Hà Nội: Người gội đầu cho vợ BN1694 dương tính SARS-CoV-2, Sở Y tế phát thông báo khẩn tìm người liên quan

Hà Nội yêu cầu những ai đã đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền số 342 Phúc Diễn (P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm) từ ngày 26 - 28/1 phải tự cách ly và thông báo để phòng, chống Covid-19.

Tối 31/1, Sở Y tế đã thông tin về việc ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là F1 của BN 1723 (vợ của BN 1694).

Trường hợp này là nữ, tên H.T.H., 40 tuổi, có địa chỉ 342 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trường hợp này là làm việc cắt tóc, gội đầu tại nhà ở đối diện với nhà BN1723 và có tiền xử tiếp xúc với BN1723.

Sau đó, được TTYT quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 58, Thạch Hòa, Quốc Oai. 

Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Hiện được chuyển cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Sở Y tế Hà Nội trong tối nay cũng đã phát đi thông báo khẩn tìm những ai đã đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền số 342 Phúc Diễn (P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm) từ ngày 26 - 28/1.

Theo đó, những người đến hiệu cắt tóc trong thời gian trên phải tự cách ly tại nhà và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ phòng, chống Covid-19 hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống dịch của y tế Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan chức năng của Hà Nội cũng xác định BN 1694 đã lây bệnh Covid-19 cho 5 người trong gia đình, trong đó, có 1 con nhỏ học lớp 3 đều có địa chỉ tại Phúc Diễn (Xuân Phương, Hà Nội).

Hà Nội: Từ 0h ngày 1/2, các quán karaoke, vũ trường, bar tạm dừng hoạt động để phòng Covid-19
Liên quan đến trường hợp con trai của BN 1694 nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã thiết lập khu cách ly tập trung và cách ly ngay 79 F1 là học sinh, thầy cô và phụ huynh tại trường Tiểu học Xuân Phương.

Đến 18h ngày 31/1, tại Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 14 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, có trường hợp gia đình BN 1694 có 6/7 người nhiễm Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2/2021 để bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội cũng cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ Tết sớm 1 tuần từ ngày 1/2 để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-nguoi-goi-dau-cho-vo-bn1694-duong-tinh-sars-cov-2-so-y-te-phat-thong-bao-khan-tim-nguoi-lien-quan-161213101215904578.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.