- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giảm nguy cơ ung thư với 4 việc làm cực đơn giản sau: Khoa học đã chứng minh hiệu quả!
Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Những đây là những gì bạn có thể kiểm soát.
- Cô đồng chữa ung thư, Covid-19 bằng cách ợ hơi, nhổ nước bọt bị phạt 12,5 triệu đồng
- Quần lót “xuất hiện” 2 màu lạ nghĩa là ung thư cổ tử cung cận kề bạn, chị em chủ quan sẽ đến gần với cửa tử hơn
- Nữ quản lý 33 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen ăn uống dễ gây tử vong hơn cả hút thuốc, uống rượu
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người Mỹ trưởng thành là bệnh tim, đứng thứ hai là ung thư – và cả hai bệnh này đều phổ biến, theo HuffPost.
Nhưng một nghiên cứu mới về sức khỏe mang lại tin tốt về cách phòng ngừa cả hai loại bệnh này. Theo đó, phát triển (và tuân thủ) một lối sống tốt cho tim mạch không chỉ giúp làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề tim mạch nghiêm trọng mà còn có thể giảm nguy cơ ung thư.
Emily Lau, nhà khoa học đại diện nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã tìm thấy mối liên hệ giữa lối sống lành mạnh có ích cho sức khỏe tim mạch và việc giảm nguy cơ ung thư. Điều ngược lại cũng đúng: lối sống ít lành mạnh cho tim hơn liên quan tới nguy cơ ung thư cao hơn".
Lau là nhà nghiên cứu làm việc tại khoa tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ).
Phát hiện của Lau và các đồng nghiệp không thiết lập mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Nhưng chúng chỉ ra một cách tiềm năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư cho hàng triệu người Mỹ trưởng thành cũng như người dân tại các quốc gia khác.
Giảm nguy cơ ung thư nhờ những thói quen tốt cho tim mạch
Lau và các đồng nghiệp đã xem xét dữ liệu từ hơn 20.000 người – những người từng tham gia vào hai nghiên cứu sức khỏe dài hạn. Qua đó, các nhà nghiên cứu biết được ai là những người phát triển bệnh ung thư trong quá trình nghiên cứu, cũng như ai đã phát triển các vấn đề tim mạch.
Một số thói quen đơn giản như đi bộ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, theo một nghiên cứu mới.
Họ phát hiện ra rằng những người tham gia nghiên cứu có nhiều natriuretic peptides nhất có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn 40%. (Natriuretic peptides là chất được tạo ra bởi tim, số lượng cao của chất này có thể là dấu hiệu của suy tim).
Theo nghiên cứu, một số yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và ung thư hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như tuổi tác.
Nhưng có rất nhiều yếu tố mà mọi người thường có khả năng kiểm soát. Dữ liệu cho thấy những người tham gia nghiên cứu có thói quen sống tốt cho tim mạch (qua đó kiểm soát được huyết áp, cholesterol, lượng đường trong máu và không thừa cân nhiều) có nguy cơ phát triển ung thư nói chung thấp hơn. Và không hút thuốc cũng có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ phát triển cả ung thư và bệnh tim.
Mặc dù những phát hiện này nghe có vẻ không ngạc nhiên, nhưng chúng rất thú vị và thiết thực vì chỉ cần thực hiện một vài thay đổi lối sống cũng có thể mang lại lợi ích lớn.
"Điều này thật tuyệt vời... cho dù bạn đang cố gắng ngăn ngừa điều gì - bệnh tim hay ung thư - ở một thời điểm nào đó, các hành vi giảm nguy cơ mắc bệnh đều giống nhau", Elizabeth Klodas, một bác sĩ tim mạch tại Minneapolis (Mỹ), nói với HuffPost.
"Tất cả mọi thứ đều liên quan tới nhau", Klodas nói thêm.
Ví dụ: Khói thuốc lá là một chất độc đối với nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả tim và các cơ quan có thể dễ bị ung thư.
Bỏ hút thuốc có thể vừa giúp hạn chế bệnh tim mạch và giảm nguy cơ ung thư.
Bác sĩ Klodas giải thích: "Có những loại thực phẩm thúc đẩy quá trình viêm - các món đã chế biến - và có các loại thực phẩm chứa đầy chất chống oxy hóa, chẳng hạn như trái cây và rau quả tươi, có tác dụng chống viêm. Theo một cách nào đó, bệnh tim, ung thư hay chứng sa sút trí tuệ đều là những rối loạn viêm nhiễm".
Các tác giả của nghiên cứu mới đồng ý với lời giải thích trên. Họ chỉ ra rằng một lý do giải thích cho mối liên hệ giữa thói quen tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ ung thư là cả hai đều có thể giúp hạn chế viêm.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới hoàn toàn không cho thấy rằng chỉ cần thay đổi một số thói quen sức khỏe nhất định là bạn có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ phát triển ung thư hoặc bệnh tim. Đây là những nhóm bệnh phức tạp với nhiều yếu tố góp phần, từ di truyền đến nhiễm trùng.
Tuy nhiên, các chuyên gia như Klodas vẫn tỏ ra lạc quan trước phát hiện mới vì nó cung cấp nhiều bằng chứng hơn nữa cho thấy mọi người không nhất thiết phải tuân thủ các chế độ ăn nghiêm ngặt hoặc cực kỳ cụ thể để tăng cường sức khỏe lâu dài. Và những thói quen có ích thực sự có thể khá đơn giản.
4 thói quen tốt cho tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư
Di chuyển cơ thể
Hãy dành 20 phút hoạt động vừa phải mỗi ngày.
Dành 20 phút hoạt động vừa phải mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ nhanh, khiêu vũ, làm việc nhà và đi bộ hay đạp xe đi làm.
Dành một vài phút để giảm bớt căng thẳng
Đừng quên dành 15 phút cho não bộ thư giãn.
Tìm cách làm dịu bộ não của bạn trong 15 phút mỗi ngày, chẳng hạn như hít thở sâu hoặc đọc sách. Các hoạt động sáng tạo như đan lát, nấu ăn và viết lách cũng có thể đưa tâm trí của bạn vào trạng thái nghỉ ngơi, có thể thúc đẩy sự thư giãn.
Chọn chế độ ăn lành mạnh
Một chế độ ăn lành mạnh có nhiều lợi ích hơn bạn tưởng.
Hãy ưu tiên ăn những thực phẩm lành mạnh trong hầu hết thời gian của bạn, nhưng hãy dành cho mình một chút khoảng trống. (Các bác sĩ tim mạch khuyên ăn nhiều trái cây và rau quả giàu chất chống oxy hóa và protein nạc; nhưng họ cũng không khuyên bạn nên ăn kiêng nghiêm ngặt, cắt bỏ toàn bộ các loại thực phẩm khác).
Cắt giảm sử dụng thuốc lá
Khói thuốc lá là một chất độc đối với nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả tim và các cơ quan có thể dễ bị ung thư.
Mặc dù điều này chắc chắn không dễ dàng, bỏ hút thuốc là một cách khác có thể có tác dụng tức thì, giảm nguy cơ đau tim chỉ trong 24 giờ.
Klodas nói: "Bạn có thể tạo ra những tác động rất lớn đến sức khỏe của mình bằng cách thay đổi lối sống ngay hôm nay".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe40 phút trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe1 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe2 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe5 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe5 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe8 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe9 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…