- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Để con ngủ trên ngực, trông thì tình cảm nhưng là hành động có thể giết chết con
Thứ năm, 03/08/2017 08:26
Những bức ảnh rất đáng yêu, tình cảm khi bố mẹ đặt con lên ngực và ngủ, họ cho rằng như vậy sẽ giúp cho con yên tâm và ngủ ngon hơn. Thực tế lại không phải như vậy…
Những bức ảnh rất đáng yêu, tình cảm khi bố mẹ đặt con lên ngực và ngủ, họ cho rằng như vậy sẽ giúp cho con yên tâm và ngủ ngon hơn. Thực tế lại không phải như vậy…
Cặp vợ chồng bác sĩ tim mạch nhi Sam Hanke và Maura, một giáo viên mầm non, đã và đang tích cực lên tiếng phản đối về những bức hình cho con nằm ngủ trên ngực bố mẹ. Hơn ai hết, họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành động này đối với tính mạng của trẻ sơ sinh, bởi họ đã từng trả giá quá đắt với chính sinh mạng của đứa con chưa tròn tháng của mình.
Gia đình Sam và Maura chưa bao giờ thôi đau đớn về cái chết của Charlie bé bỏng
(Ảnh: Internet)
Tháng 4 năm 2010, gia đình Sam và Maura chào đón đứa con đầu lòng Charlie rất khỏe mạnh, đáng yêu. Cũng giống như rất nhiều cặp bố mẹ trẻ khác, hai vợ chồng anh chị cũng gặp nhiều khó khăn khi tập làm quen với cuộc sống mới, học cách cân bằng giữa công việc và chăm sóc con. Nhưng rồi chỉ 3 tuần sau đó, bé Charlie đã đột ngột qua đời vì chứng đột tử của trẻ sơ sinh (SIDS). Cái chết của con là ác mộng của tất cả bậc làm cha mẹ, nhưng đau đớn, dằn vặt hơn tất cả, đó là chính từ hành động vô ý của bố mẹ đã khiến con mình mất mạng.

Sam kể, ngày hôm đó cả hai vợ chồng đều rất mệt nhưng vì vợ còn phải cho con bú, thức đêm chăm con nên Sam đã trông Charlie cho vợ nghỉ ngơi một chút.
“Tôi ôm Charlie trên ngực, nằm trên ghế sofa và xem phim. Cả hai đều rất thoải mái và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Vài tiếng sau tỉnh dậy, con đã đi mất rồi…”
Việc bố mẹ ngủ thiếp đi trên ghế và đứa con cũng nằm ngủ yên bình trên ngực không phải là hiếm thấy. Thậm chí mọi người còn xem đây là hình ảnh tình cảm, đáng yêu và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên thực tế đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến cho đứa bé mất mạng vì chứng đột tử trong khi ngủ.
Để con ngủ trên ngực, trông thì tình cảm nhưng là hành động có thể giết chết con - Ảnh 3.

Từ sau cái chết thương tâm của con trai, Sam và Maura quyết tâm thành lập tổ chức Charlie’s Kids, nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các phụ huynh về an toàn khi ngủ cho trẻ sơ sinh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Ảnh: Internet
“Bất kể khi nào cho con ngủ, dù là 1 giấc ngủ ngắn thôi, mọi người hãy nghĩ về cái chết của Charlie. Trẻ sơ sinh chỉ an toàn nhất khi được ngủ trong tư thế nằm ngửa trong cũi một mình, hạn chế tất cả các loại gối và chăn mền để xung quanh”.
Tổ chức Charlie’s Kids như một cách để tưởng niệm đến Charlie bé bỏng, là một cách để an ủi nỗi đau của Sam và Maura. Họ mong rằng sự cố gắng của mình sẽ giúp cho nhiều bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về những nguy cơ khi trẻ nằm ngủ, cũng như phổ cập những kiến thức về giấc ngủ an toàn cho trẻ. Hy vọng rằng không còn đứa trẻ nào phải mất mạng oan uổng vì sự sơ suất nhỏ này của bố mẹ.
Để con ngủ trên ngực, trông thì tình cảm nhưng là hành động có thể giết chết con - Ảnh 5.

Đừng chỉ nhìn những bức hình đẹp trên mạng và mơ mộng, đừng tiếp tay cho hành động nguy hiểm bằng việc chia sẻ những bức ảnh ôm con nằm ngủ. Vì an toàn tính mạng của con mình, đừng bao giờ làm việc này, các bố mẹ nhé!
Cặp vợ chồng bác sĩ tim mạch nhi Sam Hanke và Maura, một giáo viên mầm non, đã và đang tích cực lên tiếng phản đối về những bức hình cho con nằm ngủ trên ngực bố mẹ. Hơn ai hết, họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành động này đối với tính mạng của trẻ sơ sinh, bởi họ đã từng trả giá quá đắt với chính sinh mạng của đứa con chưa tròn tháng của mình.

