- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con nhỏ bị sốt virus, mẹ cứ làm 5 mẹo này con sẽ khỏi cực nhanh mà không mất đồng tiền thuốc nào
Sốt virus là căn bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ khi thời tiết thay đổi thất thường. Bệnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hô hấp và tiêu hóa và rất dễ tạo thành dịch.
Sốt virus là căn bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ khi thời tiết thay đổi thất thường. Bệnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hô hấp và tiêu hóa và rất dễ tạo thành dịch.
Cách điều trị sốt virus thực ra không hề khó, trẻ có thể tự khỏi sau 7-10 ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc Tây để trị sốt virus có thể không hiệu quả vì thực tế kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn chứ không diệt được virus. Nếu phụ huynh không điều trị đúng cách cũng có thể khiến con phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.
Theo trung tá, lương y Phạm Anh Đào, nước cơm, lá hương nhu, lá húng quế, rau diếp cá hay trà hạt mùi đều có tác dụng hỗ trợ hạ sốt tốt, đem lại hiệu quả nhanh, mọi người có thể sử dụng để trị bệnh sốt virus ngay tại nhà. Tuy nhiên, nên cố gắng dùng thuốc còn ấm để đem lại hiệu quả tốt nhất.
Khi biết chắc trẻ bị sốt virus (loại bệnh thường có thể tự an dưỡng tại nhà cho khỏi) mà không phải sốt do viêm nhiễm nặng (viêm phổi, viêm phế quản...) thì mẹ có thể áp dụng 5 cách chữa tiết kiệm, hiệu quả dưới đây.
Bên cạnh đó, vị lương y khẳng định những bài thuốc này rất lành tính nên có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, không gây ra tác dụng phụ nào cả.
1. Sử dụng rau diếp cá
Cách dùng: Rửa sạch rau diếp cá cho vào cối giã nát ra. Lúc vo gạo hãy chắt lấy một bát nước trong cho vào nồi đun sôi cùng lá diếp cá đã giã nát. Bố mẹ tiếp tục đun khoảng 20 phút cho đến khi lá diếp cá nhừ nát thì dừng lọc lấy nước cho trẻ uống ngày 2–3 lần sẽ hết sốt.
2. Dùng lá húng quế
Cách dùng: Bạn hãy lấy 30g lá húng quế đem đi rửa sạch rồi giã nát. Gừng tươi 5g đem băm nhỏ rồi hỗn hợp húng quế và gừng vào một chiếc nồi đổ thêm khoảng 200ml đun cho đến khi lượng nước còn lại 1 nửa.
Để nguội lọc lấy nước uống mỗi ngày 2 – 3 lần không chỉ giúp hạ sốt mà còn giảm nhanh các triệu chứng của bệnh sốt virus.
3. Trà hạt mùi
Trong hạt mùi có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường miễn dịch. Thêm vào đó, các hợp chất kháng sinh và tinh dầu dễ bay hơi trong loại hạt này cũng được xem là có tác dụng hiệu quả chống lại sốt virus.
Cách dùng: Bạn chỉ cần cho thêm một thìa hạt mùi vào nồi đun sôi với khoảng 200ml. Sau đó để nguội cho thêm chút đường cho bé dễ uống. Trà hạt mùi sẽ giúp làm giảm các triệu chứng của sốt virus.
4. Lá hương nhu
Cách dùng: Mẹ có thể lấy một nắm lá hương nhu khô hoặc tươi rửa sạch cho vào 1 lít nước, đun sôi cho đến khi gần cạn thì chắt ra lấy nước cho bé uống. Mỗi lần uống cách nhau 2 giờ.
5. Nước cơm
Nước cơm là loại nước luôn có sẵn trong nhà, có nhiều tác dụng như lợi tiểu, tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, nước cơm rất tốt cho trẻ em và những người già đang bị sốt virus.
Nước cơm có thể trị sốt virus cho trẻ.
Cách dùng: Bố mẹ hãy đun sôi một bát gạo và một cốc nước cho tới khi cơm sôi. Đến khi trong nồi vẫn còn một dung dịch trắng đục thì chắt lấy nước cơm. Để tăng hiệu quả chữa bệnh cho trẻ, cha mẹ hãy cho thêm một chút muối và cho con uống khi nước cơm còn ấm.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe8 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe12 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe16 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe19 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.