- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đừng nghĩ gầy là khỏe bởi vì bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột cao
Nồng độ insulin bất thường trong cơ thể có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột cao hơn.
Nồng độ insulin bất thường trong cơ thể có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột cao hơn.
Nghiên cứu cho thấy không chỉ những người thừa cân mới có nồng độ
insulin cao, những người ăn uống thiếu chất và lười vận động cũng không
phải là ngoại lệ. Trong khi đó, những người nhìn bề ngoài khỏe mạnh và
có vóc dáng mảnh mai cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột
cao bởi nồng độ insulin trong cơ thể của họ cao hơn mức bình thường.
Lượng insulin bất thường liên quan tới nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột dù
bạn có bị thừa cân hay không.
Các phát hiện cho
thấy rằng việc đo nồng độ trong máu của các hormone có thể giúp xác
định ai là những người có nguy cơ mắc căn bệnh này nhiều nhất, giúp tăng
khả năng chẩn đoán và điều trị sớm. Những người gầy, nhìn bề ngoài khỏe
mạnh nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột cao vì nồng độ insulin ở
họ tăng cao hơn mức bình thường.
Những người ăn uống thiếu chất và lười vận động cũng có nồng độ insulin cao. (Ảnh: Internet)
Những người ăn uống thiếu chất và lười vận động cũng có nồng độ insulin cao. (Ảnh: Internet)
Nhà
nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Marc Gunter, làm việc tại Viện Nghiên cứu
Quốc tế về Ung thư (IARC) tại Pháp, cho biết: "Những kết quả này cho
thấy nguy cơ ung thư ruột có liên quan tới nồng độ insulin cao với cả những người gầy, cũng như những người mắc bệnh béo phì".
"Nồng
độ insulin cao thường xuất hiện ở những người béo phì nhưng thấp hơn ở
những người gầy. Chúng tôi không biết lý do tại sao những người gầy
thường có nồng độ insulin cao hơn, có thể do ăn uống không đầy đủ hoặc
thường xuyên ngồi một chỗ. Đo nồng độ insulin có thể được đi kèm với chỉ số BMI
(chỉ số khối của cơ thể) là một công cụ mới đánh giá nguy cơ ung thư
ruột để xác định những người đang có nguy cơ lớn nhất mắc căn bệnh này,
từ đó theo dõi nhiều hơn", tiến sĩ Marc Gunter cho biết.
Ung
thư ruột là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở Anh và giết chết hơn 16.000
người Anh mỗi năm. Các chuyên gia ước tính rằng gần một nửa số trường
hợp mắc bệnh này ở Anh có thể được ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống
lành mạnh. Nghiên cứu thuộc Dự án điều tra ung thư và dinh dưỡng của
châu Âu trong tương lai (EPIC), đã dựa trên 737 người đang mắc bệnh ung
thư ruột và cùng một số người không mắc bệnh. Tất cả đều được kiểm tra
nồng độ insulin, C-peptide trong máu. Kết quả được công bố trên tạp chí
Public Library of Science Medicine.
Ung thư ruột là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở Anh và giết chết hơn 16.000 người Anh mỗi năm. (Ảnh: Internet)
Ung thư ruột là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở Anh và giết chết hơn 16.000 người Anh mỗi năm. (Ảnh: Internet)
Tiến
sĩ Panagiota Mitrou, làm việc tại Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, cho
biết: "Những phát hiện mới thú vị cho phép chúng ta xác định nhóm người
có nguy cơ lớn nhất của bệnh ung thư ruột. Chế độ ăn uống lành mạnh và
tập thể dục thường xuyên rất quan trọng. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ
mắc bệnh ung thư ruột cùng nhiều bệnh ung thư khác. Đo lường mức độ
insulin có thể được sử dụng cùng với chỉ số BMI như một công cụ mới để
đánh giá nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột và xác định những người có nguy
cơ cao mắc căn bệnh này".
Gail Curry, chủ nhiệm cơ quan
Nâng cao sức khỏe và tập luyện cho bệnh nhân mắc ung thư ruột tại Anh,
cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh các nghiên cứu giúp chúng ta hiểu hơn
về căn bệnh có thể phòng ngừa này. Những nghiên cứu này sẽ đưa ra thêm
các bằng chứng cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh và vận động cơ thể
làm giảm nguy cơ ung thư ruột. Chẩn đoán sớm cũng là chìa khóa để cứu
sống những bệnh nhân mắc bệnh ung thư ruột, và mọi người cần phải chú ý
các triệu chứng của bệnh như chảy máu, thay đổi trong thói quen đi tiêu,
giảm cân đột ngột, đau bụng, xuất hiện cục u và cực kỳ mệt mỏi".
Tiến
sĩ Helen Webberley, bác sỹ của Trung tâm Oxford Online Pharmacy, nói
thêm: "Bệnh ung thư nào cũng có cơ hội chữa trị khả quan hơn nếu được
phát hiện sớm, vì vậy bạn không nên bỏ qua bất kỳ sự thay đổi bên ngoài ở
ruột hoặc tần suất hoạt động. Đây không phải là chủ đề dễ thổ lộ, nhưng
đừng chết vì xấu hổ”.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe4 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe7 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe8 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe12 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.