- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cập nhật mới về hiệu quả mũi 3 vaccine COVID-19: TS nói ‘Dữ liệu rõ ràng đến kinh ngạc’
CDC Mỹ vừa công bố dữ liệu mới nhất về hiệu quả thực tế của mũi 3 vaccine COVID-19.
Theo một bản cập nhật mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người Mỹ đã tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 có nguy cơ tử vong do SARS-CoV-2 thấp hơn 97 lần so với những người không tiêm.
Ngoài ra, những người Mỹ được tiêm hai liều vaccine có nguy cơ tử vong do COVID-19 thấp hơn 14 lần so với những người không tiêm.
Một lọ vaccine Moderna phòng COVID-19.
Tiến sĩ, Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo của Nhóm phản ứng COVID-19 Nhà Trắng: "Những dữ liệu này xác nhận rằng việc tiêm chủng và liều tăng cường tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nặng và nhập viện, ngay cả trong làn sóng gia tăng số ca nhiễm Omicron".
Bà Walensky nói thêm: "Nếu bạn không tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19, bạn đã không tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong, và bạn nên tiêm chủng và tiêm tăng cường nếu bạn đủ điều kiện".
Bà Walensky đã trình bày những dữ liệu này vào thứ 4 tuần trước dựa trên báo cáo từ 25 khu vực của Mỹ. Cũng theo dữ liệu từ CDC, tỷ lệ tử vong trung bình mỗi tuần đối ở những người không được tiêm chủng là 9,7/100.000 người, so với 0,7/100.000 ở những người đã được tiêm đầy đủ và 0,1/100.000 ở những người đã được tiêm liều tăng cường.
Tiến sĩ, Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo: "Dữ liệu thực sự rõ ràng đến kinh ngạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của liều tăng cường".
Tiến sĩ Fauci cũng khuyến khích tiêm vaccine cho những người đang mang thai và những cặp vợ chồng có thể muốn có con trong thời gian sắp tới. Ông nhấn mạnh hai nghiên cứu gần đây cho thấy tiêm phòng cho cả hai vợ chồng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm.
Trong khi đó, khả năng sinh sản suy giảm tạm thời ở những người đàn ông bị nhiễm COVID-19. Các cặp vợ chồng có khả năng thụ thai thấp hơn 18% nếu nam giới nhiễm coronavirus trong vòng 60 ngày trước chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới.
Tiến sĩ Fauci cho biết: "Dữ liệu mới củng cố các nghiên cứu trước đây – những nghiên cứu chỉ ra rằng tiêm vaccine COVID-19 không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản. Nên tiêm phòng cho những người đang cố gắng mang thai ngay bây giờ hoặc có thể mang thai trong tương lai, cũng như đối tác của họ".
Khoảng 80% người Mỹ đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 68% được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu mới nhất của CDC Mỹ. Khoảng 51% những người đủ điều kiện đã tiêm liều tăng cường.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe4 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe9 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe10 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.