- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Di chứng hậu Covid-19 nguy hiểm ở trẻ nhỏ
Hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C có thể xuất hiện sau khi trẻ khỏi Covid-19 khoảng vài tuần. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở trẻ em 5-11 tuổi.
Theo dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ, mặc dù ít có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng, trẻ em rất dễ bị tổn thương bởi một vấn đề: Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C). Đây là hội chứng viêm sau nhiễm trùng. Điều đó có nghĩa là sau khi bị nhiễm trùng, trong trường hợp này là Covid-19, phản ứng của hệ thống miễn dịch lớn hơn nhiều so với mức cần thiết.
Tiến sĩ Frank Zhu, Giám đốc y tế về kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng tại Children Wisconsin, giải thích: "Tình trạng này xảy ra thường xuyên nhất ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, thường xuất hiện khoảng một tháng sau lần nhiễm SARS-CoV-2 ban đầu".
Theo Hopkins Medicine, một số triệu chứng MIS-C phổ biến bao gồm: Sốt kéo dài, viêm nhiễm, phát ban trên da, mắt đỏ ngầu, nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, MIS-C có thể gây phản ứng mạnh hơn. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị viêm, suy giảm chức năng tim, phổi và các triệu chứng giống viêm phổi. Nếu không được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời, trẻ có thể bị nguy hiểm tới tính mạng, tử vong.
Sốt, viêm, là triệu chứng phổ biến của tình trạng viêm đa hệ thống hậu Covid-19 ở trẻ nhỏ. Ảnh: Uofmhealth.
Tiến sĩ Zhu cho biết phương pháp điều trị MIS-C thường là kết hợp giữa truyền kháng thể, steroid và các loại thuốc khác. Biểu hiện MIS-C khá giống một số tình trạng bệnh lý khác như sốc nhiễm độc hay bệnh Kawasaki. Đa phần bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau điều trị, tỷ lệ tử vong là rất thấp.
Cho tới nay, nguyên nhân chính xác của MIS-C còn chưa rõ, có thể là hậu quả của tình trạng đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể với SARS-CoV-2.
Trẻ cần đi khám tại bệnh viện nếu trẻ đã từng mắc Covid-19 hoặc tiếp xúc người mắc Covid-19, sống trong vùng dịch. Khi cho trẻ đi khám, gia đình cần khai báo tiền sử mắc bệnh hoặc tiếp xúc F0 để bác sĩ định hướng chẩn đoán.
Ngoài ra, cha mẹ cần đặc biệt chú ý nếu trẻ xuất hiện một trong các dấu hiệu sau: Sốt cao liên tục, nổi ban đỏ hoặc xung huyết kết mạc, phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, chân; nôn, đau bụng, tiêu chảy; lơ mơ, li bì, co giật; tiểu ít, phù chân, phù mí mắt.
Theo Zing
-
Sức khỏe3 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe4 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe7 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe8 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe12 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.