- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Giật mình” với 10 hiểu lầm về sốt ở trẻ em
Cùng kiểm tra xem bố mẹ còn những điều gì chưa rõ về sốt ở trẻ em để có cách xử trí phù hợp khi con mắc phải triệu chứng này.
Cùng kiểm tra xem bố mẹ còn những điều gì chưa rõ về sốt ở trẻ em để có cách xử trí phù hợp khi con mắc phải triệu chứng này.
Hiểu lầm 1: Sờ vào người bé thấy nóng, chứng tỏ bé bị sốt
Sự thật là: Thân nhiệt trẻ có thể bị nóng vì nhiều lí do như do hoạt động mạnh, khóc, vừa ra khỏi chăn ấm hoặc vừa đi ngoài nắng về. Đây có thể coi như hiện tượng “tỏa nhiệt”, nhiệt độ da của bé sẽ quay trở lại bình thường trong vòng 10-20 phút. Tuy nhiên, 80% các bé tỏ ra mệt mỏi, ốm yếu và khi sờ vào người có cảm giác nóng là bị sốt thật. Cách chắc chắn để biết con mình có bị sốt hay không là dùng cặp nhiệt độ chứ không thể cảm nhận bằng cách sờ vào người bé.
Trẻ nhỏ được cho là bị sốt nếu:
Nhiệt độ bên trong hậu môn cao hơn 38 độ C
Nhiệt độ ở miệng cao hơn 37.8 độ C
Nhiệt độ ở nách cao hơn 37 độ C
Hiểu lầm 2: Tất cả các cơn sốt đều có hại cho trẻ
thể bé. (Ảnh minh họa)
Sự thật là: Sốt là triệu chứng, không phải là bệnh. Sốt là dấu hiệu khởi động của hệ miễn dịch trong cơ thể bé. Sốt giúp cơ thể chống lại sự nhiễm khuẩn của vi khuẩn, vi rút nào đó. Những cơn sốt bình thường trong khoảng từ 37.8-40 độ C thường không gây nguy hiểm.
Hiểu lầm 3: Sốt trên 40 độ C là nguy hiểm và có thể gây ra tổn thương não.
Sự thật là: Sốt kèm nhiễm khuẩn không gây ra tổn thương não. Chỉ khi nhiệt độ cơ thể trên 42 độ C mới có thể gây ra tổn thương não mà trường hợp nhiệt độ cơ thể leo lên đến nhiệt độ này là cực kì hiếm. Trường hợp này thường chỉ xảy ra khi nhiệt độ không khí xung quanh quá cao, chẳng hạn như một em bé bị bỏ quên trong xe ô tô trong thời tiết nắng nóng cực điểm.
Hiểu lầm 4: Bất cứ ai bị sốt cũng kèm theo co giật
Sự thật là: Chỉ 4% trẻ em có co giật kèm theo sốt.
Hiểu lầm 5: Những cơn co giật đi kèm với sốt là có hại.
Sự thật là: Hiện tượng co giật trông có vẻ rất đáng sợ nhưng thường sẽ ngưng lại trong vòng 5 phút và không gây ra tổn thương vĩnh viễn nào, cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng hay làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng học tập, ngôn ngữ, tư duy ở trẻ. Các trường hợp co giật kéo dài 10 - 30 phút, bị nhiều cơn trong ngày hoặc hay tái phát mà KHÔNG kèm theo sốt thường có nguyên nhân nghiêm trọng, cha mẹ phải đưa bé đi khám để kịp thời xử lí.
Hiểu lầm 6: Tất cả các cơn sốt đều cần được điều trị bằng thuốc hạ sốt
Sự thật là: Sốt chỉ cần được điều trị bằng thuốc khi nó gây ra khó chịu cho trẻ. Hầu hết các cơn sốt đều không gây khó chịu cho đến khi chúng lên tới 39 hoặc 39.5 độ C.
Để hạ sốt cho trẻ, cần cởi bỏ bớt quần áo cho trẻ, lau mát hạ sốt, cho bé uống nhiều nước. Nếu trẻ cảm thấy lạnh hoặc run rẩy, hãy đắp cho trẻ một chiếc khăn mỏng. Đối với những trường hợp trẻ sốt trên 39 độ C, có thể sử dụng một số loại thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tuy nhiên, điều này có ngoại lệ, đó là nếu trẻ dưới 3 tháng tuổi có nhiệt độ được đo ở hậu môn là 38 độ C hoặc cao hơn, phải gọi ngay bác sĩ hoặc đưa trẻ đi cấp cứu. Đối với bé sơ sinh, sốt nhẹ cũng có thể là dấu hiệu của sự nhiễm trùng nghiêm trọng. Còn với trẻ lớn hơn, hãy xem xét hành vi và mức độ hoạt động của bé. Bằng cách này, bạn có thể quyết định liệu bé chỉ sốt nhẹ hay thực sự cần tới bác sĩ.
Hiểu lầm 7: Không được điều trị, sốt sẽ càng ngày càng cao
Sự thật là: May mắn là bộ ổn định nhiệt của não bộ sẽ giữ những cơn sốt do nhiễm khuẩn không quá 39.5-40 độ C. Sốt thực sự cao là sốt từ 40 độ trở lên.
Hiểu lầm 8: Nếu được điều trị sốt, thân nhiệt bé sẽ quay về mức bình thường
Sự thật là: Cho dù dùng các biện pháp để điều trị sốt thì nhiệt độ cơ thể bé cũng chỉ hạ xuống 1-1.5 độ C. Thông thường sốt do nhiễm vi rút, vi khuẩn sẽ kéo dài 2-3 ngày. Khi thuốc hạ sốt hết tác dụng, cơn sốt sẽ trở lại và cần được tiếp tục điều trị. Cơn sốt thường sẽ rút lui hoàn toàn vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4.
Hiểu lầm 9: Sốt cao chứng tỏ nguyên nhân gây sốt vô cùng nghiêm trọng.
Sự thật là: Bé sốt cao không chứng tỏ được là nguyên nhân gây ra có nghiêm trọng hay không. Nếu trông bé vô cùng mệt mỏi và ốm yếu thì khả năng cao nguyên nhân gây ra là nghiêm trọng.
Hiểu lầm 10: Số đo trên nhiệt kế về thân nhiệt bé là vô cùng quan trọng
Sự thật là: Tình trạng bên ngoài của bé như thế nào (ốm yếu, mệt mỏi hay tươi tỉnh, tỉnh táo) quan trọng hơn số đo trên nhiệt kế.
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe43 phút trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.
-
Sức khỏe8 giờ trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.