- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chia sẻ đầy cảm hứng của nữ nhạc sĩ xinh đẹp bị bệnh vẩy nến
Thứ năm, 28/09/2017 15:50
"Tôi không thấy mình xinh đẹp nữa. Nhưng tôi thực sự thấy mình dũng cảm hơn", đó là chia sẻ của nữ nhạc sĩ trẻ khi không may mắc phải căn bệnh vẩy nến không thuốc chữa.
"Tôi không thấy mình xinh đẹp nữa. Nhưng tôi thực sự thấy mình dũng cảm hơn", đó là chia sẻ của nữ nhạc sĩ trẻ khi không may mắc phải căn bệnh vẩy nến không thuốc chữa.
Bị bệnh vẩy nến khi mới 23 tuổi
Nhạc sĩ người Philippine, Moira Dela Torre, có thể sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng cô không xa lạ gì với cảm giác bất an, thiếu tự tin. Trên thực tế, cô còn sống chung với nó. Đó là bởi vì cô mắc bệnh căn bệnh không có thuốc chữa khỏi hẳn - bệnh vẩy nến.

Ngôi sao 23 tuổi mới đây đã chia sẻ trên Facebook về bệnh vẩy nến mà mình mắc phải. Đó là một bệnh tự miễn, làm tăng quá trình sinh trưởng của tế bào da và để lại nhiều mảng sần trên toàn bộ cơ thể. Nhưng thay vì che giấu, Morina muốn cả thế giới biết đến căn bệnh này.
"Thiếu tự tin: Tôi bị bệnh vẩy nến", Moira đã bắt đầu như thế trong chia sẻ của mình. "Bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có các phương thức điều trị có thể giúp hoặc chẳng giúp được gì cả. Bệnh bắt đầu xuất hiện ở chân tay và lưng khi tôi còn học cấp 3, rồi cứ thế đều đặn hàng năm tái phát", cô chia sẻ thêm.
Yếu tố khiến bệnh khởi phát? Đó thời tiết khô, lạnh và stress
Vào những tháng mà thời tiết khô lạnh, Moira phải đầu tư mua rất nhiều loại kem khác nhau, cố che giấu các mảng da sần bằng phấn nền. Vào những ngày lười biếng, chỉ che cả người bằng quần dài và áo dài tay.
"Tôi nhớ vẫn luôn nhìn ngắm các cô gái khác với cảm giác vô cùng ghen tỵ. Những lúc như thế, tôi chỉ ước ao giá mà có được làn da như của họ, có được đôi chân như của họ và tôi sẽ không còn phải chăm chăm che giấu mình nữa", cô kể.

Vào những ngày lười biếng, Moira chỉ che cả người bằng quần dài và áo dài tay.
Thông điệp mạnh mẽ, gạt bỏ mặc cảm
Thật may mắn khi thời gian qua đi, Moira dần thoát khỏi mặc cảm tự ti của mình về căn bệnh vẩy nến.
Khi tôi ngắm mình trong gương, với chiếc váy này và phát hiện bệnh vẩy nến quay trở lại, Moira bắt đầu bật khóc. Tất cả những đau đớn và kiệt quệ vì phải che giấu và những nỗ lực chữa bệnh chẳng mang lại tác dụng gì. Nhưng rồi, đúng lúc chuẩn bị thay đồ, thì cô lại thấy mình đi ra hướng cửa.
Cô đã nghĩ "không để căn bệnh này đặt mình vào vị trí của sự hổ thẹn và yếu đuối nữa". Thay vào đó là sức mạnh. Cô sẽ không cho phép bệnh vẩy nến cản trở sự tự tin của cô một chút nào thêm nữa.

