- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ tưởng bị nhiệt lưỡi, người đàn ông đi khám, tá hoả phát hiện mình mắc ung thư
Nhiệt lưỡi, loét miệng là căn bệnh phổ biến của nhiều người nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu thời kỳ đầu của căn bệnh ung thư
- 3 thực phẩm kích thích tế bào ung thư, 4 loại thức ăn có tính kiềm ức chế ung thư phát triển, ăn đúng sẽ không sợ bệnh, tăng tuổi thọ
- Giảm 45% nguy cơ mắc ung thư bằng loại thực phẩm bổ dưỡng không ngờ, có nhiều ở Việt Nam
- Cô gái 29 tuổi tử vong sau 6 tháng phát hiện ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân từ 1 loại hạt nhiều người dùng khi nấu cháo
Cục u to như "thịt bò viên"
Ông Q ở Triều Châu, Trung Quốc, bị viêm loét ở lưỡi lâu ngày không khỏi, khi ăn uống thường bị đau nhức, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Vợ của ông Q kể khoảng nửa năm trước, ông Q đang đánh răng thì đột nhiên phát hiện ra ở trên lưỡi có một “vết loét”, lúc đó họ cũng không để ý nhiểu, chỉ cho rằng bị nhiệt miệng, không ngờ vết loét tồn tại trong vòng nửa năm nay, thậm chí còn ngày càng sưng to.
Lúc đầu, vết loét chỉ bằng hạt lạc nhưng to dần lên bằng miếng thịt bò viên. Điều này khiến ông Q vô cùng đau đớn mỗi khi ăn cơm uống nước. Vì vậy, vợ ông Q đã thúc giục ông đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.
Phó trưởng khoa Phẫu thuật trong miệng của Bệnh viện I, trực thuộc Đại học Tế Nam, bác sĩ Hạ Văn Bằng, đã phát hiện khối u cứng ở mép lưỡi bên phải của ông Q. Thông qua những triệu chứng mà vợ chồng ông Q mô tả như đau và hạn chế cử động lưỡi, bác sĩ bước đầu chẩn đoán ông Q có thể đã mắc ung thư lưỡi. Ngay sau đó, ông Q đã nhập viện để điều trị.
Cắt bỏ khối u, tái tạo lại lưỡi
Sau khi ông Q nhập viện, nhóm bác sĩ điều trị đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho ông Q. Sau đó họ tiến hành gây tê cục bộ, cắt bỏ một phần mô để xét nghiệm sinh thiết. Kết quả xét nghiệm sinh thiết cho thấy ông Q bị “ung thư biểu mô tế bào vảy”. Và ung thư lưỡi chính là một trong những bệnh lý thuộc ung thư tế bào vảy.
Tình trạng của ông Q tương đối phức tạp, khối u trên đầu lưỡi to gần bằng viên thịt bò, nó gần như đã che lấp nửa chiếc lưỡi. Hơn nữa, vị trí của khối u còn lan vào gần đến cuống họng khiến bác sĩ cảm thấy vô cùng khó khăn khi điều trị để cắt bỏ khối u.
Ngoài ra, tình trạng sức khoẻ của ông Q cũng rất yếu, cân nặng của ông chưa đến 50kg. Với tình trạng sức khoẻ này, ông Q không thể chịu được cuộc phẫu thuật trong thời gian quá dài, nguy cơ phẫu thuật thất bại sẽ rất cao. Sau một cuộc hội chẩn dài, nhóm của bác sĩ Hạ Văn Bằng đã lên phương án phẫu thuật kỹ càng và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho ông Q.
Ảnh minh hoạ: Cứ tưởng bị nhiệt lưỡi, ai ngờ là ung thư
5 ngày sau, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật “cắt bỏ khối u + tái tạo lại lưỡi” cho ông Q. Hai ngày sau ca mổ, tình trạng của ông Q đã ổn định, có thể tự ngồi dậy và đi lại được. Phần lưỡi được tái tạo lại hồi phục rất tốt. Bác Q cũng cảm thấy cơ thể khỏe lên từng ngày, việc nói, nuốt không bị ảnh hưởng quá nhiều, không còn đau nhức nữa, ông cảm thấy rất vui.
Loét miệng hơn 4 tuần, coi chừng ung thư lưỡi!
Ung thư lưỡi là hiện tượng xuất hiện khối u ác tính ở lưỡi, là bệnh lý thường gặp ở khoa răng hàm mặt. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra ung thư lưỡi là gì. Tuy nhiên một số thói quen như như hút thuốc, uống rượu, nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém, thiếu các vitamin A, D, E,... hoặc vi khuẩn, virus gây biến đổi gen, viêm nhiễm được cho là có liên quan đến căn bệnh này.
Nam giới là nhóm có nguy cơ cao mắc ung thư lưỡi. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở 2/3 trước của lưỡi, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đau lưỡi, viêm lưỡi, loét lưỡi dai dẳng, rối loạn cử động lưỡi.
Dấu hiệu nhận biết ung thư lưỡi thời kỳ đầu khá giống với viêm loét, nhiệt lưỡi nên nhiều người không chú ý. Nhưng hầu hết các vết loét miệng sẽ tự lành sau khoảng 2 tuần. Vì vậy, bác sĩ Hạ Văn Bằng nhấn mạnh: "Nếu tình trạng loét miệng kéo dài hơn 4 tuần mà không lành thì mọi người nên cảnh giác, rất có thể đó là dấu hiệu của ung thư lưỡi. Lúc này, mọi người nên đến khoa răng hàm mặt của bệnh viện để kiểm tra, phát hiện và điều trị kịp thời".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe41 phút trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe46 phút trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe2 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe6 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe6 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe9 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe13 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe13 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.