- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái 20 năm gặp tình trạng cục máu đông trong chu kỳ kinh nguyệt và khuyến cáo không thể bỏ qua của bác sĩ
Chị Liễu (30 tuổi), trong suốt 20 năm chu kỳ kinh nguyệt, chị Liễu chỉ sử dụng 1 miếng băng vệ sinh/ngày.
Chị Liễu (30 tuổi), trong suốt 20 năm chu kỳ kinh nguyệt, chị Liễu chỉ sử dụng 1 miếng băng vệ sinh/ngày.
Chị Liễu (30 tuổi) cho biết, trong suốt 20 năm chu kỳ kinh nguyệt, chị chỉ sử dụng 1 miếng băng vệ sinh/ngày. Bởi mỗi khi chị Liễu đến chu kỳ kinh nguyệt, máu kinh của chị Liễu sẽ xuất hiện tình trạng là cục máu đông. Chị luôn nghĩ đây là tình trạng bình thường, cho đến khi cảm thấy vùng eo đau nhức thì chị mới đến khám tại bệnh viện.
Bác sĩ Đông y Bành Văn Nha, công tác tại bệnh viện Taipei Medical University Hospital, cho biết: Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào nghiêm trọng như chị Liễu, trong suốt 20 năm, chu kỳ kinh nguyệt của chị Liễu diễn ra không bình thường. Mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt, chị Liễu chỉ sử dụng một miếng băng vệ sinh và dùng cả ngày, máu kinh nguyệt của chị ấy là những cục máu đông chứ không phải ở dạng lỏng.
Bác sĩ Bành Văn Nha giải thích: Khí huyết ở vùng eo bị cản trở, không lưu thông. Đó là nguyên nhân khiến chị Liễu gặp tình trạng cục máu đông xuất hiện trong chu kỳ kinh nguyệt suốt 20 năm như vậy. Triệu chứng đau bụng kinh hầu hết có biểu hiện là đau nhức ở vùng eo. Sau khi chị Liễu tiến hành điều trị kết hợp sử dụng các loại thảo dược cải thiện quá trình lưu thông máu như: hồng hoa, đào nhân, đương quy, xuyên khung, triệu chứng đau nhức vùng eo của chị Liễu đã thuyên giảm, tình trạng cục máu đông đã cải thiện.
Bác sĩ Bành Văn Nha cũng đưa ra lời khuyên, những chị em phụ nữ dù gặp tình trạng cục máu đông trong chu kỳ kinh nguyệt hay không đều cần lưu ý nên tránh ăn đồ lạnh, có tính hàn như dưa hấu, đậu xanh.
Ăn đồ lạnh và cục máu đông trong chu kỳ kinh nguyệt liệu có liên quan đến nhau không?
Bác sĩ Bành Văn Nha giải đáp: Hoàn toàn không liên quan. Những người có thể trạng kinh nguyệt là cục máu đông, cho dù ăn đồ lạnh hay không đều không ảnh hưởng đến những cục máu đông.
Điều này tương tự với những người không xảy ra tình trạng cục máu đông, cho dù họ ăn đồ lạnh cũng không thể nào hình thành tình trạng cục máu đông. Tuy nhiên, chị em phụ nữ được khuyên không ăn đồ lạnh vào chu kỳ kinh nguyệt là bởi ăn đồ lạnh sẽ ảnh hưởng đến chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể.
Vì sao kinh nguyệt ra nhiều cục máu đông?
Kinh nguyệt có nhiều cục máu đông là do lượng máu kinh quá nhiều khiến các men đặc biệt giúp ngăn ngừa tình trạng đông máu hoạt động không hiệu quả. Một phần máu sẽ bị đông lại trong âm đạo trước khi bị thải ra ngoài, tạo thành các cục máu bạn nhìn thấy trên băng vệ sinh.
Thông thường, vào giữa chu kỳ (nếu chu kỳ kinh nguyệt khoảng 28 ngày thì giữa chu kỳ là ngày 13, 14 kể từ ngày hành kinh cuối cùng), lớp nội mạc tử cung sẽ dày lên để sẵn sàng đón trứng đã thụ tinh. Nếu hiện tượng thụ tinh không xảy ra, lớp nội mạc này sẽ bong tróc cùng với máu, gây ra hiện tượng chảy máu kinh.
Thông thường, một số chị em phụ nữ sẽ nhìn thấy nhiều cục máu lẫn trong máu kinh với kích thước từ 0,5mm đến 3-4cm. Đây là biểu hiện bình thường nhưng cũng cần theo dõi bởi nó cũng có thể là dấu hiệu của rất nhiều vấn đề, bao gồm:
- Thiếu máu thiếu sắt
- Thiếu các hoạt chất sinh học và khoáng chất
- Biến chứng của các thủ thuật trong tử cung
- Do bệnh lạc nội mạc tử cung
- Do bệnh u xơ tử cung-
- Các bệnh lý ảnh hưởng đến nội mạc tử cung
- Những bất thường trong sự phát triển của tử cung
Theo Helino
-
Sức khỏe3 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe5 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe10 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe12 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe16 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.