- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái trẻ có làn da trắng quá mức, cứ tưởng do mình dùng kem chống nắng, đến khi ngất xỉu mới biết bị ung thư
Một phụ nữ trẻ ở Đài Loan có làn da rất trắng. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng là nhờ cô đã chăm sóc da tốt. Nhưng đến khi ngay cả môi và kết mạc mắt đã chuyển sang màu trắng, đi kiểm tra mới biết cô bị ung thư đại trực tràng.
Phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, sợ bị rám nắng và muốn có làn da trắng. Thế nên, vào mùa hè, bất kì chị em nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình các loại kem chống nắng, đồ ăn thức uống chống nắng... Nhưng nếu làn da trắng một cách thái quá thì hãy coi chừng đó là dấu hiệu của bệnh tật.
Trường hợp của một cô gái được bác sĩ Hồng Tố Khanh, bác sĩ nội trú của Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quân y Thứ 3, chia sẻ trong chương trình "Doctor is hot" là một ví dụ. BS Tố Khanh chia sẻ, bệnh nhân trẻ tuổi, có làn da rất trắng. Bạn bè của cô khá ngạc nhiên, thậm chí còn hỏi cô "mấy năm gần đây đã dùng sản phẩm gì mà trắng được như vậy".
BS Hồng Tố Khanh, bác sĩ nội trú của Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quân y Thứ 3.
Nhưng cô ấy không chỉ có làn da trắng, ngay cả môi, kết mạc mắt cũng trắng. Bạn bè cô giật mình phát hiện ra điều này không ổn chút nào nhưng cô gái không để ý. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng mình bị như vậy là do thiếu máu gây ra nên không đến bệnh viện để kiểm tra.
Ai ngờ sau này trong một bữa tiệc, cô gái đột nhiên ngất xỉu. Sau khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ kiểm tra thêm thì phát hiện cô có vấn đề thiếu máu nghiêm trọng. Hơn nữa, bác sĩ còn phát hiện cô bị ung thư đại trực tràng (ung thư ruột) giai đoạn 3 đến 4.
Do xuất hiện vấn đề về máu, dẫn đến sắc tố máu giảm, nên làn da mới trắng như vậy. Nhưng bởi vì cô cho rằng mình còn trẻ, lúc đi đại tiện cũng không phát hiện bất thường cho nên không làm xét nghiệm, còn lầm tưởng làn da trắng nõn là nhờ dưỡng da thích hợp. Cô không thể ngờ đó là dấu hiệu bệnh tật.
Nguyên nhân các triệu chứng sớm của ung thư đại trực tràng khó được phát hiện là gì?
Nguyên nhân chính gây ung thư đại trực tràng khó phát hiện sớm có liên quan đến các triệu chứng không rõ ràng. Đặc biệt là khi bị ung thư ruột kết, hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Chỉ có một số ít bệnh nhân xuất hiện hiện tượng thiếu máu nhẹ.
Ngoài ra, khi bị ung thư trực tràng, bệnh nhân sẽ có một số thay đổi đại tiện hoặc đại tiện ở giai đoạn đầu. Nhưng những triệu chứng này tương tự như bị bệnh trĩ, hoặc tương tự như bị một số triệu chứng viêm ruột nên có thể dễ dàng bị bỏ qua.
Ung thư đại trực tràng luôn xuất hiện đột ngột, thấy 3 dấu hiệu này thì đừng bao giờ bỏ qua
Vậy, những triệu chứng sớm nào xảy ra khi bạn bị ung thư đại trực tràng?
1. Phân có máu hoặc phân đen
Khi bị ung thư đại trực tràng, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện hiện tượng đi tiểu hoặc đi tiêu có máu hoặc phân đen. Triệu chứng này sẽ rất rõ ràng khi khối u phát triển. Nó sẽ xuất hiện hiện tượng vỡ, chảy máu và khối u sẽ kích thích niêm mạc ruột, do đó xuất hiện hiện tượng chảy máu ruột. Những máu này sẽ được trộn lẫn vào phân, làm cho bệnh nhân xuất hiện hiện tượng phân có máu. Nếu lượng máu chảy ít hơn, máu sẽ bị oxy hóa trong ruột, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng của phân đen.