Mặc dù bị bệnh nhưng cô đã vượt qua tất cả để không còn ngại ngần mỗi lần ra ngoài.
"Tôi sẽ thành thật với các bạn. Tôi vẫn còn cảm thấy mình dễ bị tổn thương. Tuy tôi không thấy mình xinh đẹp nữa nhưng tôi thực sự thấy mình dũng cảm hơn", cô nói.
Kết lại bức thông điệp này, Moira nhắn nhủ 125 triệu người bị bệnh vẩy nến trên toàn thế giới hãy gạt bỏ mặc cảm, "chúng ta không cần phải che giấu gì hết. Chúng ta vẫn cứ xinh đẹp, vẫn cứ mạnh mẽ, vẫn cứ tự tin".
Chia sẻ của nữ nhạc sĩ xinh đẹp đã nhận được hàng chục ngàn lượt "thích" và vô số bình luận bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô.
Cô đào Kim Kardashian cũng là bệnh nhân của căn bệnh vẩy nến
Năm 2011, người mẫu, diễn viên Kim Kardashian cũng đã từng tiết lộ về căn bệnh vẩy nến của mình.

Cô đào Kim Kardashian cũng là bệnh nhân của căn bệnh vẩy nến.
Đầu tiên, khi thấy các vết phát ban, Kardashian đã nói chuyện với bác sĩ da liễu, tiến sĩ Harold Lance với một chút lo lắng. Tiến sĩ Lancer kiểm tra các vết ban tròn trên chân của Kardashian và kết luận cô bị bệnh vẩy nến - một bệnh kinh niên, di truyền và có liên quan đến hệ thống miễn dịch.
Năm ngoái, khi chụp hình nude trên sa mạc với thân hình đầy sơn, cô cũng giải thích để khán giả không hiểu lầm. Cô cho biết: Tôi chỉ muốn vui vẻ và làm hết mình vì nghệ thuật.
Vì vậy, để thoải mái, tôi nói trước với cả ekip về tình trạng bệnh của mình, rằng tôi bị bệnh vẩy nến nhưng tôi không cảm thấy có gì khó chịu nên hy vọng mọi người không tập trung vào điều này mà làm việc như bình thường.

Mặc dù bị bệnh nhưng Kim Kardashian sẵn sàng để lộ những vết ban trên da trong mọi sự kiện mà cô tham dự.
Khi biết đây là căn bệnh không có thuốc chữa trị dứt điểm, cô Kim siêu vòng 3 đã rất sốc. Nhưng qua tư vấn của bác sĩ, cô đã biết cách sống chậm lại để hạn chế những căng thẳng - yếu tố góp phần kích hoạt bệnh vẩy nến.
Và mặc dù bị bệnh như vậy nhưng cô Kim không hề suy sụp hay giấu giếm bệnh. Trái lại, cô còn sẵn sàng để lộ những vết ban trên da trong mọi sự kiện mà cô tham dự.
Ngoài Kim Kardashian, Moira Dela Torre, một số "sao" khác như diễn viên LeAnn Rimes, Jon Lovitz, MC truyền hình Stacy London, người mẫu CariDee English... cũng mắc phải căn bệnh này.
Và điểm chung của họ là muốn giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh để đối phó và điều trị, phòng ngừa tốt hơn, ngăn ngừa bệnh bùng phát.
Bị bệnh vẩy nến khi mới 23 tuổi
Nhạc sĩ người Philippine, Moira Dela Torre, có thể sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng cô không xa lạ gì với cảm giác bất an, thiếu tự tin. Trên thực tế, cô còn sống chung với nó. Đó là bởi vì cô mắc bệnh căn bệnh không có thuốc chữa khỏi hẳn - bệnh vẩy nến.

Nhạc sĩ người Philippine, Moira Dela Torre vẫn tự tin dù mắc bệnh vẩy nến.
Ngôi sao 23 tuổi mới đây đã chia sẻ trên Facebook về bệnh vẩy nến mà mình mắc phải. Đó là một bệnh tự miễn, làm tăng quá trình sinh trưởng của tế bào da và để lại nhiều mảng sần trên toàn bộ cơ thể. Nhưng thay vì che giấu, Morina muốn cả thế giới biết đến căn bệnh này.
"Thiếu tự tin: Tôi bị bệnh vẩy nến", Moira đã bắt đầu như thế trong chia sẻ của mình. "Bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có các phương thức điều trị có thể giúp hoặc chẳng giúp được gì cả. Bệnh bắt đầu xuất hiện ở chân tay và lưng khi tôi còn học cấp 3, rồi cứ thế đều đặn hàng năm tái phát", cô chia sẻ thêm.
Yếu tố khiến bệnh khởi phát? Đó thời tiết khô, lạnh và stress
Vào những tháng mà thời tiết khô lạnh, Moira phải đầu tư mua rất nhiều loại kem khác nhau, cố che giấu các mảng da sần bằng phấn nền. Vào những ngày lười biếng, chỉ che cả người bằng quần dài và áo dài tay.
"Tôi nhớ vẫn luôn nhìn ngắm các cô gái khác với cảm giác vô cùng ghen tỵ. Những lúc như thế, tôi chỉ ước ao giá mà có được làn da như của họ, có được đôi chân như của họ và tôi sẽ không còn phải chăm chăm che giấu mình nữa", cô kể.

