- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần 250.000 mũi vaccine Covid-19 được tiêm tại Hà Nội sau 24 giờ
Với số mũi vaccine đã thực hiện trong ngày 13/9, thành phố đạt tiến độ 80,6% trên tổng số liều được cấp.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 13/9, trong 24 giờ qua, thành phố đã tiêm được 248.313 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19 cho người dân trên địa bàn.
Từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19, Hà Nội đã thực hiện được tổng cộng 4.728.739 mũi tiêm cho các đối tượng ưu tiên thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố.
Người dân tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được nhân viên y tế tư vấn sức khỏe, kiểm tra huyết áp và thân nhiệt trước khi tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Việt Linh.
Trong số đó, số người đã được tiêm mũi một là 4.325.619, với mũi hai, con số là 403.120 người. Thành phố cũng đã sử dụng 4.317.834 trên tổng số 5.359.676 liều vaccine Covid-19 được Bộ Y tế cấp trong thời gian qua, đạt tỷ lệ 80,6%.
Về chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, tính đến 18h ngày 13/9, Hà Nội đã lấy được 2.700.150 mẫu, qua đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Cụ thể, thành phố đã lấy 1.951.956 mẫu xét nghiệm rRT-PCR, trong đó, 518.931 mẫu cho kết quả âm tính, 13 mẫu dương tính và số còn lại chờ kết quả.
Hà Nội cũng lấy được 748.194 mẫu test nhanh kháng nguyên và phát hiện 46 mẫu dương tính. Sau khi xét nghiệm khẳng định, 5 trường hợp trong nhóm này được xác định nhiễm SARS-CoV-2.
Từ 18h ngày 12/9 đến 18h ngày 13/9, Hà Nội ghi nhận thêm 37 ca nhiễm nCoV mới. Trong đó, 32 trường hợp ở khu cách ly, 4 ca từ khu vực phong tỏa và một người tại ổ dịch cũ.
Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), thành phố đã có tất cả 3.817 ca nhiễm nCoV. Trong đó, số trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca, số người đã được cách ly là 2.222.
Theo Zing
-
Sức khỏe3 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe6 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.