- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Covid-19: Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi bệnh nhân chữa khỏi bệnh hãy hiến huyết tương!
Ông Zhang Dinhyu (Giám đốc Bệnh viện Jinyintan, Vũ Hán) cho biết, kết quả ban đầu đã chỉ ra hiệu quả của việc truyền huyết tương ở những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Covid-19.
Theo Tân Hoa Xã, một chuyên gia từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã kêu gọi các bệnh nhân từng nhiễm virus corona mới Covid-19 được chữa khỏi bệnh hãy hiến huyết tương tại bệnh viện vì kháng thể đã được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân.
Ông Zhang Dinhyu (Giám đốc Bệnh viện Jinyintan, Vũ Hán) cho biết, kết quả ban đầu đã chỉ ra hiệu quả của truyền huyết tương ở những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Covid-19.
Ông Zhang Đinhyu (Giám đốc Bệnh viện Jinyintan, Vũ Hán) cho biết, kết quả ban đầu đã chỉ ra hiệu quả của việc truyền huyết tương ở những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Covid-19.
China Daily đưa tin, bệnh nhân thứ hai chữa khỏi virus corona mới tại Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc đã hiến huyết tương của mình với hi vọng giúp các nhà nghiên cứu sớm tìm ra thuốc và vắc-xin phòng chống Covid-19.
Nam thanh niên 19 tuổi bày tỏ nguyện vọng hiến huyết tương để sử dụng cho nghiên cứu khoa học, cứu chữa các bệnh nhân nhiễm virus corona mới Covid-19. Cậu chính là bệnh nhân thứ hai mà các bác sĩ ở Thanh Viễn điều trị khỏi sau khi dương tính Covid-19.
Nam thanh niên cho hay: "Tôi quyết định hiến huyết tương trong vòng 1 tuần vì được biết huyết tương của người khỏi bệnh sẽ có ích cho việc tìm ra thuốc chữa bệnh do Covid-19 gây ra".
Được biết, bệnh nhân này bị nhiễm virus corona mới vào 24/1 sau khi trở về từ trường học ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Đây là một chàng trai khá lạc quan và tin tưởng vào phương pháp điều trị ở bệnh viện với niềm tin vào công nghệ y tế trong quá trình điều trị.
Về vấn đề này, SCMP cho biết, vào tối hôm qua, Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc công bố rằng các kháng thể trung hòa virus corons mới đã được phát hiện trong huyết tương của những bệnh nhân đã hồi phục từ Covid-19 và các thí nghiệm đã chứng minh rằng huyết tương từ người khỏi bệnh có thể tiêu diệt virus một cách hiệu quả.
Tập đoàn này cho biết, họ đã chuẩn bị thành công huyết tương để điều trị lâm sàng sau khi kiểm tra an toàn sinh học máu nghiêm ngặt, khử hoạt tính của virus và thử nghiệm hoạt động của thuốc kháng virus. Plasma đã được sử dụng để điều trị cho 11 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Giai đoạn đầu, huyết tương điều trị được thực hiện trên 3 bệnh nhân bị bệnh nặng ở Vũ Hán vào ngày 8 tháng 2 và huyết tương hiện đang được sử dụng để điều trị cho hơn 10 bệnh nhân nguy kịch.
Các xét nghiệm lâm sàng cho thấy, sau 12 - 24 giờ điều trị, các chỉ số viêm chính trong phòng thí nghiệm giảm đáng kể, tỷ lệ tế bào lympho tăng, các chỉ số chính như độ bão hòa oxy trong máu và tải lượng virus được cải thiện. Các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng được cải thiện đáng kể.
Theo báo cáo, các sản phẩm plasma để điều trị virus corona mới được tạo ra từ huyết tương chứa các kháng thể được hiến tặng bởi các bệnh nhân đã hồi phục. Nó đã trải qua quá trình khử hoạt tính của virus và đã được thử nghiệm chống lại các kháng thể trung hòa virus và nhiều vi sinh vật gây bệnh.
Thêm vào đó, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, tổng cộng 5.911 bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới Covid-19 đã được xuất viện sau khi hồi phục vào cuối ngày thứ Tư hôm qua, tạo thêm sự lạc quan trong việc phòng chống, chữa trị căn bệnh "siêu lây lan" này.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe49 phút trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe13 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe16 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe17 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe21 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.