Danh sách hàng loạt quán bún phở, cà phê nổi tiếng ở Hà Nội liên quan các ca Covid-19

Những ngày qua, cơ quan chức năng liên tục phát thông báo khẩn, tìm người từng đến những khu vực nguy cơ, liên quan F0, F1 trên địa bàn Hà Nội.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng cao, phần lớn ngoài cộng đồng. Đỉnh điểm ngày 4/11, thành phố ghi nhận 104 F0, trong đó 64 ca cộng đồng. CDC thống kê có 10 chùm ca bệnh/ổ dịch, nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các xã, phường, thị trấn, quận, huyện cùng CDC Hà Nội liên tục phát thông báo khẩn, tìm người từng đến các địa điểm liên quan Covid-19. Trong số này, có nhiều quán ăn, cà phê, tiệm cắt tóc, ngân hàng, chợ,...

Nhiều quán bún, phở, cà phê

UBND phường Phan Chu Trinh ngày 5/11 tìm người từng đến quán phở Khôi, số 50 phố Hàng Vải, phường Hàng Bông, từ 15h - 15h30 ngày 2/11. Theo ghi nhận, chính quyền địa phương đã dựng hàng rào trước quán phở này, hạn chế tiếp xúc và yêu cầu người dân liên quan khai báo y tế.

Quận Ba Đình ngày 3/11 cũng thông báo khẩn một số địa điểm liên quan F0, trong đó có quán bún ốc số 19 Kim Mã Thượng, từ 11h ngày 28/10 đến 9h ngày 2/11.

Ngoài ra, còn có các quán bún, phở trên phố Nguyễn Đình Thi (quận Ba Đình), Đào Tấn (quận Ba Đình), Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy),...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai ngày 3/11 tìm người từng đến hoặc liên quan Nhà hàng Wang Wang Gamuda tại đường 2.4 Khu đô thị Gamuda Gardens, từ 19h ngày 26/10 đến 31/10.

Quán Highlands Coffee, tầng một, tháp B Golden Heart, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, từ 20h đến 22h ngày 25/10, cũng được xác định liên quan F0. UBND phường đề nghị người dân khai báo y tế nếu từng đến đây để được tư vấn và hỗ trợ.

Danh sách hàng loạt quán bún phở, cà phê nổi tiếng ở Hà Nội liên quan các ca Covid-19-1

Cơ quan chức năng dựng hàng rào trước quán phở Khôi để truy vết liên quan F0

Danh sách hàng loạt quán bún phở, cà phê nổi tiếng ở Hà Nội liên quan các ca Covid-19-2

Quán bún ốc nổi tiếng trên phố Kim Mã Thượng cũng bị rào chắn (Ảnh: Đặng Thủy)

Nhiều quán cà phê khác ở quận Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, hay quán nước ép ở Hoàn Kiếm cũng nằm trong danh sách thông báo khẩn, cụ thể:

- 14h30 - 17h ngày 3/11: Skyline Coffee Garden - 36A Hoàng Cầu (quận Đống Đa).

- Khoảng 22h ngày 2/11: Quán nước ép - Bà Triệu giao đường Trần Nhân Tông (quận Hoàn Kiếm).

- Khoảng 16h ngày 3/11: Phadin coffee, số 1, liền kề 1, khu ĐT Sông Đà 7, 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân).

- Vào 3 ngày 29/10, 30/10 (13h - 17h30), 1/11: Lily's Cafe & Club - Chung cư Trung Hòa Nhân Chính, 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

- Khoảng 10h ngày 4/11: Cà phê đầu đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân).

Chợ

Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, từ ngày 31/10. Cơ quan chức năng đã phong tỏa, tạm dừng hoạt động chợ để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ.

Chợ Đồng Xuân, chợ Thủ Lệ, chợ Quan Nhân... cũng được CDC Hà Nội liệt kê thuộc những khu vực liên quan F0.

Danh sách hàng loạt quán bún phở, cà phê nổi tiếng ở Hà Nội liên quan các ca Covid-19-3

Chợ Ninh Hiệp tạm thời đóng cửa sau khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm Covid-19 (Ảnh: Đinh Huy)

CDC Hà Nội đề nghị người dân từng đến các địa điểm nguy cơ phải tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội (0241022, nhánh 2/ 0969.082.115 / 0949.396.115) để được hướng dẫn và tư vấn.

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.692 ca dương tính, trong đó 1.801 ca ngoài cộng đồng và 2.891 người đã được cách ly. Thành phố nâng lên cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

 

THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/danh-sach-hang-loat-quan-bun-pho-ca-phe-noi-tieng-o-ha-noi-lien-quan-cac-ca-covid-19-162210511184640689.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.