của mắt - thường do tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời.
Ở nhiều nước, bệnh mộng thịt được biết đến nhiều hơn với tên gọi bệnh mắt của người lướt sóng, vì hay gặp ở những người lướt sóng vào mùa hè.
Tại Hàn Quốc, khoảng 80% số bệnh nhân đi điều trị căn bệnh này trong khoảng thời gian từ 2010-2014 là ở độ tuổi 50 trở lên. Chỉ riêng trong năm 2014, đã có khoảng 83.000 người Hàn Quốc phải điều trị mộng thịt, với chi phí lên tới 99 tỉ won.
Tuy bệnh không đặc biệt gây hại, song nhiều bệnh nhân vẫn chọn phẫu thuật để cắt bỏ mô thịt chủ yếu vì nó ảnh hưởng xấu đến hình thức. Trong những trường hợp nặng, mộng thịt có thể mọc ngay trên giác mạc và dẫn đến nhìn mờ.
“Rất dễ nhầm bệnh này với đục thủy tinh thể, nhưng đây là hai tình trạng rất khác nhau”, Cục Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc cho biết. “Đa phần các trường hợp bệnh không gây đau. Nhưng chắc chắn là cần điều trị khi bệnh bắt đầu ảnh hưởng đến thị lực”.
Một số yếu tố nguy cơ của bệnh gồm tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mà không mang kính râm, cũng như những tác nhân kích ứng như bụi và gió. Mặc dù không phải lúc nào cũng gây đau, song bệnh nhân có thể cảm thấy rát, ngứa và cộm như có dị vật trong mắt.
Tiếp xúc quá mức với ánh nắng gay gắt mùa hè nói chung rất có hại cho mắt. Ngoài mộng thịt, tia cực tím còn có liên quan với nhiều bệnh mắt khác, như đục thủy tinh thể. Những người hay ở ngoài nắng thường bị đục thủy tinh thể sớm hơn khoảng 10 năm so với những người có ý thức tránh tia cực tím càng nhiều càng tốt.
Các chuyên gia khuyên nên đội mũ rộng vành và đeo kính râm trong những ngày trời nắng, nhất là khi ở ngoài bãi biến và trong những hoạt động ngoài trời như đi xe đạp hoặc đi thuyền.
Khi mua kính râm, cần kiểm tra xem sản phẩm có bảo vệ chống lại cả tia UVB và UVA, hai loại tia cực tím có hại nhất, hay không.
Đồng thời, có thể điều trị những triệu chứng nhẹ của bệnh mắt này, như cảm giác ngứa, rát hoặc đỏ mắt, bằng thuốc nhỏ mắt bôi trơn hoặc thuốc nhỏ mắt có corticoid. Phẫu thuật được tiến hành khi thị lực của bệnh nhân bị đe dọa hoặc khi bệnh ảnh hưởng xấu đến hình thức.
Tuy nhiên, phẫu thuật có thể gây ra những biến chứng và bệnh có thể tái phát sau khi cắt bỏ mô thịt.
Để ngăn ngừa bệnh này, cách tốt nhất là đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn cho mắt. Sử dụng máy tạo ẩm nếu nhà ở hoặc văn phòng quá khô. Giữ cho môi trường luôn sạch sẽ, vì bụi là một trong những tác nhân gây dị ứng hay gặp nhất trong nhà. Luôn đeo kính râm vào những ngày trời nắng và ở trong nhà khi có cảnh báo của cơ quan chức năng về tình trạng bụi.
Theo Dân Trí
-
Sức khỏe1 phút trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe4 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe18 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe20 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.