- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đặc điểm chung của những người tử vong do chủng mới của virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán
Kể từ khi Trung Quốc báo cáo sự xuất hiện của virus corona vào tháng 12 năm ngoái, căn bệnh tương tự SARS đã lây nhiễm hơn 24.500 người và giết chết 492 người.
- Bộ ảnh kỷ yếu đeo khẩu trang kín mít giữa mùa dịch Corona của học sinh Long An gây bão mạng xã hội
- Cô gái khỏi bệnh viêm phổi corona: 'Đừng nghĩ nhiễm bệnh là sẽ chết'
- Street style sao Việt: Mẹ bỉm sữa Lan Khuê lấp ló vòng 1, Ngọc Trinh phòng Corona đến tận răng nhưng vẫn chưa là gì so với vợ chồng Đông Nhi
Kể từ khi Trung Quốc báo cáo sự xuất hiện của một chủng loại mới của virus corona vào tháng 12 năm ngoái, căn bệnh tương tự SARS đã lây nhiễm hơn 24.500 người và giết chết 492 người.
Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba (4 tháng 2), 80% nạn nhân là người già từ 60 tuổi trở lên và 75% có bệnh trước đó, ví dụ như mắc bệnh tiểu đường.
Tỉ lệ tử vong do virus corona mới 2,1%, thấp hơn gần 10% so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào năm 2002-2003 khiến gần 800 người chết trên toàn thế giới. Hơn 97% nạn nhân của virus mới được xác nhận là tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là tâm điểm của dịch bệnh. Các quan chức cho biết, tỉ lệ tử vong bên ngoài Hồ Bắc là 0.16%.
Niên đại của dịch bệnh trước đây và hiện tại bắt đầu ở Trung Quốc. AFP / Jonathan WALTER
Chỉ có 2 trường hợp tử vong đã được báo cáo bên ngoài Trung Quốc đại lục cho đến nay là một người đàn ông 39 tuổi ở Hồng Kông đã đi đến Vũ Hán và một du khách Trung Quốc từ Vũ Hán đã chết ở Philippines.
Theo số liệu mới nhất thì đến thứ Tư ngày 5 tháng 2 đã có 911 ca phục hồi trên toàn thế giới. Trong số hơn 24.500 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh thì bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là em bé 2 tháng tuổi ở vùng phía nam Quý Châu và bệnh nhân cao tuổi nhất đã 90 tuổi.
Đặc điểm chung của những bệnh nhân đã chết do virus corona mới
1. Hầu hết người tử vong đều trên 60 tuổi
Theo thông tin chi tiết được các quan chức y tế công bố, nạn nhân tử vong vì chủng virus corona mới này thuộc nhóm từ 36 đến 89 tuổi, trong đó có ít nhất 5 người dưới 60 tuổi, còn lại đều trên 60 tuổi.
Nạn nhân trẻ nhất, một người đàn ông 36 tuổi ở Vũ Hán, nhập viện vào ngày 9 tháng 1 và chết vì suy tim 2 tuần sau đó. Cơ quan y tế Hồ Bắc không cung cấp thông tin chi tiết về việc anh ta có bị bệnh gì không.
Kể từ khi Trung Quốc báo cáo một loại coronavirus mới vào cuối tháng 12, loại virus tương tự SARS đã lây nhiễm hơn 24.500 và giết chết gần 500 người. Ảnh: AFP/NICOLAS ASFOURI
2. Nhiều người có vấn đề về sức khỏe từ trước đó
Nhiều người trong số những người đã chết vì virus corona mới cũng có các vấn đề sức khỏe từ trước khi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Các bệnh mà nhiều nạn nhân mắc nhất là bệnh tiểu đường và tăng huyết áp.
Một người tử vong là người đàn ông 86 tuổi, nhập viện vào ngày 9 tháng 1, đã phẫu thuật ung thư ruột kết 4 năm trước đó. Được biết ông cũng mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường trước đó. Một nạn nhân khác là một phụ nữ 80 tuổi tên là Hu, mắc bệnh Parkinson và có tiền sử hơn 20 năm bị huyết áp cao cùng bệnh tiểu đường.
3. Không phải tất cả nạn nhân đều bị sốt
Hiện tại, các cơ quan y tế ở một số thành phố đang sàng lọc hành khách sốt tại sân bay, nhà ga và bến xe buýt. Nhưng không phải tất cả những người chết sau khi bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đều báo cáo bị sốt trước khi nhập viện, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).
Một người đàn ông 66 tuổi tên là Luo đã báo cáo triệu chứng chủ yếu là "ho khan" nhưng không sốt vào ngày 22 tháng 12. Một tuần sau ông bị khó thở. Đến giữa tháng 1, Luo cần phải thở máy nhưng cũng không qua khỏi.
Tiến sĩ Jeremy Farrar, giám đốc của Wellcome Trust cho biết: Mối quan tâm chính ở đây là các triệu chứng nghiêm trọng của loại virus này gây ra nhưng rõ ràng một số người đã tử vong và bị nhiễm bệnh chỉ trải qua các triệu chứng rất nhẹ hoặc có thể không có triệu chứng nào cả.
Hành khách được kiểm tra các triệu chứng coronavirus bằng máy quét nhiệt tại ga đường sắt Hankou ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Kể từ khi trường hợp nhiễm virus corona mới được báo cáo vào tháng 12 tại Vũ Hán, Trung Quốc, cho đến nay, virus này đã lây lan nhanh chóng ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Bộ trưởng y tế của Trung Quốc nói với các phóng viên hồi tháng trước rằng có bằng chứng cho thấy nó đã bị biến đổi thành một biến thể mạnh hơn có khả năng lây lan dễ dàng hơn giữa con người.
Các quan chức y tế thế giới biết rằng bệnh hô hấp do virus corona mới có khả năng lây lan qua tiếp xúc giữa người với người, qua những giọt nước bọt khi hắt hơi và ho, và ở lại trên những vật vô tri. Đây là bệnh có thể lây lan trước khi các triệu chứng xuất hiện và khoảng 20% bệnh nhân bị bệnh nặng, dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp, các quan chức y tế cho biết.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe2 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe5 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe6 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.