- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyên gia bác tin đồn "Nín thở trong 10 giây giúp kiểm tra bản thân có nhiễm Covid-19 hay không"
Mới đây tin đồn "nín thở 10 giây để chẩn đoán Covid-19" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, vậy thực hư như thế nào?
Số ca nhiễm Covid-19 ngày một tăng cao trên toàn cầu khiến người dân dành nhiều mối bận tâm cho các thông tin liên quan đến dấu hiệu nhiễm bệnh và cách phòng tránh virus. Lợi dụng sự quan tâm của mọi người, nhiều thông tin sai lệch đã được đưa ra để thu hút dư luận.
Thời gian gần đây, có một chủ đề đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đó là: "Chỉ cần nín thở trong 10 giây mà không bị ho, không khó chịu, không cảm thấy sự khó khăn nào thì bạn có thể yên tâm rằng mình không hề nhiễm Covid-19".
Thông tin này được lưu truyền rộng rãi trên WhatsApp (một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng) và các mạng xã hội khác, khẳng định đây là lời khuyên từ một chuyên gia thuộc Đại học Stanford Medicine (Mỹ) hoặc các bác sĩ Nhật Bản.
Thông tin này được lưu truyền rộng rãi trên WhatsApp (một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng) và các mạng xã hội khác.
Các chuyên gia nói gì?
Chính phủ Anh đã lên tiếng bác bỏ thông tin "tự kiểm tra Covid-19 bằng cách cố gắng nín thở trong 10 giây mà không ho" và khẳng định "không chính xác".
Đồng thời, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cũng kêu gọi người dân cần cảnh giác với những hướng dẫn sai lệch về coronavirus.
'Bài đăng ẩn danh, tự xưng là từ Bệnh viện Stanford hoặc bác sĩ Nhật Bản, khuyên bạn có thể tự kiểm tra Coronavirus bằng cách nín thở là không chính xác", Bộ Y tế Anh cho biết.
Đồng thời, chính đại diện của Trường Đại học Stanford - nơi được coi là đưa ra lời khuyên "tự test corona bằng cách nín thở" mới đây cũng đã lên tiếng đính chính lời đồn đang lan truyền trên mạng này không hề xuất phát từ Đại học Stanford.
Theo Dailymail, hầu hết bệnh nhân trẻ mắc virus corona chủng mới đều có thể nín thở lâu hơn 10 giây. Ngược lại, nhiều người già dù không hề nhiễm virus nhưng không thể thực hiện được.
Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia nói: "Đó là thông tin bịa đặt bởi nhiều bệnh nhân đang ủ bệnh Covid-19 chưa chắc đã xuất hiện triệu chứng ảnh hưởng đến phổi. Không có bằng chứng cho thấy điều này".
Businessinsider dẫn lời bác sĩ Loren Rauch thuộc Bệnh viện Antelope Valley ở Los Angeles cũng đã khẳng định tin đồn này là sai sự thực. Hành động này không thể thử xem bạn có lo lắng hay bị tổn thương hô hấp không.
"Kiểm tra hơi thở là cách không hiệu quả để kiểm tra xơ hóa trong phổi. Và việc nín thở bao lâu cũng chẳng liên quan gì đến coronavirus cả", bác sĩ Loren Rauch khẳng định.
Nếu bạn nghi ngờ mình có thể bị nhiễm coronavirus, hãy gọi chuyên gia y tế
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những đối tượng dễ lây nhiễm virus corona (Covid-19) có thể là:
- Người sinh sống hoặc đi đến khu vực có Covid-19 đang có dịch (nơi đã báo cáo có các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới) là có nguy cơ nhiễm bệnh, hoặc khi bạn có tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm.
- Nhân viên y tế chăm sóc cho người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao hơn và phải tự bảo vệ mình bằng các biện pháp dự phòng và kiểm soát lây nhiễm.
Thế nên nếu bạn không thuộc nhóm những đối tượng dễ nhiễm đã khuyến cáo kể trên, chưa có triệu chứng gì, hoặc xuất hiện triệu chứng cúm nhẹ, việc ta nên làm là tự cách ly tại nhà.
Các chuyên gia đều đồng ý rằng nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm virus corona, điều quan trọng nhất cần làm là gọi cho các chuyên gia y tế - đừng tự đến bệnh viện hoặc phòng khám, vì bạn có thể là nguy cơ lây lan virus nếu bị nhiễm bệnh.
Hãy gọi tới đường dây nóng cho các cơ sở y tế chuyên trách để được tư vấn qua điện thoại xem bạn có nằm trong nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19 hay không. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn về các biện pháp để kiểm tra và phải làm gì nếu bạn có nguy cơ cao dương tính với virus corona. Khi bạn được đánh giá có nguy cơ cao nhiễm covid-19 và cần điều trị ngay lập tức, các cơ sở y tế sẽ có phương án sắp xếp để bạn an toàn đến cơ sở y tế để thực hiện cách ly. Nếu không thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm, bạn có thể được khuyên nên thực hiện cách ly tại nhà.
Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý, nếu bạn nghĩ mình có thể nhiễm bệnh, hãy tránh tiếp xúc với người khác. Tuyệt đối không dùng chung các vật dụng cá nhân như khăn tắm và khăn trải giường. Hãy che miệng khi ho và hắt hơi. Rửa tay sạch với xà phòng và nước cũng như vệ sinh sạch các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc cao như điện thoại và tay nắm cửa.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe10 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe14 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe14 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe15 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe19 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.