- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Chiến binh Báo đen" Chadwick Boseman qua đời vì ung thư ruột kết, nhiều người trẻ cũng dễ mắc bệnh nếu xuất hiện 2 dấu hiệu này
Ngày 28 tháng 8 vừa qua, điện ảnh thế giới xôn xao với thông tin "Báo Đen" Chadwick Boseman qua đời vì ung thư khi tuổi đời của nam diễn viên nổi tiếng còn rất trẻ.
Chadwick Boseman được biết đến với một loạt tác phẩm nổi tiếng như Lincoln Heights (2008), Persons Unknown (2010), The Express (2008)... Đặc biệt vai diễn Black Panther của anh trong bộ phim Đội trưởng Mỹ: Nội chiến siêu anh hùng (2016) và Chiến binh Báo đen (2018) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả hâm mộ.
Chadwick Boseman được biết đến với một loạt tác phẩm phim nổi tiếng.
Nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng Chadwick Boseman lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác bởi anh chưa bao giờ công khai về bệnh tình của mình. Năm 2016, nam diễn viên nổi tiếng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn 3.
Suốt 4 năm chiến đấu với bệnh tật, Chadwick Boseman trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị. Nhưng anh vẫn không ngừng làm việc, cống hiến vì niềm đam mê diễn xuất của mình. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng Chadwick Boseman vẫn không thể chiến thắng bệnh tật. Anh đã qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.
Bệnh tật quả thực không loại trừ bất kỳ một ai. Qua sự việc đau lòng của nam diễn viên nổi tiếng, tất cả người trẻ đều nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, nếu bỗng dưng xuất hiện 2 triệu chứng dưới đây thì nên đi khám sớm:
1. Thiếu máu do thiếu sắt
Một số bệnh nhân ung thư ruột kết không có các triệu chứng điển hình như đau bụng, chướng bụng, táo bón xen kẽ tiêu chảy trong giai đoạn đầu. Do đó những bệnh nhân này rất dễ bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh. Các tế bào ung thư phá hủy niêm mạc và các mạch máu dưới niêm mạc trong thành đại tràng, từ đó gây ra hiện tượng mất máu mãn tính. Bởi vậy nên có rất nhiều bệnh nhân được phát hiện ung thư ruột kết vì thiếu máu do thiếu sắt.
2. Gầy yếu, sụt cân, phân có màu đen và nhầy
Thực tế, ung thư đại trực tràng (ruột kết) nếu được phát hiện sớm và có các biện pháp điều trị tích cực thì có khả năng chữa khỏi rất cao. Tỉ lệ sống trên 5 năm đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn 1 lên đến hơn 90%.
Chadwick Boseman được phát hiện mắc ung thư ruột kết giai đoạn 3 vào năm 2016.
Các bác sĩ khuyên rằng, nếu bạn thường xuyên bị táo bón, phân có máu và nhầy, thiếu máu không rõ nguyên nhân, sụt cân, gầy yếu, đau bụng, chướng bụng và các triệu chứng tương tự khác thì cần đi khám để được điều trị kịp thời.
Bên cạnh đó, bạn nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa ung thư ruột kết như không hút thuốc, hạn chế rượu bia, có chế độ tập thể dục hợp lý, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Nên ăn nhiều thực phẩm có chất xơ, không ăn các loại thịt đỏ đã chế biến sẵn, hạn chế ăn đồ chiên rán, đồ nướng...
Ngoài ra bạn cũng cần thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Những người trên 45 tuổi cần được sàng lọc ung thư ruột kết bằng cách nội soi đại tràng để quan sát bên trong trực tràng và ruột già. Cách làm này có thể loại bỏ polyp tiền ung thư nếu được phát hiện. Nếu kết quả sàng lọc không phát hiện bất thường thì lần sàng lọc sau có thể nhắc lại sau khoảng 5 năm. Nếu gia đình bạn từng có người tiền sử ung thư ruột kết hoặc có hội chứng gen di truyền đặc biệt thì bạn cũng cần được khám và kiểm tra thường xuyên.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe44 phút trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe14 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe22 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.