(Ảnh: Internet)
Tháng 4 năm 2010, gia đình Sam và Maura chào đón đứa con đầu lòng Charlie rất khỏe mạnh, đáng yêu. Cũng giống như rất nhiều cặp bố mẹ trẻ khác, hai vợ chồng anh chị cũng gặp nhiều khó khăn khi tập làm quen với cuộc sống mới, học cách cân bằng giữa công việc và chăm sóc con. Nhưng rồi chỉ 3 tuần sau đó, bé Charlie đã đột ngột qua đời vì chứng đột tử của trẻ sơ sinh (SIDS). Cái chết của con là ác mộng của tất cả bậc làm cha mẹ, nhưng đau đớn, dằn vặt hơn tất cả, đó là chính từ hành động vô ý của bố mẹ đã khiến con mình mất mạng.

Ảnh: Internet
Sam kể, ngày hôm đó cả hai vợ chồng đều rất mệt nhưng vì vợ còn phải cho con bú, thức đêm chăm con nên Sam đã trông Charlie cho vợ nghỉ ngơi một chút.
“Tôi ôm Charlie trên ngực, nằm trên ghế sofa và xem phim. Cả hai đều rất thoải mái và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Vài tiếng sau tỉnh dậy, con đã đi mất rồi…”
Việc bố mẹ ngủ thiếp đi trên ghế và đứa con cũng nằm ngủ yên bình trên ngực không phải là hiếm thấy. Thậm chí mọi người còn xem đây là hình ảnh tình cảm, đáng yêu và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên thực tế đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến cho đứa bé mất mạng vì chứng đột tử trong khi ngủ.
Để con ngủ trên ngực, trông thì tình cảm nhưng là hành động có thể giết chết con - Ảnh 3.

Ảnh: Internet
Cho trẻ ngủ cùng hoặc ngủ trên ngực bố mẹ là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử ở trẻ sơ sinh. Trong quá trình ngủ này có nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra dẫn đến cái chết của trẻ, chẳng hạn như trẻ có thể bị rơi ra khỏi ngực, té xuống đất, bị chèn vào giữa ghế và gối, bố mẹ ngủ say đè hoặc trẻ bị mắc vào chăn mền gây ngạt thở…Từ sau cái chết thương tâm của con trai, Sam và Maura quyết tâm thành lập tổ chức Charlie’s Kids, nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các phụ huynh về an toàn khi ngủ cho trẻ sơ sinh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

“Bất kể khi nào cho con ngủ, dù là 1 giấc ngủ ngắn thôi, mọi người hãy nghĩ về cái chết của Charlie. Trẻ sơ sinh chỉ an toàn nhất khi được ngủ trong tư thế nằm ngửa trong cũi một mình, hạn chế tất cả các loại gối và chăn mền để xung quanh”.
Tổ chức Charlie’s Kids như một cách để tưởng niệm đến Charlie bé bỏng, là một cách để an ủi nỗi đau của Sam và Maura. Họ mong rằng sự cố gắng của mình sẽ giúp cho nhiều bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về những nguy cơ khi trẻ nằm ngủ, cũng như phổ cập những kiến thức về giấc ngủ an toàn cho trẻ. Hy vọng rằng không còn đứa trẻ nào phải mất mạng oan uổng vì sự sơ suất nhỏ này của bố mẹ.
Để con ngủ trên ngực, trông thì tình cảm nhưng là hành động có thể giết chết con - Ảnh 5.

Ảnh: Internet
Đừng chỉ nhìn những bức hình đẹp trên mạng và mơ mộng, đừng tiếp tay cho hành động nguy hiểm bằng việc chia sẻ những bức ảnh ôm con nằm ngủ. Vì an toàn tính mạng của con mình, đừng bao giờ làm việc này, các bố mẹ nhé!
Tổng hợp
Gửi bình luận
- Sức khỏe17 giờ trướcMới đây có 4 người trong cùng gia đình ở Sơn La đã bị ngộ độc sau khi ăn khoảng 10 cây nấm trắng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe17 giờ trướcĐây là một trong những bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng nặng trong đợt dịch này, điều trị gần 2 tháng nhưng phổi chưa có tiến triển, phải can thiệp ECMO lâu dài.
- Sức khỏe18 giờ trướcKhi biết mình bị mắc ung thư gan sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt, cô Lưu (32 tuổi, ở Trung Quốc) đã suy sụp hoàn toàn vì không nghĩ mình mắc trọng bệnh khi ở tuổi còn quá trẻ.
- Sức khỏe20 giờ trướcHạt dẻ cười không phải là thứ có thể được tiêu thụ với số lượng lớn và cũng có những tác dụng phụ riêng là điều ai cũng cần nhớ.
- Sức khỏe22 giờ trướcBuồng trứng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phái nữ nên nếu tình trạng suy buồng trứng xảy ra thì bạn cần đặc biệt lưu ý.
- Sức khỏe1 ngày trướcHiện nay, loại ung thư phổ biến nhất là ung thư các cơ quan nội tạng, như ung thư đường tiêu hóa, ung thư gan, ung thư phổi...
- Sức khỏe1 ngày trướcGiới chuyên gia phát hiện khoảng 4% bệnh nhân ở Congo tự kiểm soát virus HIV mà không cần điều trị.