2. Số lần đại tiện tăng lên
Sau khi bị ung thư ruột, bởi vì ổ bệnh làm cho niêm mạc ruột bị kích thích nghiêm trọng nên gây ra phản xạ đại tiện. Sau đó bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng muốn đi đại tiện thường xuyên. Số lần đi đại tiện hàng ngày của bệnh nhân sẽ tăng lên, và sau khi đại tiện vẫn sẽ có hiện tượng đại tiện không hết.
3. Bản chất của phân thay đổi
Khi bị ung thư trực tràng, khối u có thể làm hẹp khoang ruột, phân bài tiết ra có hình dạng mỏng và biến dạng hơn. Và nếu bị ung thư ruột kết, do tắc nghẽn một phần trong ruột, bệnh nhân có thể bị tiêu chảy, táo bón, hoặc cả hai. Nếu gây tắc ruột hoàn toàn, bệnh nhân cũng có thể xuất hiện tình trạng không đi đại tiện.
Tóm lại, ung thư đại trực tràng không phải là một căn bệnh ác tính đột ngột, một khi được phát hiện là nguyên nhân của giai đoạn giữa và cuối, có liên quan đến các triệu chứng sớm bị bỏ qua bởi bệnh nhân. Vì vậy, một khi trong cuộc sống hàng ngày xuất hiện 3 biểu hiện triệu chứng tương đối rõ ràng, và kèm theo đầy hơi thường xuyên đau bụng và khó tiêu, chán ăn cùng các triệu chứng thiếu máu... thì phải đi khám nhanh chóng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Sức khỏe1 giờ trướcNgoài "tắm sau bữa ăn", có 2 việc cũng không nên làm sau bữa ăn để đề phòng nhồi máu não, nhất là đối với người trung niên và người già bị cao huyết áp.
-
Sức khỏe2 giờ trướcNgày 7.8, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, bị sốt và tự điều trị tại nhà.
-
Sức khỏe11 giờ trướcUống phải rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp có thể khiến nạn nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, triệu chứng của nó dễ nhầm với say rượu thông thường.
-
Sức khỏe13 giờ trướcChỉ cần hấp thụ đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn là có thể đạt được ngũ hành, ngũ tạng hài hòa, từ đó bồi bổ cơ thể và nuôi dưỡng tuổi thọ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLiên tiếp những ngày qua, nhiều ngày trên cả nước ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nặng phải nhập viện thở oxy cũng tăng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcĐây là trường hợp nam bệnh nhân 33 tuổi (quốc tịch Trung Quốc, đang sống tại Hà Đông, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư tinh hoàn trái giai đoạn I.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu bạn thuộc một trong 5 kiểu người này thì hãy coi chừng, đột quỵ có thể tấn công bất cứ lúc nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThay vì dùng đường, bạn có thể pha nước chanh theo 4 cách sau đây để đảm bảo sức khỏe tốt hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau các cuộc nhậu 'tới bến' là thời điểm 'cậu nhỏ' thường trở nên yếu đuối, việc quan hệ dễ khiến quý ông gặp các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, gây xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu bạn vẫn thường xuyên dùng những món này vì cho rằng chúng tốt cho sức khỏe, đã đến lúc nên nhìn nhận lại.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBA.5 không nguy hiểm như Delta nhưng biến thể phụ này có thể mang đến một làn sóng dịch mới khó lường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu bạn muốn ly cà phê mỗi sáng của mình tăng gấp đôi hiệu quả kéo dài tuổi thọ, duy trì sự trẻ lâu thì không thể bỏ qua món bổ sung.
-
Sức khỏe2 ngày trướcKhi mắc cúm, đa số người bệnh có tình trạng mệt mỏi, chán ăn. Tuy nhiên, việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong giai đoạn này lại rất quan trọng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcTrong cơ thể mỗi người đều tồn tại 8 thứ “độc”, làm thế nào để giải độc?