Hà Nội: Bệnh tay chân miệng, thủy đậu có tăng bất thường?

Số trường hợp mắc bệnh thủy đậu trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay tăng gần 40%; số trường hợp mắc mới bệnh tay-chân-miệng tăng đột biến trong tuần qua. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, sự gia tăng này là không bình thường.

Số trường hợp mắc bệnh thủy đậu trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay tăng gần 40%; số trường hợp mắc mới bệnh tay-chân-miệng tăng đột biến trong tuần qua. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, sự gia tăng này là không bình thường.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội chiều 21/5, cho thấy, đến nay Hà Nội đã ghi nhận 1.207 trường hợp mắc thủy đậu, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 888 trường hợp).

Với bệnh tay chân miệng, từ đầu năm đến nay số mắc của toàn thành phố giảm so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, trong tuần qua, số mắc mới tăng đột biến với 48 trường hợp được ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, sự gia tăng này là không bình thường. Phó Chủ tịch đề nghị ngành Y tế cần phải phân tích sâu về sự gia tăng nay (đối tượng mắc, độ tuổi, nguyên nhân…) để khống chế kịp thời, không để dịch lan rộng.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, khoảng 1 tuần trở lại đây, tại một số nhà máy trong các khu công nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình đã xảy ra những vụ ngộ độc, ngộ độc thực phẩm lớn khiến hàng trăm người mắc, phải nhập viện.

Trước thực trạng trên, để phòng tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra ATVSTP tại các khu vui chơi giải trí tập trung đông người, các điểm vui chơi của trẻ em trong mùa hè, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn.

Nhận biết và phát hiện sớm bệnh Tay Chân Miệng

Theo T.N (Giadinh.net.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.