- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đối tượng dễ bị Omircon tấn công nhất: Lo ngại vì chưa được tiêm vaccine
Một nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nhập viện do nhiễm Omicron thấp hơn từ 50 - 70% so với các biến thể khác. Thế nhưng tỷ lệ đó ở nhóm người này tại Hoa Kỳ lại đang có xu hướng tăng.
Trang Reuters vừa đưa tin chỉ trong một vài tuần, biến thể Omicron đã khiến hàng nghìn trẻ em ở Hoa Kỳ phải nhập viện. Con số này làm dấy lên lo ngại mới về việc bùng phát dịch ở nhóm người dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng tại quốc gia này.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trong vòng 1 tuần tính từ ngày 21/12 đến 27/12, tỷ lệ nhập viện trung bình trên toàn quốc của trẻ em tăng 58% so với tuần trước đó và chiếm 19% số ca nhập viện ở các nhóm tuổi. Chỉ có khoảng 25% trong số 74 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại Hoa Kỳ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em Hoa Kỳ sẽ còn tăng nhanh hơn nữa khi các trường học mở cửa trở lại vào tuần tới sau kỳ nghỉ đông.
Các bác sĩ cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu Omicron có thể gây bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các biến thể khác của virus corona hay không. Tuy nhiên, với khả năng lây nhiễm cực cao, Omicron sẽ là yếu tố chính khiến tỷ lệ nhập viện ở trẻ tăng lên.
Tiến sĩ Jennifer Nayak, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đồng thời là bác sĩ nhi khoa của Trung tâm Y tế Rochester (Hoa Kỳ) cho biết: "Omicron đã và đang lây lan nhiều hơn. Các con số nhiễm mới biến thể này liên tục tăng cao và tỷ lệ nhập viện ở trẻ em cũng ngày càng gia tăng".
"Những gì mà chúng ta đang thấy đó là trẻ em dưới 5 tuổi vẫn chưa được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Do đó, các con sẽ không có miễn dịch để chống lại loại virus gây bệnh này."
Thậm chí, tại New York, thành phố có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao nhất Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 40% trẻ em từ 5 – 17 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người lớn là 80%. Cho tới hiện tại, vẫn chưa có vaccine dành cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 18 tuổi ở thành phố New York đang có xu hướng tăng. Ngày 5/12, số trẻ em phải nhập viện là 22 nhưng tới ngày 23/12, con số này đã là 109. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm gần một nửa số ca nhập viện do nhiễm biến thể Omicron.
Các khu vực khác của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc mới là trẻ em. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bệnh viện Ohio, tại bang này, tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 17 tuổi tăng 125% so với 4 tuần trước đó.
Dữ liệu từ CDC cho thấy tại Florida, New Jersey và Illinois, số ca nhập viện ở trẻ em trong tuần từ 21 - 27/12 tăng ít nhất gấp đôi so với tuần trước đó.
Cha mẹ hãy bảo vệ con mình
Trẻ nhỏ có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác vì nhiều gia đình vẫn do dự khi đưa ra quyết định tiêm vaccine cho con em mình.
Dữ liệu liên bang cho thấy chưa tới 15% trẻ em Hoa Kỳ từ 5 - 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech được cấp phép cho nhóm tuổi này vào cuối tháng 10 vừa qua.
Các bác sĩ cho biết triệu chứng của COVID-19 mà họ gặp ở những trẻ nhập viện trong tháng này khá nghiêm trọng bao gồm khó thở, sốt cao và mất nước.
Rebecca Madan, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa của hệ thống bệnh viện Đại học Y khoa Langone, New York cho biết: "Những trẻ em này phải dùng thiết bị hỗ trợ thở và cần truyền thêm nước".
Các dữ liệu của thành phố New York cho thấy số ca nhập viện gia tăng trong thời gian các trường học đóng cửa nghỉ đông. Trước kỳ nghỉ, hơn một nghìn lớp học đã bị cách ly hoàn toàn hoặc cách ly một phần do dịch bệnh bùng phát. Thành phố này có kế hoạch mở cửa trường học trở lại cho khoảng 1 triệu trẻ em vào ngày 3/1/2022.
Một nghiên cứu cho biết đa số các ca lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em xảy ra bên ngoài trường học. Tuy nhiên, bác sĩ Madan và các đồng nghiệp cho rằng số ca nhiễm mới ở trẻ em sẽ gia tăng sau đợt nghỉ lễ và chính điều này sẽ làm gián đoạn việc đến trường của các em.
Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Đại học Y khoa Vanderbilt, ông William Schaffner cho biết: "Virus có thể xâm nhập và tấn công trẻ em hay không phụ thuộc vào cách cha mẹ chúng làm thế nào để bảo vệ được con em mình".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe51 phút trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe2 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe5 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe9 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…