- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai 15 tuổi bị suy thận nghiêm trọng, bác sĩ chỉ ra thủ phạm chính là 2 món ăn khoái khẩu của nhiều người!
Tiểu Hải (15 tuổi, Trung Quốc) được chẩn đoán bị suy thận rất nghiêm trọng, có thể phải điều trị bằng cách chạy thận suốt phần đời còn lại.
- Cô bé 12 tuổi bị suy thận vì nghiện nước ngọt có ga, uống thay nước lọc trong thời gian dài
- Chàng trai 21 tuổi bị suy tim, suy thận vì loại thức uống tưởng chừng bổ dưỡng mà nhiều người trẻ yêu thích
- Người đàn ông 39 tuổi bị đau thắt lưng nhập viện, được chẩn đoán suy thận, bác sĩ nhắc nhở: Còn trẻ, 3 việc nên làm ít đi để tránh bị suy thận
Bố mẹ Tiểu Hải là lãnh đạo của một cơ quan, do đó, họ ngày nào cũng bận rộn và không có thời gian chăm sóc con cái. Từ khi Tiểu Hải được sinh ra đều do một tay bà nội. Bà nội rất nuông chiều cháu trai, nhưng đôi khi chính vì quá chiều chuộng mà thực sự làm hại đứa trẻ.
Tiểu Hải từ nhỏ đã thích uống các loại nước ngọt như nước trái cây, nước ngọt, trà sữa... Nhiều người biết rằng điều này không tốt cho sự phát triển của trẻ, nhưng bà nội cậu không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần Tiểu Hải muốn, bà sẽ mua cho cậu. Bà nội còn thường xuyên cho Tiểu Hải ăn óc lợn, nói ăn gì bổ nấy, không cần biết món ăn đó có phù hợp với trẻ hay không.
Có một khoảng thời gian, Tiểu Hải luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng, bà nội nghĩ Tiểu Hải học hành quá mệt mỏi, bà bèn trách móc cô giáo hà khắc, ngày nào cũng giao quá nhiều bài tập về nhà nên cháu của bà kiệt sức.
Điều mà bà nội không ngờ, đó là sự bất thường của đứa trẻ thực chất là do suy thận. Buổi sáng, Tiểu Hải đột nhiên đi tiểu ra máu, bà nội nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng gọi bố mẹ cậu bé rồi cùng nhau đến bệnh viện.
Bác sĩ nói rằng tình trạng suy thận của Tiểu Hải rất nghiêm trọng và cậu cần được điều trị lọc máu ngay lập tức. Liệu chàng trai có thể bình phục hay không, có nên dựa vào việc chạy thận để duy trì hay không thì còn phải xem xét. Đồng thời, bác sĩ cũng chỉ ra rằng bệnh suy thận của Tiểu Hải có liên quan đến việc ăn óc lợn và uống nước ngọt trong thời gian dài.
Óc lợn và nước ngọt phá hủy thận
1. Óc lợn
Nhiều người tin vào việc "ăn gì bổ nấy", nhưng thực tế điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Vì vậy, không thể dùng óc lợn với mong muốn bổ não, giúp tăng trí thông minh.
Mặc dù óc lợn chứa nhiều protein nhưng hàm lượng cholesterol và chất béo cũng rất cao, cứ 100g óc lợn thì hàm lượng cholesterol lên tới 2,5g, tức là khoảng 8 lần so với cùng một lượng lòng đỏ trứng.
Cholesterol quá cao sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận như suy thận.
2. Nước ngọt
Cuộc sống ngày càng phong phú, ngày càng có nhiều người trẻ say mê các loại nước ngọt như cola, nước hoa quả, trà sữa... Tuy nhiên, các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, càng uống nhiều đồ uống có ga thì nguy cơ nhiễm độc niệu càng cao.
Uống thêm một ly đồ uống có ga mỗi ngày sẽ làm tăng 29% nguy cơ suy thận. Vì đường, axit xitric, sắc tố và các thành phần hóa học khác trong đồ uống có ga sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa của thận và ảnh hưởng đến chức năng của thận.
Với những ai uống nước ngọt như nước lọc hàng ngày thì sẽ dễ gây gánh nặng chuyển hóa cho thận và đẩy nhanh quá trình phát sinh bệnh.
Theo Tổ quốc
-
Sức khỏe4 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe4 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe18 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe20 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.