Vào những ngày lười biếng, Moira chỉ che cả người bằng quần dài và áo dài tay.
Thông điệp mạnh mẽ, gạt bỏ mặc cảm
Thật may mắn khi thời gian qua đi, Moira dần thoát khỏi mặc cảm tự ti của mình về căn bệnh vẩy nến.
Khi tôi ngắm mình trong gương, với chiếc váy này và phát hiện bệnh vẩy nến quay trở lại, Moira bắt đầu bật khóc. Tất cả những đau đớn và kiệt quệ vì phải che giấu và những nỗ lực chữa bệnh chẳng mang lại tác dụng gì. Nhưng rồi, đúng lúc chuẩn bị thay đồ, thì cô lại thấy mình đi ra hướng cửa.
Cô đã nghĩ "không để căn bệnh này đặt mình vào vị trí của sự hổ thẹn và yếu đuối nữa". Thay vào đó là sức mạnh. Cô sẽ không cho phép bệnh vẩy nến cản trở sự tự tin của cô một chút nào thêm nữa.

Mặc dù bị bệnh nhưng cô đã vượt qua tất cả để không còn ngại ngần mỗi lần ra ngoài.
"Tôi sẽ thành thật với các bạn. Tôi vẫn còn cảm thấy mình dễ bị tổn thương. Tuy tôi không thấy mình xinh đẹp nữa nhưng tôi thực sự thấy mình dũng cảm hơn", cô nói.
Kết lại bức thông điệp này, Moira nhắn nhủ 125 triệu người bị bệnh vẩy nến trên toàn thế giới hãy gạt bỏ mặc cảm, "chúng ta không cần phải che giấu gì hết. Chúng ta vẫn cứ xinh đẹp, vẫn cứ mạnh mẽ, vẫn cứ tự tin".
Chia sẻ của nữ nhạc sĩ xinh đẹp đã nhận được hàng chục ngàn lượt "thích" và vô số bình luận bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô.
Cô đào Kim Kardashian cũng là bệnh nhân của căn bệnh vẩy nến
Năm 2011, người mẫu, diễn viên Kim Kardashian cũng đã từng tiết lộ về căn bệnh vẩy nến của mình.

Cô đào Kim Kardashian cũng là bệnh nhân của căn bệnh vẩy nến.
Đầu tiên, khi thấy các vết phát ban, Kardashian đã nói chuyện với bác sĩ da liễu, tiến sĩ Harold Lance với một chút lo lắng. Tiến sĩ Lancer kiểm tra các vết ban tròn trên chân của Kardashian và kết luận cô bị bệnh vẩy nến - một bệnh kinh niên, di truyền và có liên quan đến hệ thống miễn dịch.
Năm ngoái, khi chụp hình nude trên sa mạc với thân hình đầy sơn, cô cũng giải thích để khán giả không hiểu lầm. Cô cho biết: Tôi chỉ muốn vui vẻ và làm hết mình vì nghệ thuật.
Vì vậy, để thoải mái, tôi nói trước với cả ekip về tình trạng bệnh của mình, rằng tôi bị bệnh vẩy nến nhưng tôi không cảm thấy có gì khó chịu nên hy vọng mọi người không tập trung vào điều này mà làm việc như bình thường.

