- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần 30 người điều trị cách ly sau vụ bé 6 tuổi tử vong vì bạch hầu
Sau đám tang của bé 6 tuổi tử vong vì bệnh bạch hầu, hiện đã có gần 30 người đang được điều trị cách ly và gần 1000 người được uống thuốc dự phòng.
Sau đám tang của bé 6 tuổi tử vong vì bệnh bạch hầu, hiện đã có gần 30 người đang được điều trị cách ly và gần 1000 người được uống thuốc dự phòng.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk sáng nay cho biết, đến thời điểm này, ghi nhận có 3 trường hợp dương tính và gần 30 người đang được cách ly theo dõi bạch hầu.
Theo vị này, hiện ngành y tế đã tổ chức diệt khuẩn bằng hóa chất trong vùng có người mắc bệnh, cắm biển cảnh báo cách ly, hạn chế người dân đi vào vùng dịch.
Ngành y tế Đắk Lắk ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với bạch hầu, trong đó 1 trường hợp đã tử vong
Ngoài ra, có gần 1000 người được cho uống kháng sinh phòng bạch hầu với số lượng hơn 15 nghìn viên.
Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã thành lập đoàn về xã Ea H’Đing (huyện Cư M’gar) để kiểm tra, chỉ đạo công tác dập dịch.
Trước đó, ngành y tế ghi nhận trường hợp bệnh nhân H’Si Yan (SN 2013, trú buôn H’Ring, xã Ea H’Đing) tử vong do bạch hầu.
Bệnh nhân H’Si được đưa vào BV Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu cứu trong tình trạng thở khò khè, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu vào ngày 29/8.
Ổ dịch bạch hầu được phát hiện tại buôn H'Ring, xã Ea H'Đing (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk)
Đến 14g30 cùng ngày, bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu, theo dõi bạch hầu. Đến khuya cùng ngày, bệnh nhân lên cơn khó thở, phản xạ kém, chẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp cấp độ 4. Đến rạng sáng hôm sau, bệnh nhân tử vong.
Ngay khi phát hiện dịch, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar tiến hành điều tra tại khu vực phát hiện ổ dịch để xác định các ca bệnh, đồng thời nhanh chóng tiến hành việc cách ly, sát trùng và cấp dự phòng thuốc kháng sinh cho người dân.
Sở Y tế Đắk Lắk đã lập đoàn công tác, kiểm tra, chỉ đạo dập dịch tại huyện Cư M'gar - Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Chính quyền địa phương cùng với ngành y tế huyện Cư M’gar cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp tại huyện, xã sẵn sàng cung ứng kinh phí, vật tư, hóa chất, thuốc cho việc điều trị, dự phòng và chống bệnh bạch hầu.
BV Đa khoa huyện Cư M’gar cũng đã nhanh chóng thành lập khu cách ly dành riêng cho bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu.
Hiện có gần 1000 người dân tại khu vực phát hiện ổ dịch bạch hầu được uống kháng sinh phòng bệnh - Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị ngành y tế huyện Cư M’gar tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu; tăng cường công tác giám sát chặt chẽ ổ dịch, không để dịch lan rộng.
Ngoài ra, khuyến cáo bạch hầu là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, dễ lây lan nên đề nghị ngành y tế huyện Cư M’gar cần xây dựng phương án điều trị bệnh bạch hầu tại chỗ để tiện quản lý, cách ly.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe23 phút trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe1 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe9 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe13 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.