- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyên gia Australia: Không có bằng chứng Omicron gây tử vong nhiều hơn
Chuyên gia y tế của Australia đã so sánh mức độ gây tử vong giữa biến chủng Omicron mới và các chủng virus từng được phát hiện trước đó.
Xét nghiệm Covid-19 tại Australia (Ảnh: Getty).
"Trong số hơn 300 trường hợp hiện đã được chẩn đoán (nghi nhiễm biến chủng Omicron) ở nhiều quốc gia, tất cả đều là những ca bệnh rất nhẹ hoặc không có triệu chứng", Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australia, cho biết hôm 2/12.
Theo giáo sư Kelly, không có dấu hiệu nào cho thấy biến chủng Omicron mới gây tử vong nhiều hơn các chủng virus khác.
Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở khu vực phía nam châu Phi từ giữa tháng 11. Kết quả giải trình tự gen cho thấy, Omicron chứa đến 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai, gấp đôi số đột biến của chủng Delta. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Omicron dễ lây nhiễm hơn cũng như kháng các loại vaccine.
Omicron hiện đã lan ra ít nhất 23 quốc gia, vùng lãnh thổ, song số ca nhiễm chưa nhiều và cũng chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến biến chủng này. Mỹ và Hàn Quốc là 2 quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm Omicron là người có lịch sử đi lại châu Phi gần đây và đều có triệu chứng nhẹ.
Australia cho đến nay đã ghi nhận 7 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 6 trường hợp ở New South Wales, bang đông dân nhất của Australia.
Giáo sư Kelly cho biết, nhiều trường hợp trong số hàng trăm ca nhiễm biến chủng Omicron xuất hiện trên khắp thế giới là ở những người đã tiêm vaccine. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy vaccine Covid-19 hiện thời không thể chống lại Omicron - biến chủng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm "đáng lo ngại".
Giáo sư Kelly cho biết nhiều trường hợp được chẩn đoán nhiễm biến chủng Omicron ở nhiều nước trên thế giới, trong đó phần lớn là du khách từ khu vực phía nam châu Phi, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tuy nhiên họ không bị bệnh nặng dù nhiễm biến chủng mới.
"Vì vậy, chúng ta cần chờ đợi, theo dõi và thu thập thêm thông tin", ông Kelly nói.
Bang New South Wales đã báo cáo ca nhiễm thứ 7 của biến chủng mới. Người này từ Doha, Qatar đến Australia hôm 23/11, nhưng trước đó không đến khu vực phía nam châu Phi. Điều này cho thấy virus có thể đã được lây nhiễm trên máy bay.
Trong khi chính phủ Australia kêu gọi các bang tránh áp đặt lại các lệnh phong tỏa, các cơ quan y tế khuyến cáo nên thận trọng cho đến khi họ biết thêm về khả năng lây nhiễm và độc lực của Omicron.
"Chúng tôi biết loại virus này rất nguy hiểm, nó xuất hiện dưới một số hình thức khác nhau. Đừng xem nhẹ", Bộ trưởng Y tế Australia New South Wales Brad Hazzard nói với các phóng viên hôm 2/12.
Mặc dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo, vẫn còn quá sớm để khẳng định khả năng lây lan hay mức độ nghiêm trọng của Omicron. Trong một kịch bản tích cực, nếu Omicron có lây lan nhanh hơn nhưng độc lực giảm, nó có thể sớm trở thành biến chủng trội toàn cầu, thay thế Delta và Covid-19 sẽ không gây mối đe dọa lớn như hiện nay khi độ phủ vaccine toàn cầu tăng lên.
Các chuyên gia Nam Phi cũng cho rằng, hầu hết các ca nhiễm Omicron có triệu chứng không nghiêm trọng, vì vậy người dân không nên hoảng sợ, nhưng vẫn cần thận trọng khi còn quá ít dữ liệu về biến chủng nào. Người dân được khuyến cáo nên chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tiêm chủng vaccine.
Theo Dantri
-
Sức khỏe9 phút trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe18 phút trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe2 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe14 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe15 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe20 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe22 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.