Mặc dù bị bệnh nhưng Kim Kardashian sẵn sàng để lộ những vết ban trên da trong mọi sự kiện mà cô tham dự.
Khi biết đây là căn bệnh không có thuốc chữa trị dứt điểm, cô Kim siêu vòng 3 đã rất sốc. Nhưng qua tư vấn của bác sĩ, cô đã biết cách sống chậm lại để hạn chế những căng thẳng - yếu tố góp phần kích hoạt bệnh vẩy nến.
Và mặc dù bị bệnh như vậy nhưng cô Kim không hề suy sụp hay giấu giếm bệnh. Trái lại, cô còn sẵn sàng để lộ những vết ban trên da trong mọi sự kiện mà cô tham dự.
Ngoài Kim Kardashian, Moira Dela Torre, một số "sao" khác như diễn viên LeAnn Rimes, Jon Lovitz, MC truyền hình Stacy London, người mẫu CariDee English... cũng mắc phải căn bệnh này.
Và điểm chung của họ là muốn giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh để đối phó và điều trị, phòng ngừa tốt hơn, ngăn ngừa bệnh bùng phát.
Theo Mayo Clinic, bệnh vẩy nến không lây và phần lớn do di truyền. Khi
các tế bào da tích tụ lại, những mảng sần màu đỏ được hình thành trên
da, gây ngứa và đau. Tuy nhiên, giữa các đợt bùng phát của bệnh, làn da trông hoàn toàn bình thường. Mặc dù bệnh lành tính nhưng thường tái phát, dễ phát triển thành mạn tính và gây khó chịu, cản trở sinh hoạt của người bệnh. Từ trước đến nay, căn nguyên gây ra bệnh vẩy nến chưa được xác định rõ ràng. Hầu hết các nhà nghiên cứu và chuyên gia sức khỏe thừa nhận bệnh có liên quan đến các rối loạn miễn dịch và mang yếu tố di truyền. Bên cạnh đó, một số yếu tố khác như căng thẳng thần kinh (stress), nhiễm khuẩn trên da, chấn thương, thời tiết, khí hậu, sử dụng một số loại thuốc… cũng có thể làm cho bệnh tiến triển nặng thêm. Mặc dù không có thuốc chữa khỏi bệnh, bạn vẫn có thể kiểm soát các triệu chứng bằng cách sử dụng các loại kem có steroid và kháng viêm khác. Thuốc uống và tiêm đôi khi được bác sĩ kê đơn để điều trị các ca bệnh nặng. |
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
- Sức khỏe11 giờ trướcBản tin 18h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận ở Hải Dương
- Sức khỏe14 giờ trướcMới đây có 4 người trong cùng gia đình ở Sơn La đã bị ngộ độc sau khi ăn khoảng 10 cây nấm trắng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe15 giờ trướcĐây là một trong những bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng nặng trong đợt dịch này, điều trị gần 2 tháng nhưng phổi chưa có tiến triển, phải can thiệp ECMO lâu dài.
- Sức khỏe16 giờ trướcKhi biết mình bị mắc ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt, cô Lưu (32 tuổi, ở Trung Quốc) đã suy sụp hoàn toàn vì không nghĩ mình mắc trọng bệnh khi ở tuổi còn quá trẻ.
- Sức khỏe18 giờ trướcHạt dẻ cười không phải là thứ có thể được tiêu thụ với số lượng lớn và cũng có những tác dụng phụ riêng là điều ai cũng cần nhớ.
- Sức khỏe20 giờ trướcBuồng trứng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phái nữ nên nếu tình trạng suy buồng trứng xảy ra thì bạn cần đặc biệt lưu ý.
- Sức khỏe23 giờ trướcHiện nay, loại ung thư phổ biến nhất là ung thư các cơ quan nội tạng, như ung thư đường tiêu hóa, ung thư gan, ung thư phổi...
- Sức khỏe23 giờ trướcGiới chuyên gia phát hiện khoảng 4% bệnh nhân ở Congo tự kiểm soát virus HIV mà không cần điều trị.
- Sức khỏe23 giờ trướcBản tin 6h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.482 bệnh nhân. Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt 115,7 triệu.